Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghĩ ngợi sau ngày 20/11

Thứ sáu, 15:38 21/11/2014 | Xã hội

GiadinhNet – Ngày 20/11 đã qua nhưng dư âm vẫn còn đọng lại với nhiều cảm xúc, ranh giới khó phân định về tình nghĩa thầy – trò trong sự thay đổi của thời gian, lịch sử, địa lý, quan niệm xã hội…

Trước ngày 20/11, đã xuất hiện những chỉ trích, lên án về việc tặng phong bì cho giáo viên. Liên tiếp những kiến giải về đạo đức, lương tâm, trách nhiệm… được đưa ra mổ xẻ, bình luận sôi nổi.

Trong khi hầu hết các bậc phụ huynh lý giải việc tặng phong bì cho giáo viên bằng những lý do rất quen thuộc: Không biết mua quà gì nên “nhờ” thầy cô “chọn” giúp; Không có thời gian để nghĩ, để đi mua quà; A dua, con người ta có quà thì con mình cũng có, kẻo “thiệt”… thì nhiều nhà trường, giáo viên đã quyết định lên tiếng từ chối nhận quà.

Ở xã hội phong kiến Việt Nam, vào các dịp lễ tết, dù hoàn cảnh ra sao, phụ huynh và học trò vẫn giữ lễ nghĩa đi tết thầy theo truyền thống “Tôn sư trọng đạo”. Gia đình khá giả, học trò đỗ đạt thì biếu thầy tiền bạc, gấm vóc; nhà nghèo thì mang đến nông sản, gia súc tự trồng cấy, tăng gia.

Thời hiện đại, ở góc độ nào đó, phong bì chính là món quà “giản tiện”, là thông điệp yêu thương thể hiện sự cảm kích, biết ơn, kính trọng của phụ huynh, học sinh với những người “chở đò” tri thức.

Tuy nhiên, món quà ấy sẽ trở nên lệch lạc, méo mó nếu người trao và người nhận có mục đích không trong sáng.

Chẳng riêng gì ở Việt Nam, ngay với các nước phát triển như Mỹ, Đan Mạch, Thụy Điển… vào quãng thập niên 1920, hành động tặng quà cho giáo viên (dù chỉ là một quả táo theo truyền thống) cũng từng bị quy kết, lên án như hành động xấu hàm ý xu nịnh. Thậm chí, đã hình thành hẳn một biệt danh “apple polisher” ám chỉ học trò muốn lấy lòng thầy cô giáo.

Như thế để biết rằng, ở thời đại nào, xã hội nào thì trong câu chuyện ứng xử, tri ân cũng không tránh khỏi những ranh giới “nhạy cảm”.

Sau 20/11, thấy xuất hiện kha khá những chia sẻ trên mạng xã hội về chuyện thầy cô xin được… không nhận quà! Cử chỉ, hành động ấy khiến người làm cha mẹ bỗng dưng xấu hổ, hoang mang không biết lý giải ra sao. Rồi nhiều ý nghĩ lóe lên theo sự phỏng đoán đầy cảm tính: Các thầy cô đã giàu có rồi nên không cần tiền? Thái độ tặng quà có gì thiếu sót? Con cái đã phạm phải sai lầm gì?.v.v…

Ngay đến chuyện một trường THPT hệ dân lập tại Hà Nội đưa ra thông báo trong ngày 20/11 khuyến khích phụ huynh, học sinh mang gạo thay quà đến trường để ủng hộ học sinh nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc cũng gây nhiều tranh luận.

Bên cạnh sự ủng hộ của cộng đồng về hoạt động tri ân đầy ý nghĩa thì có không ít lời bàn ra tán vào cho rằng, với một trường dân lập thu học phí cao, đời sống giáo viên ổn định thì việc “chối” quà cũng dễ hiểu…

Nhưng, nhiều người vẫn giữ một niềm tin rằng bản chất sự việc không hẳn thế. Vốn dĩ, sự vụ lợi, tham lam của con người không thể nào đo đếm. Việc giữ gìn uy tín, danh dự trong hoàn cảnh thiếu thốn đã khó nhưng trong điều kiện đầy đủ, dư dả thiết nghĩ sẽ càng khó hơn. Vậy nếu nghĩ phiến diện chỉ vì đã giàu có mà các thầy cô, trường học mới từ chối tiền bạc, vật chất biết đâu trở thành sự xúc phạm, một sự “định giá” đầy đau xót.

Bỏ qua những đắn đo về vật chất, nếu đặt ra vấn đề phụ huynh – giáo viên đọc được cảm xúc gì trong ánh mắt nhau khi trao - nhận quà cáp thì chắc rằng, bên cạnh niềm vui còn xen lẫn nỗi ngượng ngùng, thận trọng, cả nể, cả tin…

Quá nhiều cảm xúc khó nói nên lời mà nhiều người đã chọn cách giữ riêng trong lòng khi ngày 20/11 qua đi, nhưng một điều không thể phủ nhận là nếu có một người con – người học trò hư hỏng thì cả giáo viên lẫn phụ huynh sẽ chẳng tìm thấy niềm vui nào trong mắt nhau và món quà vừa trao tay sẽ vô tình trở thành “món nợ”.

Thùy Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 6 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top