Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lương 2,6 tỉ: Có xứng là công bộc của dân?

Thứ năm, 07:30 29/08/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Trong một kết luận mới ban hành hôm 26/8 của UBND TP HCM, lãnh đạo của bốn doanh nghiệp công ích ở thành phố này đã gây sốc diện rộng vì lương của người cao nhất lên tới 2,6 tỷ đồng/năm.

 
Lương 2,6 tỉ: Có xứng là công bộc của dân? 1
Ảnh minh họa.
 
Mặc dù dư luận choáng váng vì mức lương trên, nhưng bên cạnh ý kiến phản đối, cũng có ý kiến tỏ ra thông cảm và cho rằng lương cao nữa cũng không sao, miễn là các dịch vụ họ cung cấp cho thành phố, cho người dân phải tương xứng. Và so với thực tại, với mức lương cao thế kia, người dân TP HCM phải được hưởng các lợi ích từ dịch vụ công cộng ở mức... siêu sang. Song thực tế không được vậy, có nơi cứ động mưa là nước ngập cả giường, nhiều nơi thê thảm hơn, chẳng cần mưa cũng ngập. Còn trên đường phố, liên tục xuất hiện hố tử thần nuốt người và xe cộ. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng đa số là do cống thoát nước gây xói lở mà thành.

Còn về ánh sáng đường phố, thành phố hoa lệ này thực ra không phải chỗ nào cũng đèn đuốc sáng choang. Vừa rồi, Hội đồng nhân dân thành phố họp, khi nói về nạn cướp bóc hoành hành, có đại biểu đã thẳng thừng nói nguyên nhân là đường phố tối như hũ nút. Đêm về chỗ có đèn chỗ không, việc ấy đã tạo điều kiện cho tội phạm có chỗ ẩn nấp chờ cơ hội ra tay.

Xem xét vấn đề ở góc độ rộng hơn, đâu chỉ ở TPHCM mới có chuyện trên, cá biệt vài nơi khác cũng chẳng kém. Mới đây, Kiểm toán Nhà nước chỉ ra rằng Chủ tịch tập đoàn Xăng dầu lương hơn 58 triệu đồng/tháng, hay lương của lãnh đạo ngành điện cũng chẳng kém hơn, rồi lương lãnh đạo công ty lương thực miền Nam, Tổng công ty kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) cũng xấp xỉ cả trăm triệu mỗi tháng. Điều đáng nói là, các đơn vị này đều bị đánh giá là làm ăn thua lỗ, hoặc chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lẽ tất nhiên, khi bị phát hiện mức lương quá cao, hiện quy định tối đa là 50 triệu đồng/tháng thì số tiền ấy sẽ bị thu. Song thế thì nhẹ quá, việc phải được làm rõ là các vị lãnh đạo này lấy căn cứ nào để chia cho mình nhiều tiền thế? Và họ đã làm việc xứng đáng với đồng lương đang hưởng chưa?
 

Theo thông báo từ Văn phòng UBND TPHCM về kết luận của Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Mạnh Hà, trong năm 2012, Giám đốc Công ty MTV thoát nước đô thị nhận lương 2,6 tỷ đồng; Giám đốc Công ty MTV Chiếu sáng công cộng nhận lương 2,2 tỷ đồng; Giám đốc Công ty MTV Công trình giao thông Sài Gòn nhận lương 856 triệu đồng/năm; Giám đốc Công ty Công viên cây xanh nhận lương 759 triệu đồng/năm. Các vị trí chủ chốt khác như : Kế toán trưởng nhận lương từ 654 triệu đồng-1,7 tỷ đồng/năm, Phó Giám đốc nhận lương từ 584 triệu đồng-1,9 tỷ đồng/năm, Chủ tịch HĐTV nhận lương từ 691 triệu đồng-2,4 tỷ đồng/năm.

 
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.

Sông Hồng

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top