Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trách nhiệm khi uống!

Thứ hai, 08:10 28/11/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, nhiều người giật mình với con số mà Bộ Y tế công bố, rằng người Việt chi cho tiêu thụ bia hơn 3 tỷ USD/năm (tương đương với 68.040 tỷ VNĐ), cao gấp 4 lần mức đóng góp ngân sách của ngành sản xuất rượu bia, nước giải khát hàng năm.

Trong đó, có đến 44,2% sử dụng rượu bia ở mức nguy hại và 47,9% điều khiển phương tiện cơ giới sau khi sử dụng rượu bia. Còn theo Canadean, một tổ chức nghiên cứu ngành bia, năm 2015 lượng bia tiêu thụ tại Việt Nam là 3,8 tỷ lít, mức tiêu thụ bình quân 41 lít/người, đứng thứ 3 tại châu Á, sau Hàn Quốc và Nhật Bản.

Những con số biết nói không chỉ khiến người ngoài cuộc “rùng mình” mà ngày cả một số nhà sản bia rượu cũng thấy sợ. Chẳng hạn, Heineken đã phải đưa ra chương trình “Uống có trách nhiệm” nhằm thay đổi văn hóa uống bia của người Việt. Vì nhà sản xuất này cho rằng, người Việt đang uống bia theo cách không thưởng thức mà là uống theo kiểu ăn nhậu, uống “tới bến”.

Với phong cách uống như vậy nên những cảnh “một-hai-ba-dzô” tại các quán ăn, quán nhậu là rất phổ biến. Và cứ mỗi một khách hàng ngồi quán nhậu, đồng nghĩa với một gia đình thiếu vắng đi một người trong bữa cơm chiều. Chưa kể, còn có biết bao nhiêu người vợ phải chịu cảnh ngược đãi vì sự thịnh nộ của cơn ma men, bao nhiêu gia đình phải chia ly, tứ tán. Và chính họ cũng là tác nhân làm tăng thêm số vụ tai nạn giao thông, trở thành gánh nặng cho gia đình và gánh nặng cho chi phí y tế.

Trên thực tế, bia là một loại đồ uống giàu vitamin, nhất là nhóm B. Uống bia sẽ có lợi cho sức khoẻ nếu không quá 10g cồn (etanol) trong 1 giờ. Nhưng nếu uống quá liều lượng này sẽ gây thương tổn đến gan, dẫn đến xơ gan. Đáng tiếc là phần lớn người Việt đang uống bia theo cách gây hại này. Việc chi tiêu hoang phí thời gian và tiền bạc vào quán nhậu thật đáng trách. Giá như số tiền ăn nhậu đó cho những hành động từ thiện thì nhiều cảnh đời cơ cực sẽ được cứu rỗi. Nhìn sang nền kinh tế của Hàn Quốc - một đất nước có diện tích nhỏ chưa bằng 1/3 nước ta, ít tài nguyên, dân số cũng chỉ bằng một nửa nhưng GDP gấp 10 lần nước ta. Kết quả đó có từ đâu? Tất cả là từ trí tuệ, sức lao động, tiết kiệm thời gian của con người mà ra.

Tiết kiệm trong ăn nhậu là việc hoàn toàn làm được. Thay vì uống “tới bến” hãy giảm xuống, uống một cách “có trách nhiệm”. Hãy để dành tiền đó mua sữa, quần áo, bút giấy cho con cái ăn học thì không chỉ bạn trở thành người cha/mẹ tốt, mà còn có sức khỏe tốt để sống trong một gia đình hạnh phúc. Hãy hạn chế các tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông có nguyên nhân từ bia rượu… và học cách tiết kiệm thời gian, sống một cách có ích.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top