Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguy hiểm vẫn được tại ngoại

Thứ năm, 07:00 08/11/2018 | Xã hội

GaidinhNet - Trong nhiều loại tội phạm, xâm hại tình dục trẻ em là tội đáng khinh bỉ và đê tiện nhất. Đặc biệt là kẻ gây án đang mang mầm bệnh nguy hiểm thì tình tiết tăng nặng phải được áp dụng.

Dư luận chưa kịp lắng xuống trước bản án xét phúc thẩm của TAND tỉnh Thái Nguyên trong vụ xe Innova đi lùi trên đường cao tốc thì mới đây lại lần nữa “nổi bão” khi ngày 6/11 vừa qua, TAND tỉnh Ninh Bình xét phúc thẩm vụ bé gái 11 tuổi bị kẻ nhiễm HIV xâm hại tình dục.

Bởi việc xét xử phúc thẩm lần nữa khiến dư luận nhớ lại hành vi đồi bại và việc xét xử được giới luật sư cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Việc xét xử phúc thẩm lần này để làm rõ đối tượng nhiễm HIV giai đoạn cuối này “dâm ô” hay “hiếp dâm” bé gái 11 tuổi cùng xóm. Trước đó, ngày 27/6, TAND huyện Hoa Lư, Ninh Bình đã xử sơ thẩm vụ kẻ nhiễm HIV nói trên về tội dâm ô đối với trẻ em. Vụ án này gây phẫn nộ dư luận bởi nghi phạm mang trong mình căn bệnh HIV, trong khi bị hại có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Nạn nhân là bé gái mới 11 tuổi, không có nhà, 5 nhân khẩu của gia đình đang mượn tạm căn nhà tồi tàn của hàng xóm để ở, cha lại bị bệnh thần kinh. Trong khi kẻ gây án chỉ bị xử tội dâm ô với trẻ em lĩnh án phạt 30 tháng tù.

Hoàn toàn khác với những vụ án khác có thông tin bình luận đa chiều từ dư luận, trong vụ án này chỉ một chiều ý kiến là phải xử đúng người, đúng tội thật thích đáng với kẻ nhiễm HIV xâm hại bé gái. Phần lớn ý kiến dư luận đều cho rằng cần phải áp dụng Điều 112 Bộ luật Hình sự 1999 tội hiếp dâm trẻ em với khung hình phạt quy định tại Khoản 4 mới chính xác. Bởi với bản án trước đây có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm vì hành vi của bị cáo phải là hiếp dâm trẻ em.

Tại Điểm b, Khoản 3, Điều 111 Bộ luật Hình sự cũng quy định, người phạm tội biết mình nhiễm HIV mà vẫn hiếp dâm, tức là cố ý lây truyền HIV cho người khác bằng hành vi hiếp dâm nguy hiểm hơn nhiều so với trường hợp hiếp dâm khác.

Kết luận giám định khá rõ rằng về tổn thương ở bé gái, đủ căn cứ xác định đây là hành vi hiếp dâm. Nếu chị của bé gái không phát hiện thì đối tượng sẽ tiếp tục hành vi phạm tội. Điều rất may mắn là kết quả xét nghiệm cho thấy cháu bé chưa bị nhiễm HIV...

Điều khiến dư luận bức xúc nhất là, sau xét xử lần thứ nhất, bị cáo vẫn được tại ngoại. Bởi ai sẽ bảo vệ cháu bé khi kẻ bệnh hoạn mang mầm bệnh nguy hiểm là hàng xóm mà cha cháu bé lại bị bệnh thần kinh, mẹ đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về? Việc cách ly không chỉ an toàn cho chính cháu mà còn cho tất cả cháu khác trong khu vực.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top