Hà Nội
23°C / 22-25°C

Oan xuyên thế kỷ

Thứ hai, 08:00 30/11/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Huỳnh Văn Nén là một cái tên sẽ đi vào lịch sử ngành tư pháp Việt Nam với “kỷ lục” người duy nhất bị kết án oan 2 lần trong 2 vụ giết người.

Đương nhiên, không ai muốn sinh ra để trở thành một con người chịu oan trái như vậy. Không một công dân nào có trách nhiệm phải gánh vác 17 năm oan sai cả. Và chắc chắn, sau này, ông Nén cũng chẳng thể “tự hào” nổi khi tên ông được xướng lên mỗi khi người ta đọc các báo cáo tổng kết, kỷ niệm ngành.

Án oan 10 năm của ông Nguyễn Thanh Chấn hay 17 năm của ông Huỳnh Văn Nén; bồi thường hơn 7 tỷ hay hàng chục tỷ; bao nhiêu người trong quá khứ gây nên những kết cục oan nghiệt phải trả giá ra sao... đừng bao giờ nên hiểu là “công lao” tìm thấy ánh sáng công lý của những con người hiện tại. Đừng bao giờ nhầm lẫn việc sửa sai là thành tích. Những cái tên Huỳnh Văn Nén (Bình Thuận), Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang), Lê Bá Mai (Bình Phước), Hồ Duy Hải (Long An), Nguyễn Văn Chưởng (Hải Phòng)... chỉ nên được xem là điển hình cho những bất ổn mà chúng ta nên mạnh dạn đối mặt và thay đổi.

Hồi tháng 6/2015, tại một phiên chất vấn trước Quốc hội, người ta đưa ra các con số: 71 trường hợp được xác định vô tội trong 3 năm, 78 vụ nghi can đã tự sát... Một đại biểu đã nhận xét: "Hệ thống tố tụng không phát hiện oan sai giống như lỗi hệ thống báo cháy không tự báo cháy".

Lỗi hệ thống đó chỉ có thể điều chỉnh bằng luật pháp chứ không thể qua những lời kêu gọi, động viên kiểu “anh em cố gắng làm cho tốt”. Lỗi hệ thống đó cũng không thể khắc phục bằng những bản án răn đe đối với các điều tra viên, thẩm phán trực tiếp, gián tiếp gây ra oan sai.

Nghị trường từng phát đi rất nhiều quan điểm mới về tố tụng, tư pháp với các đề xuất tiến bộ. Đáng tiếc, khi người trong nghề vẫn chỉ tư duy một cách đơn giản là “rất tốn kém nếu trang bị máy ghi âm, máy quay”, hay “quyền im lặng làm cản trở công tác điều tra”... thì nghĩa là chính họ chưa nhận diện được “lỗi hệ thống”.

Hệ thống tư pháp còn trục trặc thì sẽ còn có thêm những Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Thanh Chấn, không lúc này thì tương lai, bởi hệ thống ấy vẫn cho phép người thực thi pháp luật dùng niềm tin để phá án, “đoán chắc” là có tội thì phải làm sao cho đối tượng nhận tội. Và như thế, câu chuyện “gấu và thỏ” mà chúng tôi đã kể nhiều lần sẽ không bao giờ có hồi kết.

Ai điều chỉnh được lỗi hệ thống đó? Chắc chắn không phải gấu cũng chẳng phải thỏ.

Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 34 phút trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 36 phút trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 5 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 5 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top