Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lệnh cứ lệnh, làm cứ làm, đói vẫn hoàn… đói!

Thứ năm, 08:00 26/09/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Ngân hàng Nhà nước đã phát đi thông điệp rằng, các doanh nghiệp nếu bị “làm khó” về vốn hoặc bị áp lãi suất vay vốn cao, có thể phản ánh về đâu.

Lệnh cứ lệnh, làm cứ làm, đói vẫn hoàn… đói! 1
Ảnh minh họa. (nguồn: Internet)
 
Ngân hàng Nhà nước đã phát đi thông điệp rằng, các doanh nghiệp nếu bị “làm khó” về vốn hoặc bị áp lãi suất vay vốn cao, có thể phản ánh về đâu. Cơ quan quản lý này sẽ có những tháo gỡ, xử lý với những trường hợp bị các nhà băng “làm khó”. Thông tin này phát ra cũng đã khiến không ít chủ doanh nghiệp, vốn lâu nay đang bị bủa vây bởi vô vàn khó khăn trong thời kỳ suy thoái, có một chút niềm tin. Ít nhất, họ được an ủi một điều rằng, cứ mạnh dạn vay đi, nếu có “khó khăn” gì đã có sự “vào cuộc” của cơ quan chủ quản ngành ngân hàng. Trong thời buổi đồng tiền hiếm hoi, nợ nần chồng chất như hiện nay, đó quả là “rừng mơ ở phía trước”.

Nhưng, “rừng mơ” thì luôn luôn… ở phía trước. Càng đi, càng thấy mệt. Ngày trước, khi các ngân hàng đang chạy đua với thanh khoản, thông tin mang tính “răn đe” này từ phía cơ quan chủ quản cũng đã xuất hiện. Vậy nhưng sau đó thì sao? Vẫn đầy rẫy các chủ doanh nghiệp kêu trời vì khó vay vốn từ phía ngân hàng. Vẫn đầy rẫy tiếng trách móc từ những người kinh doanh với các mức lãi suất cho vay “cắt cổ”. Cơ quan chủ quản biết được điều đó, nhưng xử lý cũng đâu có dễ. Hàng loạt mánh lới đã được các nhà băng “giăng” ra để “trói” khách hàng và qua mặt… cấp trên. Hệ quả cuối cùng là sao? Hiện tượng “làm khó khách hàng” về vốn và áp lãi suất cao chót vót vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Vậy nhưng, có bao nhiêu vụ bị phát hiện và có mấy nhà băng bị xử lý vì việc này? Không nói chắc ai cũng tỏ.

Bây giờ, trong thời buổi không còn áp lực thanh khoản với nhiều nhà băng này, một áp lực khác cũng không kém phần ghê gớm: Nguy cơ nợ xấu. Các khoản vay đáo hạn chưa được thanh toán đang làm “đầy thêm” các sổ sách lưu trữ của các nhà băng. Một doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt cỡ như VAMC (Công ty Quản lý tài sản nhà nước các tổ chức tín dụng) đã được thành lập với một yêu cầu cấp bách là cơ cấu, xử lý các khoản nợ xấu để cứu nguy cho nền tài chính thì đủ biết sự nghiêm trọng của vấn đề này đã đến mức nào? Các nhà băng liệu có đủ can đảm để mạnh tay cho vay trong khi mà những cân đối về nợ nần, nợ xấu đang là cả một mối đau đầu với họ? Các nhà băng liệu có dám “cởi mở” với khách hàng khi mà với các giao dịch vay mượn, sự thận trọng đang được đặt lên hàng đầu?

Khó khăn chồng chất thật, nhưng doanh nghiệp nào chẳng từng hoặc đang “gắn bó” với một, hai nhà băng. Với doanh nghiệp, nhà băng vẫn là “cha”, là “mẹ”, cho gì biết nấy, bảo gì nghe nấy mấy ai dám cãi? Họ được gì khi đứng ra tố cáo việc bị làm khó về vốn vay hay bị “áp” lãi suất cao? Chưa kể chuyện lo sợ đụng chạm, mất nơi “nương tựa” rất phổ biến, kể cả những doanh nghiệp có “bạo mồm” cũng không khỏi do dự bởi một thực tế quá phổ biến: Được vạ thì má đã sưng!

Thế nên, cơ quan chủ quản “lệnh” cứ “lệnh”, ngân hàng “làm” cứ “làm”, còn doanh nghiệp “đói” cứ… “đói”!
Thường Sơn
 

BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.

phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 6 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 7 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top