Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thỏ đi xe buýt!

Thứ hai, 08:22 13/10/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Dân gian có câu chuyện vui rất hóm về cuộc thi giữa Rùa và Thỏ xem ai nhanh hơn ai? Chung cuộc, chú Rùa ục ịch đã cán đích trước chú Thỏ mơ màng, chủ quan và tự mãn lại quen thói “đuổi bướm, bắt hoa”.

Chuyện xưa ngẫm lại cũng có cái hay. Bởi bây giờ, đa số những thành phố lớn ở ta, cỡ như Hà Nội lại hay sính dùng khái niệm “nhanh” để hoặc thay đổi hoặc đánh tráo khái niệm những thứ về bản chất là rất… chậm. Kiểu như tàu điện tốc độ cao. Kiểu như “buýt nhanh” chẳng hạn!

Tàu điện tốc độ cao, thiết kế vận tốc tới 80km/h nhưng chạy trên tuyến đường ray chỉ hơn chục cây số. Và cũng trên hơn chục cây số đấy, có tới cả chục cái nhà ga. Có nghĩa là cứ trên dưới 1.000m lại có một điểm dừng, vậy thì hỏi “cao tốc” làm gì cho mệt hả trời? Chưa kể, cũng vì cái “cao tốc” này, hàng nghìn tỷ đồng đã phải ném ra. Để thi công nhanh, hàng nghìn tỷ đồng khác đã “đội giá”. Cuối cùng, so với tiến độ đề ra, nhanh mãi vẫn là… chậm!

Bây giờ Hà Nội lại thử nghiệm làm “buýt nhanh”. Mà tuyến buýt này nghe đâu cũng ngốn tới 49 triệu “đô”, xêm xêm đâu cỡ… nghìn tỷ đồng. Tuyến buýt nhanh thí điểm đầu tiên của Hà Nội sẽ là Kim Mã - Yên Nghĩa, được “dự” rằng sẽ chạy cả hành trình này với khoảng 30 phút, thay vì hơn 1 tiếng như trước đây. Trước hết, với đoạn đường 14km đi mất 30 phút, dại mồm chứ ai bảo là “nhanh”? Còn nữa, nói là “nhanh” cho oai, thế nhưng, nếu chạy theo lộ trình Yên Nghĩa - Ba La - Lê Trọng Tấn - Lê Văn Lương kéo dài - Láng Hạ - Giảng Võ - bến xe Kim Mã vào giờ cao điểm thử xem? Con đường nào cũng thường xuyên tắc tị, xe buýt nhanh thì khác gì xe buýt “chậm”? Hay cơ quan chức năng về giao thông Hà Nội định gắn thêm cho loại xe buýt này hai cái cánh ở bên hông để bay lên như con chuồn chuồn nhằm thoát khỏi đám đông tắc tị ở dưới?

Bây giờ Hà Nội lại đang đào đường, khoan vỉa hè để lắp đặt nhà chờ, điểm đỗ của xe “buýt nhanh”. Đại công trường những nơi nó đi qua lại ngổn ngang, lại nhếch nhác, lại bẩn thỉu. Đại công trình nơi buýt nhanh sẽ lăn bánh lại hối hả cho kịp cái tiến độ được “gia cát dự” là đầu năm 2015. Mà làm nhanh, chưa ai dám chắc nó không… chậm?! Mà làm nhanh chắc lại phát sinh, chắc lại đội giá, cỡ cái nghìn tỷ đó mà lại thêm dăm bảy chục phần trăm “phát sinh” nữa thì đúng là… chết dân!

Thỏ đi đường Hà Nội thì vẫn chậm như Rùa. Buýt nhanh mà chạy trên nền hạ tầng rất cũ, rất yếu và rất chậm thì chắc khó mà nhanh nổi. Chuyện xưa, nay vẫn vậy?!

Thường sơn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 14 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 30 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 32 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 47 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top