Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vật nuôi sẽ không còn sợ hãi khi giết mổ?

Thứ ba, 07:10 18/12/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Luật Chăn nuôi 2018 có hiệu lực từ ngày 1/1/2010 gồm 8 chương, 83 điều, dành riêng 4 điều nói về việc đối xử nhân đạo với vật nuôi.

Trong đó có quy định, cơ sở giết mổ phải hạn chế gây sợ hãi, đau đớn cho vật nuôi; phải có biện pháp gây ngất con vật trước khi giết mổ và không để chúng chứng kiến đồng loại bị giết mổ.

Có thể nói đây là một tin vui, bởi loài vật cũng cần được đối xử nhân đạo và ít đau đớn khi hành quyết. Bởi loài vật cũng biết sợ hãi và đau đớn, khi biết sẽ phải chết nó cũng cất lên tiếng kêu đau đớn van xin. Vì vậy, nếu không thể tránh sát sinh thì hãy cho chúng được ra đi trong cái chết nhẹ nhàng nhất có thể.

Đọc được thông tin này, có người đã reo vui rằng, khi điều luật áp dụng sẽ khắc chế những kẻ trục lợi bất chính bằng hành vi bơm nước vào bò, heo, hành hạ chó mèo. Vì vậy, song song với việc ban hành quy định mới trong Luật Chăn nuôi, hãy ban hành chế tài xử phạt, thực hiện quản lý sâu sát triệt để. Con người sống cần thu nạp đủ dưỡng chất nhưng những hành động dã man, vô nhân đạo thì cần phải bị trừng phạt.

Nhiều ý kiến còn cho rằng, điều luật này cần được thực hiện ngay không phải chờ đến năm 2020. Ở phương Tây, họ đối xử với các con vật rất nhân đạo, trong khi tại một số nước, nhiều người còn coi loài vật như gỗ đá.

Hoàn toàn đồng ý với quy định mới nhưng cũng có ý kiến bày tỏ rằng, cần quy định rõ loại thuốc gây ngất động vật trước khi giết mổ để tránh tình trạng lạm dụng thuốc, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Vì vậy, mong Luật sẽ được thực thi rõ ràng chứ không như những luật lệ đặt ra cho có.

Các hủ tục lạc hậu gây đau đớn, sợ hãi cho vật nuôi như “chém lợn, chọi trâu” cũng được cộng đồng nhân dịp này lên án và đề xuất dẹp bỏ để con người sống nhân ái hơn. Hành vi trong hủ tục quá dã man, tàn bạo của con người đối với vật nuôi đi ngược lại với quy định mới trong Luật.

Suy cho cùng thì việc giết mổ còn thiếu nhân văn một phần cho nhận thức của con người, một phần do công nghệ giết mổ của ta ở nhiều nơi còn thô sơ, thủ công, chưa đảm bảo ATVSTP. Nếu chúng ta quản lý chặt chẽ, đầu tư máy móc công nghệ hiện đại, tiên tiến thì quá trình giết mổ sẽ tốt hơn, không gây sợ hãi cho vật và không gây phản cảm cho người.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top