Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lo lắm!

Thứ tư, 08:51 28/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều khả năng mạch sung sướng của người dân vì giá xăng giảm liên tiếp thời gian vừa sẽ ngắt quãng, nhường chỗ cho một cảm xúc trái chiều liên quan đến giá điện. Giá cả tăng - giảm là lẽ đương nhiên, nhưng thấy lo vô cùng.

Trước hết lo cho ngành điện. Nói như một vị lãnh đạo Bộ Công Thương, nếu không tăng giá điện thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có thể phá sản. Cả một tập đoàn hùng mạnh, duy nhất về lĩnh vực điện mà phá sản thì nguy lắm chứ không đùa. Mà có cơ sở hẳn hoi, ấy là so sánh tương quan với giá điện các nước như Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Australia, Đức… hay gần hơn là Indonesia, Malaysia, Philippines… thì giá điện ở Việt Nam thấp nhất thật.

Lo nữa là cái việc “nâng lên đặt xuống” này cho thấy giá cả các mặt hàng chiến lược còn xa mới thực sự tuân theo quy luật thị trường. Lộ trình ấy vẫn gian nan lắm khi mỗi lần điều chỉnh giá của ngành điện chưa khiến người dân cảm thấy “bình thường” như một lẽ đương nhiên. Không rõ là vì chưa minh bạch, hay chỉ vì đơn giản là tâm lý khách hàng luôn “khó chịu” với chuyện giá tăng (?).

Lo hơn khi mà khách hàng còn than vãn về chuyện điện đóm trong khi ngành điện kêu lỗ suốt thì chứng tỏ dân ta chẳng biết “cảm thông”, “chia sẻ” khó khăn cho các “đại gia” gì cả. Nếu đúng vậy thì không những lo mà còn thấy buồn cho cái tình người. Chẳng lẽ ngành điện lại dám kêu lỗ trong khi họ vẫn sống khỏe ư? Khó tin lắm. Họ vẫn chăm chỉ “kiếm thêm” bằng cách đầu tư cả sang lĩnh vực ngân hàng, bất động sản, bảo hiểm… đấy thôi. Thương lắm! Giá điện bán lẻ ở Việt Nam suốt từ năm 2005 đến giờ chỉ có tăng thôi mà còn phải mướt mải đi “làm ngoài” như vậy đó.

Nhưng còn mối lo lớn hơn cả các mối lo trên. Ấy là nghịch lý cho sự tương quan về giá điện. Ai cũng biết thu nhập của dân ta mới ở mức trung bình thấp trong khi phải chi trả cho các mặt hàng cơ bản không thấp hơn bao nhiêu, thậm chí đắt hơn so với các quốc gia có thu nhập bình quân cao vượt trội. Vậy mà mỗi lần tăng giá, cái sự tương quan này lại được lôi ra làm cơ sở, cho thấy người dân - 100% là khách hàng - thiệt thòi và ở thế yếu vô cùng. Cũng không thể hiểu tại sao lại nghịch lý như vậy.

Có vị trong ngành điện đã hỏi ngược lại rằng “ít tiền thì phải dùng điện ít, chứ sao lại dùng nhiều như vậy”. Nghe có vẻ đúng, nhưng thực tế xã hội giờ khác lắm rồi. Đành là nhà nước đã hỗ trợ 30kWh điện cho người nghèo, nhưng khái niệm nghèo ở thời hiện tại đâu có nghĩa là chỉ dùng một vài bóng đèn leo lét cộng với chiếc tivi. Sinh viên, công nhân… nghèo đấy cũng vẫn phải dùng điện với giá cắt cổ bao lâu nay mà ngành điện và cơ quan chức năng có xử lý dứt điểm được đâu.

Rõ ràng còn thiếu một sự minh bạch cho bài toán lỗ - lãi, nên cứ lo mãi thôi.

Việt Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 1 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 2 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top