Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Trò mèo” nhà mạng

Thứ tư, 13:44 24/09/2014 | Xã hội

GiadinhNet - “Chúc mừng 09..485788… ! Soạn KM gửi 928… (0 đồng). Bạn sẽ có may mắn nhận ngay quà tặng đặc biệt từ nhà mạng… với cơ hội trúng thưởng 50 triệu VND/tuần và sử dụng miễn phí 1 tuần dịch vụ M…”.

Chị Ngà, nhân viên văn phòng ở công ty truyền thông Đ.A mừng húm khi đọc được tin nhắn này. “Ừ thì đăng ký, mình có mất gì đâu mà có cơ hội trúng thưởng số tiền kha khá chứ”, Chị Ngà vui vẻ tâm sự cùng đồng nghiệp và nhanh tay nhắn tin gửi tới số tổng đài nói trên. Báo hại, suốt cả tuần sau đó chị Ngà  nhận được vô số những tin nhắn rác từ tổng đài này với việc chào mời các kiểu. Nhiều tuần trôi qua vẫn vậy, vẫn chỉ là chào mời và quảng cáo, tin rác và tin rác… “Tiền thưởng chẳng thấy đâu, mua phải sự bực mình”, Chị Ngà mệt mỏi.

Chuyện của chị Ngà còn nhẹ nhàng gấp nghìn lần chuyện của anh Sơn ở đường Lê Đức Thọ kéo dài, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Chả là anh Sơn nhận được lời mời miễn phí sử dụng dịch vụ Call Barring của một nhà mạng lớn. Nghĩ rằng cái dịch vụ này cũng cần thiết cho công việc của mình lại được dùng miễn phí nên anh Sơn hăm hở đăng ký ngay. Nào ngờ, sau tuần đầu được “cho không”, bất ngờ anh Sơn nhận được một tin nhắn từ tổng đài rằng “Hạn sử dụng dịch vụ Call Baring đến 18/9/2014. Nếu không yêu cầu hủy, gói cước sẽ được gia hạn đến ngày 25/9/2014. Cước sử dụng là 3.000 đồng”. Trời ạ, hóa ra là một chiêu “câu khách” của tổng đài. Cho dùng thử một tuần rồi sau đó “chém đẹp” khách hàng.

Đã đành dùng dịch vụ thì phải trả tiền cước phí. Anh Sơn hiểu điều đó. Tuy nhiên, thay vì chỉ phải trả 9.000 đồng cho một dịch vụ tương tự được đăng ký với nhà mạng, anh Sơn đã mất số tiền gấp rưỡi, gấp đôi. Còn nữa, mức tiền 3.000 đồng/tuần không lớn nhưng nó khiến anh Sơn bực mình vì cái cung cách “bẫy” khách hàng này. Anh vào ngay tin nhắn của tổng đài để tìm cách “hủy” dịch vụ thì mới té ngửa ra rằng, trong tin nhắn “xin tiền” của tổng đài nhà mạng, không hề chỉ dẫn cách nào để “hủy” cả?! Hỏi bạn bè, tìm trên mạng về cú pháp để hủy cái dịch vụ gây bực mình này thì chẳng ai biết, chẳng ai có. Thế là anh Sơn đành ấm ức chờ đợi, ấm ức mất tiền hàng tuần một cách vô bổ.

Thời buổi thông tin điện tử, chuyện quảng cáo, khuyến mại qua mạng phát triển cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, cái cách “câu kéo” khách hàng tham gia các trò chơi, các đợt khuyến mại “lơ lửng” để quảng cáo, “xả rác” như với chị Ngà thật khó chấp nhận. Còn khó chấp nhận hơn nữa khi lừa dối khách hàng dùng “miễn phí” rồi sau đó “úp sọt” thu tiền kiểu như dịch vụ Call Barring của nhà mạng kia với anh Sơn. Khách hàng là sự tồn vong của bất cứ doanh nghiệp nào. Nhà mạng, với tư cách một đơn vị kinh doanh lẽ ra nên hiểu điều này để tôn trọng khách hàng, chăm chút khách hàng thay vì tìm mọi cách để “móc túi” những người đang bỏ tiền ra nuôi mình.

Thường Sơn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top