Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một sự thất bại !

Thứ năm, 07:08 03/01/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Năm mới đến được chào đón hân hoan nhưng dịp này cũng có tới hơn 110 gia đình ngậm ngùi, xót đau bởi người thân ra đi không bao giờ trở lại hoặc phải gánh thương tật cả đời vì tai nạn giao thông.

Điều đau lòng nhất là vào những dịp nghỉ lễ, khi người người hồi hương, nhà nhà được sum họp thì gần như mặc định, con số thương vong lại tăng cao bất thường, bất chấp những nỗ lực của các lực lượng chức năng.

Trong khi đó, nguyên nhân gây ra hậu quả - theo Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia - thì đã quá quen thuộc. Dẫn đầu vẫn là do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia, chạy xe lạng lách, vượt quá tốc độ, đi sai làn đường, vượt xe trái quy định diễn ra phức tạp trên các tuyến quốc lộ, cao tốc. Đặc biệt, tình trạng chở người quá quy định, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy diễn ra phổ biến...

Giải pháp cũng được cập nhật hàng năm, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, các lực lượng chức năng huy động tổng lực để ra quân, xử lý mạnh tay với những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như sử dụng rượu bia, phóng nhanh, vượt ẩu, lấn làn, chở quá số người quy định…

Nhìn ra nguyên nhân và vạch rõ giải pháp nhưng số tai nạn vẫn cao thì chủ yếu là do ý thức của người tham gia giao thông. Lễ tết là dịp mật độ phương tiện lưu thông tăng cao, các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông càng nhiều, nếu người tham gia giao thông thiếu ý thức, trách nhiệm, tai nạn ắt sẽ còn xảy ra.

Đây là trách nhiệm không chỉ của cá nhân mà còn thuộc về gia đình và cả cộng đồng khi chưa đủ sức giáo dục, cảnh tỉnh về hậu quả của các hành vi vi phạm giao thông. Tiếp đến là trách nhiệm thuộc về các cơ quan chức năng khi không quyết liệt, triệt để áp dụng các giải pháp đã đề ra.

Đừng tiếp tục thống kê lạnh lùng và hô khẩu hiệu chung chung, hãy học hỏi những nước có ý thức chấp hành luật giao thông được coi là lí tưởng như Singapore hay Nhật Bản. Tất nhiên, sự thành công này dựa trên một nền tảng hạ tầng, kỹ thuật mà chúng ta chưa theo được, nhưng trước tiên nên thay đổi điều luật, học hỏi nghiêm túc ý thức và văn hóa giao thông của họ để quyết liệt chống tai nạn giao thông.

Hàng ngày chúng ta vẫn phải tham gia giao thông, vẫn phải sống chung với hoang mang, lo sợ án tử treo lơ lửng mỗi khi ra đường. Chúng ta ai cũng sợ tai nạn giao thông, bởi đó là thứ tai họa nhiều khi không biết trước và luôn có thể gây ra hậu quả thảm khốc...

Một người ra đi vĩnh viễn vì tai nạn giao thông là vết thương vĩnh hằng khoét vào tâm khảm những người thân của nạn nhân. Một mạng người mất đi là thất bại của xã hội, của ngành giao thông. Đừng tiếp tục chôn chân trong thất bại, run rẩy nhìn vào những vụ tai nạn tăng lên từng giờ mà hãy hành động quyết liệt hơn.

Tết Nguyên đán đang đến gần, ai cũng có quyền được sum họp, an yên cho mỗi người, mỗi gia đình. Thế nhưng, nếu mỗi cá nhân không nhận thức rõ về trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông, cố tình vi phạm luật thì tai nạn giao thông sẽ còn tăng cao. Và như vậy, không biết đến khi nào giao thông Việt Nam mới thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn, bế tắc, thảm hại và xót xa.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 45 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top