Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lỗ hổng an toàn trường học

Thứ năm, 07:09 19/12/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Vụ nữ sinh lớp 9 bị dâm ô 2 giờ liền trong nhà vệ sinh của một trường ở Đắk Lắk dấy lên sự lo ngại về sự mất an toàn trong chính ngôi trường mà các em theo học.

Theo xác nhận của lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột, sự việc xảy ra vào sáng 14/12 tại Trường THCS Hùng Vương. Khoảng 7h sáng, một thanh niên xưng là phụ huynh của một học sinh lớp 9 và xin bảo vệ vào trường đưa đồ dùng cho con. Do thấy người này ăn mặc lịch sự, tươm tất nên bảo vệ cho 2 học sinh dẫn người này vào. Sau đó, người này lẻn vào nhà vệ sinh, khống chế rồi dâm ô một nữ sinh ở đây. Chỉ đến khi nữ sinh tìm cách thoát thân, nhà trường mới biết chuyện gì xảy ra.

Sự việc khiến dư luận phẫn nộ, phụ huynh lo lắng bởi đây không phải là lần đầu tiên học sinh bị đe dọa, xâm hại trong trường học. Trước đó đã xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng khác, như có kẻ cầm dao nhọn xông vào lớp tiểu học ở huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) đâm liên tiếp nhiều người khiến một học sinh tử vong và 5 cô trò bị thương. Hay như vụ một đối tượng trèo tường vào một trường tiểu học ở Phủ Lý (Hà Nam) leo lên tầng 3 nấp sẵn ở khu nhà vệ sinh chờ nữ sinh đi vào để hiếp dâm…

Trong suy nghĩ của mỗi phụ huynh, trường học là môi trường thứ hai, sau gia đình, để họ yên tâm, tin tưởng gửi gắm con mình. Song thực tế đã và đang xảy ra những chuyện khiến người làm cha làm mẹ cảm thấy bất an. Không bất an sao được khi trẻ không chỉ là bị đe dọa, xâm hại mà thậm chí là còn bị rơi xuống đường do xe đưa đón chạy ẩu, hoặc thiệt mạng vì bị bỏ quên trên xe.

Những vụ việc này cho thấy, có một lỗ hổng lớn về an toàn ở trường học đang phát lộ. Trong vụ việc xảy ra ở Đắk Lắk đã thấy mối liên kết lỏng lẻo giữa nhà trường và gia đình. Ngay đầu giờ học, nếu thầy cô thấy vắng học sinh đã có thể trao đổi với gia đình hoặc với chính các bạn trong lớp thì có lẽ, nữ sinh ấy đã không phải trải qua những thời khắc kinh hoàng đó. Chưa kể, em đã bị dâm ô đến gần 2 tiếng trong nhà vệ sinh của trường mà không ai hay biết.

Để hạn chế bớt những vụ việc đáng tiếc như trên trước hết cần phải chấn chỉnh lại công tác an ninh ở trường học. Ngoài các biện pháp như xây dựng hàng rào kiên cố, lắp camera giám sát, cần chấm dứt tình trạng người lớn có thể ra vào trường học, lớp học. Khi có phụ huynh cần gặp học sinh, phải có sự cho phép của giáo viên và sự giám sát của bảo vệ nhà trường. Bên cạnh đó, rất cần có các buổi ngoại khóa, chính khóa thầy cô hoặc các chuyên gia dạy kỹ năng ứng xử và thoát hiểm cho trẻ trong các tình huống nguy cấp ở mọi lúc, mọi nơi. Và điều quan trọng nhất vẫn là sự cẩn trọng xuất phát từ trách nhiệm và tình yêu thương của gia đình, thầy cô với các em. 

Hà Anh


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 15 phút trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 37 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Top