Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Ma men” sắp cùng đường

Thứ bảy, 07:00 08/07/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP.HCM) đã triển khai rộng rãi việc xử phạt nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế..

Điều này, đang nhận được sự đồng tình ủng hộ từ cộng đồng.

Kiểm tra nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế là mô hình kiểm soát nồng độ cồn được tiến hành tại Trạm CSGT hoặc tại một điểm trên đường nhưng phải đảm bảo thuận lợi cho việc tổ chức triển khai kiểm soát xử lý vi phạm và không gây ùn tắc giao thông.

Theo đó, với biện pháp này CSGT chỉ cần cầm một máy đo nồng độ cồn ở chế độ thụ động đến nói chuyện với người chạy xe trong tích tắc (có khi chỉ cần đến từ 1-5 giây) là biết được người này có vi phạm nồng độ cồn hay không.

Ngoài một vài ý kiến nghi ngại, việc kiểm tra này liệu có phiền phức cho người tham gia giao thông. Vì người không uống bia, rượu cũng bị chặn đường để hỏi gây cảnh dừng xe gây ùn tắc, nguy hiểm, phiền phức còn lại phần lớn ủng hộ.

Điều mà người tham gia giao thông lo lắng nhất là các “ma men” ra đường không chỉ gây nguy hiểm cho chính bản thân họ khi tham gia giao thông mà còn gây mất an toàn cho nhiều người khác. Thực tế đã có quá nhiều bài học đau lòng, bao gia đình tan nát và tang thương mất mát cùng vì “ma men”. Có người còn đề xuất phải thử cả chất gây nghiện nữa vì đấy mới là tác nhân gây mất an toàn giao thông và trật tự xã hội.

“Đây là việc làm đáng hoan nghênh và cần thực hiện nghiêm túc, đừng theo kiểu phong trào, đánh trống bỏ dùi. Tuy nhiên, nếu tổ công tác đứng một chỗ, bày binh bố trận rầm rộ thì các “ma men” sẽ tìm đường khác để đi. Do vậy đề nghị CSGT có thể bố trí thành từng nhóm nhỏ lưu động khắp nơi sẽ hiệu quả hơn”, bạn Quỳnh Lưu bày tỏ.

Biện pháp kiểm tra nồng độ cồn theo cách này, nhiều nước trên thế giới đã làm lâu rồi. Đầu tiên là phân luồng tất cả các xe vào “chuồng” cảnh sát giao thông nói chuyện với tài xế 5 giây là xong, nếu không vi phạm thì cho đi ngay, nếu vi phạm thì tước bằng bắt giam, phạt rất nặng, bắt lao động công ích, nếu là công chức thì cắt chức hạ lương. Ở Việt Nam cũng nên áp dụng hình thức phạt nặng như vậy cứ phát hiện ra người sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông nên tịch thu bằng lái luôn để làm gương. Bên cạnh đó, việc vừa đi xe vừa nghe điện thoại cũng rất nguy hiểm, hiện tượng đi xe máy ban đêm lắp đèn hậu bằng bóng trắng cực sáng chiếu vào người đi cũng rất nguy hiểm đề nghị CSGT vào cuộc để dẹp ngày tình trạng này.

Dù công nghệ mới hay cũ miễn là kết hợp tuyên truyền giáo dục cùng chế tài pháp luật để giảm thiểu tai nạn giao thông là công chúng ủng hộ. Vì đây là một biện pháp không những làm giảm tai nạn giao thông mà còn làm giảm cả tình trạng uống rượu bia. Nên nhân rộng mô hình này trong cả nước để giảm thiểu tối đa tình trạng mất an toàn giao thông.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 11 phút trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Top