Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mác nhà nước và cái thú cá nhân

Thứ hai, 07:30 13/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Một vị quan hàng tỉnh, vốn là sếp một doanh nghiệp to bị lỗ hàng nghìn tỷ, đang khốn khổ vì cái xe tư nhân mà được ưu ái gắn biển xanh. Bây giờ thì chuyện không bình thường được nữa rồi.

Nghĩa là, không thể chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa chẳng có gì. Một loạt bộ ngành chủ chốt được lệnh vào cuộc điều tra bản chất sự việc. Nghĩa là, lúc này, sự việc không còn giống như ông Bí thư tỉnh đó ban đầu nói ráo hoảnh đỡ cho cấp dưới: “Chuyện bình thường có gì đâu!”

Tôi thấy thương ông ta khi ở tầm đó rồi mà không biết thế nào là sướng khổ, thế nào là sự phù du của vật chất ngoại thân, cứ phải Lexus LX570 mới chịu cơ, cứ phải biển xanh mới ưng. Tiền ông nhiều, hoặc tiền anh em chiến hữu ông nhiều, thì thiếu gì lúc hưởng cái thú ngồi xế xịn cho riêng bản thân, riêng gia đình, nhưng cứ phải lôi tí nhà nước vào mới thỏa… Thế là ra cơ sự này. Cơ khổ!

Chắc ông không biết, cuối tháng 4 vừa rồi, ông thị trưởng Kiev (Ukraine) Vitali Klitschko một phen muối mặt vì ngã xe đạp. May thay không làm sao, ông ấy tự đứng dậy, tự phủi bụi và tiếp tục đến nhiệm sở. Ông và quý vị có thấy vị thị trưởng khổ không? Tôi thấy ông ta sướng, có khác gì ông Nguyễn Sự của Hội An năm nào, dù chỉ là lãnh đạo đơn vị hành chính cấp thành phố trực thuộc tỉnh. Ông Nguyễn Sự hay ông Vitali Klitschko không chỉ đóng vai trò hình tượng cho các cuộc vận động ở địa phương của họ, mà còn vì cái thú của chính mình – sáng sáng ung dung đạp xe rèn luyện sức khỏe, hít thở gió trời, ngắm cảnh quan… Mới nghĩ mà thấy đã làm sao!

Cứ cho là những quan chức như ông Nguyễn Sự hay Vitali Klitshoko dư sức mua xế xịn đi. Nhưng điều quan trọng là bản thân họ không bao giờ xem việc đi một chiếc xế xịn đến nhiệm sở là một việc quan trọng. Họ rạch ròi công – tư. Sự rạch ròi đó có thể vì nhiều mục đích, nhưng chắc chắn đó là sự tinh tế của người làm chính trị, và ít nhất của đem lại thiện cảm cho dân, thay vì thói chơi sang, “trọc phú” của quan chức. Huống hồ là xe… mượn của “người em”.

Việc chiếc LX 570 mang biển xanh đã thành to chuyện. Rồi các cơ quan có trách nhiệm sẽ làm đâu ra đó khi có chỉ đạo từ Trung ương. Việc này chắc hẳn có một hiệu ứng cực tốt là khiến khối vị giật mình mà “cẩn thận” hơn, giữ mình hơn. Thôi thì tạm chưa bàn đến chuyện “tiền đâu ra lắm thế”, ít nhất, mong các vị ghế to ghế nhỏ hiểu cho: Nếu không có cái thú đạp xe, hoặc không đủ sức đạp xe để vẽ ra những sắc màu đẹp yên bình thì cũng đừng lôi nhà nước vào, đừng gắn mác nhà nước cho cái thú chơi của mình.

Bây giờ ra đường, biển xanh, biển công xe xịn quá trời, người ta lại tưởng dân mình giàu lắm thì quan mới giàu thế!

Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top