Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lừa như không?!

Thứ sáu, 08:26 30/09/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Loằng ngoằng như thế thì chắc tức chết. Mấy hôm nay, rất nhiều người dùng di động ở Việt Nam rơi vào tâm trạng cực kỳ bức xúc.

Chuyện lạ lùng gì đang xảy ra vậy? Nguồn cơn của hiệu ứng “tức muốn chết” cùng lúc xảy đến với người dùng di động, ở bất kỳ mạng nào, là gì vậy?

Nếu để ý, mấy hôm nay, quý vị sẽ thấy bạn bè, đồng nghiệp bỗng dưng hỏi nhau cú pháp một tin nhắn gì đó, nhắn xong rồi thì post lên Facebook kèm một đống ngôn từ chẳng dễ chịu gì. Người dùng Viettel thì nhắn TC gửi 1228, người dùng Mobifone soạn KT gửi 994, còn thuê bao Vinaphone thì nhắn KT cho đầu số 123… Đó là những cú pháp tin nhắn giúp khách hàng biết được thuê bao của mình đang sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng gì, bị trừ hàng tháng bao nhiêu tiền.

Chuyện lạ lùng ở đây là cú pháp “bí ẩn” kia đến bây giờ mới được khách hàng truyền tai nhau, được biết đến rộng rãi sau khi báo chí “bật mí”. Và ngay lập tức, khách hàng tá hỏa khi họ mới phát hiện ra bao năm nay mình bị âm thầm trừ rất nhiều tiền hàng tháng mà không hề hay biết. Họ thi nhau lên Facebook “xả” nỗi tức tối. Quý vị hãy tưởng tượng, với hàng chục triệu thuê bao, một tháng khách hàng chỉ cần mất 10.000 đồng cho cái dịch vụ giá trị gia tăng mà họ không hề có nhu cầu sử dụng, thì nhà mạng đã “hốt” hàng trăm tỷ đồng rồi. Kinh khủng!

Bây giờ hỏi, nhà mạng có lừa khách hàng không, thì cực khó có câu trả lời thỏa mãn. Đa số các nhà mạng đều mập mờ trong việc đăng ký/hủy dịch vụ giá trị gia tăng đi kèm sim di động, chưa kể còn có trò không từ chối dịch vụ nghĩa là tự động đăng ký! Chỉ cần khách hàng không chú ý, mà thường có mấy ai để ý nội dung tin nhắn các đầu số dịch vụ, là tài khoản của họ - dù trả trước hay trả sau – âm thầm bốc hơi, ít thì 5-10 ngàn, nhiều có khi đến tiền trăm! Với hàng chục triệu thuê bao, nhà mạng và các đơn vị liên kết hợp tác với nhà mạng cứ thế kiếm bộn. Khách hàng, vì lơ là, hoặc không giỏi ứng phó với các thay đổi công nghệ, lập tức thành “con mồi”. Rõ là không lừa mà lừa, lừa mà không lừa, là thế!

Đến đây, chúng ta đã hiểu vì sao các cú pháp tin nhắn kiểm tra dịch vụ giá trị gia tăng mà thuê bao đang phải trả tiền hàng tháng lại “bí mật” đến vậy rồi nhé. Trong khi, cú pháp để khách hàng nạp thêm tiền vào tài khoản thì đến trẻ con cũng biết: *100*mã số thẻ cào# rồi bấm gọi đi!

Việt Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 13 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 15 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 30 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 59 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Top