Hà Nội
23°C / 22-25°C

Showbiz Việt làm hổ danh váy áo?!

Thứ hai, 14:46 08/07/2013 | Xã hội

GiadinhNet – Những phát ngôn về tình, tiền và những bộ váy áo tiền tỉ của các người đẹp trong showbiz Việt tiếp tục khiến dư luận dậy sóng.

>"Bóc mác" váy bạc tỉ của Lý Nhã Kỳ tại Cannes 2013

Showbiz Việt làm hổ danh váy áo?! 1
"Gáo nước lạnh" Mỹ Xuân liệu có đủ sức dập tắt cơn khát tình tiền đang đầy rẫy nơi showbiz Việt?

Bản án 30 tháng tù giam cho Hoa hậu Nam MêKông Mỹ Xuân, 24 tháng tù treo cho cựu người mẫu Thiên Kim chính là kết cục của một quá trình sa ngã bởi tình – tiền của người đẹp.

Trong khi đó, nhiều nghệ sĩ không ngần ngại thừa nhận khao khát tiền. Thậm chí, nhiều ngôi sao còn “nghiện” khoe chuyện mê tiền. Chân dài Hồng Quế thẳng thắn thừa nhận chứng mê tiền đã ăn sâu vào máu thịt.

Ngọc Quyên cũng thừa nhận cô “rất mê tiền”. Còn cô nàng Tina Tình thì không chỉ ầm ĩ bởi nhiều lần lọt vào “danh sách” thảm họa thời trang của showbiz mà còn bị dư luận lên án bởi bộ ảnh bán nude được che chắn hớ hênh bằng những… tờ tiền.

Nam diễn viên “Bỗng dưng muốn khóc” Lương Mạnh Hải không chỉ quan niệm cởi mở về tình dục mà còn thẳng thắn nhận mình rất thèm tiền và nghĩ hạnh phúc do tiền bạc mang lại chứ không phải do trái tim.

Nhìn lại showbiz Việt mới hay, nhiều “ngôi sao” rất bạo tay chi tiền tỉ cho các bữa tiệc hay túi xách, quần áo hàng hiệu. Điển hình nhất có lẽ phải kể đến Lý Nhã Kỳ với chiếc váy mới đây nhất của Channel giá 2 tỉ đồng, bộ trang sức mà cô sử dụng cùng bộ đầm này có giá “khủng” lên tới 12 tỉ đồng.

Những món đồ đắt đỏ của người đẹp này liên tục xuất hiện trên các trang báo. Bữa tiệc sinh nhật tròn 30 tuổi được người đẹp tổ chức với 140 khách mời tại một khu resort sang trọng cùng trọng gói vé máy bay cho khách. 1.000 bông hoa hồng trắng được chuyển từ Đà Lạt ra Hà Nội bằng máy bay chỉ để trang trí cho bàn tiệc sinh nhật của cô...

Nữ ca sĩ Thanh Thảo tổ chức mừng sinh nhật bằng đêm nhạc có kinh phí đầu tư 700 triệu đồng với hơn 300 khách mời. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng với “kho” đồ hiệu nhiều không nhớ xuể.

Dường như showbiz Việt thời gian gần đây chỉ ồn ã với những món hàng hiệu bạc tỉ và những scandal tình ái. Tình tiền trang sức có lẽ là “từ khóa” chung nhất của làng giải trí. Nghĩ đến nhiều Sao Việt hiện nay, người ta chỉ nhớ đến việc họ dùng túi xách, quần áo, xe hiệu gì hay nhà... của họ - chứ tuyệt nhiên không nhớ nổi vai diễn hay tài năng nào cả.

Thế giới giải trí nghệ thuật trở nên nghèo nàn với chiêu bài tình – tiền trang sức để thu hút công chúng. Không thể phủ nhận rằng chiêu bài này đang tỏ ra rất hữu hiệu. Hàng triệu độc giả theo dõi thông tin về họ từng ngày trên các trang mạng, săn lùng từng thông tin về giới tính, trang phục hay hôn lễ xa hoa. Nhiều người bỗng đắt show hơn sau mỗi sacndal tình, tiền nào đó.

Nam ca sĩ Duy Mạnh mới đây phải thốt lên rằng, vào showbiz phải có tiền hoặc đổi tình: “Một người muốn bước chân vào giới giải trí phải có tiền, còn không có tiền phải đổi bằng tình. Nếu không, người đó khó đạt được danh vọng, sự nổi tiếng”!.

Nếu như những nghệ sĩ đích thực nổi tiếng nhờ tài năng và nhân cách thì giờ đây, không ít người trong showbiz Việt nổi tiếng chỉ nhờ scandal tình ái hay áo quần hàng hiệu, trang sức đắt tiền.

Có điều người xưa có câu: “Y phục xứng kỳ đức”, những bộ váy áo dù có đắt tiền đến đâu cũng không thể làm nên tên tuổi một con người. Có lẽ “hổ danh” nhất ở đây lại là những bộ váy áo chăng?

Lã Xưa

BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.

 

honghanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 16 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 24 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 58 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top