Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngăn trẻ lạc lối

Thứ năm, 07:00 01/11/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Ít ngày gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ án cướp của, giết người mà đau lòng nhất là nghi can hay hung thủ đều đang ở tuổi cắp sách đến trường.

Cách đây 10 ngày là cái chết đau lòng của tài xế Grab Lê Nhật Hào (20 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận), sinh viên năm 3 Trường ĐH GTVT (cơ sở TPHCM). Dư luận không khỏi bàng hàng khi nghi phạm bị bắt chỉ là một cậu bé mới 15 tuổi. Bởi không ai có thể ngờ được ở độ tuổi ấy, cậu bé này đã một mình ra tay sát hại người khác để cướp tài sản.

Dư luận chưa lắng xuống thì mới đây lại xảy ra một vụ cướp giật túi xách 2 cô gái trên cầu Thủ Thiêm, TPHCM khiến 1 trong 2 nạn nhân ngã đập đầu xuống mặt cầu tử vong. Đau lòng nhất là người gây ra vụ án mạng trên cũng mới 15 tuổi, ở quận Bình Thạnh, TPHCM. Căn nguyên gây án chỉ vì cậu bé này thiếu tiền chơi game.

Chuyện trẻ vị thành niên gây án không phải hiếm, tra từ khóa “trẻ vị thành niên gây án” trên Google chỉ trong 0,38 giây đã cho tới 21.500.000 kết quả. Trong đó, đa số nói về những vụ án do độ tuổi vị thành niên gây ra với những lý do hết sức ngớ ngẩn: Có khi chỉ nghe kể lại mâu thuẫn, nhận lời thách thức hoặc đơn giản được rủ đi đánh nhau, thậm chí không cần biết mặt người bị đánh cũng hùng hổ cầm hung khí rồi gây ra những vụ trọng án.

Phạm tội ở tuổi vị thành niên thời nào cũng có, nhưng thời gian gần đây, các vụ án đoạt mạng người tàn bạo, chớp nhoáng, không mảy may suy nghĩ mà hung thủ thuộc lứa tuổi này có chiều hướng gia tăng. Tình trạng băng nhóm tuổi teen khá phổ biến đang gióng lên hồi chuông cảnh báo một bộ phận vị thành niên có lối sống coi thường pháp luật, coi rẻ mạng người. Họ sẵn sàng đoạt mạng sống người khác chỉ vì cái lợi trước mắt.

Điều đáng nghĩ nhất là các em đang ở độ tuổi non nớt dễ bị kích động, lôi kéo. Do đó, nếu không được gia đình, nhà trường sát sao nắm bắt tâm lý, quan tâm giáo dục, dạy dỗ uốn nắn kịp thời rất dễ dẫn đến có những hành vi sa ngã, lạc lối, thậm chí phạm trọng tội. Bởi giới trẻ ngày nay dễ dàng và tiếp xúc quá nhiều điều từ phim ảnh, Internet, cái tốt, cái xấu trộn lẫn nhưng thiếu định hướng, thiếu sự quan tâm đúng mức từ gia đình, nhà trường... nên dễ lạnh lùng, vô cảm và thực hiện hành vi tàn ác.

Trong thời đại công nghệ trẻ vị thành niên dễ bị nhiễm bởi những phim ảnh, hành động lệch chuẩn từ các trang mạng xã hội. Làm thế nào để ngăn chặn giúp các em nhận diện đúng và tránh xa là bài toán mà gia đình, nhà trường và xã hội cần chung tay tìm ra đáp án và hướng đi đúng đắn. Giáo dục thế hệ trẻ có đạo đức, có lý tưởng sống, giúp họ có thể đứng vững trước mọi thách thức và sóng gió trong cuộc đời đang là bài toán cấp thiết của xã hội.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 47 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 49 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 50 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top