Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những quan chức biết "xấu hổ"

Thứ sáu, 08:58 10/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Lại phải một lần nữa phải nói về vụ chìm tàu Thảo Vân 2 ở Đà Nẵng, khiến 3 người thiệt mạng. Nhưng lần này, thông tin không phải là sự đau thương của gia đình các nạn nhân mà là quá trình xử lý sự việc của chính quyền Đà Nẵng.

Dường như công luận đã có phần ngỡ ngàng khi mới đây, ngày 7/6, Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải kiểm điểm trách nhiệm cá nhân giám đốc, phó giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa và các cá nhân liên quan đến vụ tai nạn trên. Theo đó, Thành ủy yêu cầu cách chức giám đốc, phó giám đốc Cảng vụ, cho thôi việc toàn bộ kíp trực đêm 4/6. Việc xử lý này phải hoàn thành và báo cáo Thành ủy trước ngày 20/6. Ngay trong tối cùng ngày, Công an Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt giam thuyền trưởng. Hàng loạt các phương tiện vận tải khách khác trên sông Hàn cũng được đưa vào kế hoạch rà soát, kiểm tra.

Trong buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng tự nhận trách nhiệm về vụ tai nạn. Ông nói mình "cảm thấy xấu hổ", vì nếu quản lý tốt thì sẽ không xảy ra sự việc trên. Không thể đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan được.

Người chết sẽ không thể sống lại, nhưng những hành động, lời nói của những người đứng đầu chính quyền Đà Nẵng có thể là sự an ủi ý nghĩa nhất cho những người còn sống. Bởi, những khoản tiền hỗ trợ, những cuộc thăm hỏi của tổ chức này, địa phương kia cho những ai đó không may gặp nạn tuy quý thật, nhưng thứ quý giá hơn thế, đó là mạng sống của con người.

Có lẽ, sau mỗi vụ tai nạn hay những sự việc không mấy hay ho do lỗi của con người, điều mà người ta hay nghe thấy nhất là "kiểm điểm, rút kinh nghiệm", đi kèm với nó là những phát ngôn, những hành động nhằm đổ lỗi cho người này, người kia. Nếu có một lời xin lỗi nào được phát ra, nếu có một ai đó bị xử lý, thì phần lớn đó cũng chỉ là sự bất đắc dĩ, không còn sự lựa chọn nào khác mà thôi. Đó là chưa kể đến việc xử lý theo kiểu "thí tốt", xoa dịu dư luận. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến việc xử lý các vấn nạn trong xã hội chưa có nhiều chuyển biến. Cái điệp khúc kiểm điểm, rút kinh nghiệm vì thế mà trở nên nhàm, đến mức nhiều vụ việc xảy ra, chưa xử lý dư luận đã đoán được kết quả. Hết lần này đến lần khác mà thực trạng không có gì biến chuyển, dân không nản mới là lạ.

Vì vậy, cách xử lý quyết liệt của chính quyền Đà Nẵng trong vụ chìm tàu mới khiến dự luận ngỡ ngàng. Một con tàu to tướng, chở được đến 56 người, vào bến lấy khách đàng hoàng, có phải cái kim đâu mà cảng vụ không biết? Một con tàu vận tải hành khách hết ngày này qua đêm khác, có phải lén lút đâu mà đăng kiểm, cảnh sát đường thủy không biết? Biết mà không xử lý, dẫn đến chết người thì cái chức trách đó nên giao cho người khác làm, để không có những sự việc tương tự xảy ra. Người dân chỉ tư duy "đơn giản" như vậy thôi. Cũng may, trong vụ việc này, chính quyền Đà Nẵng cũng tư duy “đơn giản” như dân.

Mai Hạnh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 9 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top