Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao chia tay mà lại… "bay" đồ?

Thứ ba, 12:30 17/03/2015 | Xã hội

GiadinhNet – Câu chuyện về những cô gái tự lột hết quần áo của mình để níu kéo hoặc làm “hổ” mặt người khác luôn khiến dư luận được phen xôn xao. Gần đây nhất là hình ảnh một thiếu nữ ở Hải Phòng đã “trần như nhộng”, ôm chặt người yêu.

Trong thời buổi công nghệ, phụ nữ trộm cắp, ngoại tình, đánh nhau... bị lột đồ rồi chụp ảnh, quay clip tung ra cho “bàn dân thiên hạ” biết hay những người phụ nữ phạm pháp tự cởi đồ để chống đối cơ quan chức năng làm nhiệm vụ là chuyện đôi khi chúng ta vẫn bất đắc dĩ bắt gặp ở đời sống.

Nhưng những cô gái chỉ vì cãi nhau với người yêu mà cởi phăng đồ để níu kéo, phản đối thì có lẽ là chuyện hi hữu.

Cách đây chưa lâu, dư luận đã "bàng hoàng" khi chứng kiến loạt ảnh chụp một cô gái cãi vã với bạn trai ngay giữa đường rồi cởi hết quần áo, chỉ còn duy nhất bộ đồ lót màu đỏ trên người. Cãi vã xong, cặp đôi lại “hồn nhiên” chở nhau đi trên chiếc xe Piaggio Zip giữa đường phố trong trạng thái cô gái không mặc áo ngoài . Chưa hết, sau đó lại thêm một bức ảnh cặp đôi này ở địa điểm khác khi cô gái đã cởi hoàn toàn quần áo mặc bên ngoài, đi chân đất còn chàng trai tay cầm chiếc quần màu đen, đối thoại khá căng thẳng giữa tiết trời giá lạnh.

Khi sự việc trên chưa kịp lắng xuống thì lại xuất hiện hình ảnh thiếu nữ Hải Phòng lột đồ để níu kéo bạn trai tại một rạp phim. Thậm chí, cô nàng này còn có phần "cao tay" hơn cả "đàn chị" khi không ngần ngại nude 100%!

Ngày càng có nhiều cô gái thích cởi đồ ăn vạ

Ngày càng có nhiều cô gái thích cởi đồ "ăn vạ"

Xét ở góc độ tâm lý, có thể thấy hành động của những cô gái này rõ ràng là có “chủ đích” chứ không phải do bị vấn đề về thần kinh dẫn tới hành vi “mất kiểm soát” như nhiều người mắc bệnh lý tâm thần vẫn “tay nhặt lá, chân đá ống bơ” ngoài đường. Mục đích của họ là nhằm khống chế, hạ bệ, bôi nhọ người yêu của mình kiểu như “xấu chàng hổ ai” - một cách “ăn vạ” rất “Chí Phèo”.

Lại nói về “ăn vạ”, ở trẻ nhỏ, chúng ta cũng thường gặp kiểu “ăn vạ” là cởi hết đồ để phản đối việc ăn ngủ, học hành hoặc đòi cha mẹ đáp ứng yêu cầu nào đó. Nhiều lý giải cho rằng, hình động trên chính là dấu ấn của bản năng gốc, khi trẻ còn được bao bọc trong bụng mẹ.

Tuy nhiên, đó là hành động của những đứa trẻ còn “mặc quần chưa vững”, còn người lớn, đặc biệt là những phụ nữ - đối tượng vẫn được gọi là phái yếu, phái đẹp - vì sao lại chọn cách cởi đồ?

Có nhiều lý giải được đưa ra, trong số đó, không hiếm những bình luận sâu cay kiểu như: Vì nhiều cô gái trong giới trẻ bây giờ “cởi” đồ dễ quá. “Cởi” mọi lúc, mọi nơi nên tình huống chia tay mà “cởi” thì chẳng có gì là lạ!

Nói gì thì nói, người ngoài cuộc có thể không hiểu rõ sự tình của câu chuyện, cũng không có quyền phán xét, nhưng hành động tự mình cởi đồ vẫn không thể chấp nhận được bởi nó đi ngược lại cuộc sống văn minh mà ở đó con người cần tôn trọng chính mình, tôn trọng lẫn nhau.

Và rất có thể, chiêu cởi đồ ăn vạ hi hữu này sẽ trở thành một “đòn phản công ngược” cho những ai có máu “Chí Phèo”.

Thùy Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Đời sống - 13 phút trước

GĐXH - Xe đạp điện do hai nữ sinh điều khiển sang đường nhưng không chú ý quan sát, bị ô tô từ phía sau lao tới húc văng.

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Xã hội - 25 phút trước

Tận dụng ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người trẻ ra công viên trải bạt, chuyện trò, chụp ảnh.

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 32 phút trước

Sáng 18/4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã thành kính tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày lễ trọng đại của dân tộc, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Xã hội - 1 giờ trước

Sau một thời gian dài chữa trị, Trung tá Quách Văn Trường đã qua đời. Hơn một năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ, Trung tá Trường bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm trọng thương.

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Đây là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu (passport).

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 1 giờ trước

Ông Nguyễn Nhật Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, xin lỗi vì "đã có một số hành động thể hiện sự quan tâm, quý mến đối với nhân viên nữ".

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Với "chiêu" lừa chốt đơn quần áo qua mạng xã hội, Liễu lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Thông tư 29/2015 của Bộ GTVT, chỉ có giấy phép lái xe quốc tế IDP là có giá trị sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang sức có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Xã hội - 6 giờ trước

Sinh thời, trong 9 lần về thăm Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 2 lần về với Đền Hùng.

Top