Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phóng sinh để dưỡng tâm

Thứ ba, 09:06 27/02/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 25/2, khoảng 10.000 người đã có mặt trước cửa đình Bát Tràng, để tham gia phóng sinh. Theo đó, hơn 5 tấn cá đã được phóng sinh ra sông Hồng và dư luận lại có nhiều chiều ý kiến từ sự việc này.

Người không ủng hộ cho rằng, phóng sinh chỉ có ý nghĩa khi người cứu và vật được cứu gặp nhau trong hoàn cảnh ngẫu nhiên. Người cứu thương cảm và dốc lòng cứu vật mà chỉ mong vật được giải thoát. Phóng sinh mang tính sắp đặt và mong tư lợi cho bản thân sẽ mất đi ý nghĩa nguyên bản của nó.

“Khi thuê người khác bủa lưới bắt cá, sau đó mua rồi đem thả lại là phóng sinh giả tạo. Còn nếu cá được cung cấp bởi cơ sở sản xuất cá giống, được mua đem thả vào tự nhiên thì không gọi là phóng sinh mà chỉ là thả cá giống để phục hồi nguồn lợi mà thôi. Chưa kể, việc thả cá trê xuống sông không thể gọi là cân bằng sinh thái mà là phá huỷ hệ sinh thái vốn có của khu vực đó. Cá trê là loài ăn tạp, thả số lượng tới hàng tấn xuống một khu vực, hệ quả với môi trường rất khó lường”, nicname Ngọc Hoa bình luận.

Có người còn dẫn chứng rằng, trước đây khi phóng sinh còn chưa là phong trào thì loài vành khuyên rất ít bị bắt trừ những con hót hay vì nó nhỏ quá không bõ ăn. Nay vành khuyên và sẻ đứng đầu bảng trong các loài chim bị săn bắt. Vì vậy, cần công tâm để nhìn nhận lại xem việc phóng sinh có thực sự giúp ích cho sinh vật hay gián tiếp gây họa cho chúng?

Người ủng hộ thì cho rằng, nguồn cá phóng sinh là do ngư dân nuôi và cho sinh sản mà có được cá con. Họ không thể thả về tự nhiên được vì đã bỏ công sức ra. Những người phóng sinh phải bỏ tiền ra mua và đem thả về tự nhiên. Đấy là điều tốt, sông hay biển khai thác mãi cũng hết, không có người thả thì nguồn tài nguyên ấy cũng bị tận diệt.

Nicname Huyền Minh tự nhận mình là người trong cuộc thì comment rằng: “Tôi là người trong cuộc nên tôi biết rằng, sư chùa chỗ tôi mang hàng bao tải tiền ra chợ đầu mối mua hàng tấn cá, cua, ốc... ở đó về để phóng sinh. Nếu các sư không mua thì số lượng cá, cua, ốc... đó sẽ đi về đâu?”.

Làm lễ phóng sinh không phải chỉ để phóng sinh, mà làm tăng trưởng đạo tâm của người đi phóng sinh. Từ lễ phóng sinh sẽ phát triển tâm từ và dễ thực hiện phóng sinh khi gặp hoàn cảnh thuận lợi sau này.

Theo tinh thần Phật giáo, phóng sinh nhằm mục đích dưỡng tâm từ bi đối với mọi loài chúng sanh. Và việc phóng sinh chỉ có ý nghĩa khi chỉ vì lòng thương xót các loài vật đang lâm nạn, chứ không phải vì cầu phước cho chính mình hay cho thân nhân, hay vì phô trương.

Nói gì thì nói, trong cuộc sống với nhiều lo toan, mệt mỏi, xô bồ việc phóng sinh có thể nuôi dưỡng được tâm từ bi là việc nên làm.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top