Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lạ lùng việc... mua rễ tiêu

Thứ bảy, 07:21 02/06/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Những ngày gần đây, thương lái Trung Quốc lại xuất hiện ở Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu đặt mua rễ tiêu với giá cao, khiến nhiều người dân chặt bỏ cả vườn tiêu để lấy rễ bán.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy quận sự tỉnh này, gần đây khi giá tiêu hạt đang giảm thì xuất hiện thương lái người Trung Quốc thông qua người bản địa đi thu mua rễ cây tiêu với giá cao.

Các hộ dân ở xã Bình Trung, huyện Châu Đức đã bán một số lượng lớn rễ cây tiêu cho thương lái, đồng thời phát hiện có người ở huyện Châu Đức thông qua trang Facebook cá nhân kêu gọi thu mua rễ cây tiêu. Theo nhận định của cơ quan chức năng, đây có khả năng là chiêu trò thu mua rễ cây tiêu làm thuốc Bắc nhằm làm cho cây bị chết, triệt hại các vườn tiêu, phá hoại kinh tế của người dân và địa phương.

Trước thông tin này, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có văn bản gửi sở ngành, các huyện về việc ngăn chặn, xử lý thủ đoạn thu mua rễ tiêu.

Người đơn thuần ủng hộ việc mua rễ tiêu thì cho rằng, vườn tiêu đã già cỗi cũng tới thời kỳ phải trồng lại. Ngoài ra tiêu năm nay rớt giá, càng chăm sóc càng lỗ nên nhiều hộ muốn bỏ vườn tiêu hiện tại. “Rất may” là có người mua rễ tiêu!?

Việc xuất hiện chuyện mua rễ tiêu của thương lái Trung Quốc sẽ không ảnh hưởng điều gì nếu nông dân tỉnh táo. Người dân chỉ đào rễ những cây già cỗi không hiệu quả và trồng lại mới, nếu không có người thu mua thì rễ và thân cây tiêu cũng bỏ đi. Điều quan trọng nhất là bà con tuyệt đối không được tích trữ hoặc thu mua rễ tiêu dù giá đội lên cao mà dễ dính bẫy của thương lái.

Tuy nhiên, nickname Thủy Minh thì cảnh tỉnh rằng: “Thương lái sau khi từ từ nâng giá rễ tiêu lên cao ngất - nông dân sẽ hạ luôn những cây tiêu tốt tươi để lấy rễ (được nhiều rễ hơn) đem bán- dần dần sản lượng tiêu đen Viêt Nam sẽ thiếu hụt. Lúc này thương lái Trung Quốc sẽ tung tiêu dự trữ của họ ra bán giá cao và khống chế giá cả thị trường ít nhất trong vài năm. Trong khi đó, nông dân vật vã chuyển đổi cây trồng với tương lai mù mịt...”.

Đã có quá nhiều bài học do thương lái Trung Quốc để lại như chuyện mua ốc bươu vàng, mua đỉa, cau non, mua móng trâu, sừng trâu. Còn với rễ hồ tiêu thì vườn nào cây già cỗi cho năng suất kém thì chúng ta cứ bán, cảnh giác đừng đào rễ non lên bán là được.

Với thương lái Việt thì cần ứng xử khôn ngoan, đặt tiền thì mua còn không thì thôi. Cảnh giác nhưng cũng không cần quá đa nghi, thương lái Trung Quốc rất nhiều chiêu thì chúng ta cần cẩn trọng. Không nên mua bán rầm rộ, tích trữ khi giá cao vì rất dễ dính bẫy khi cao điểm của giá, nhiều người thu gom tích trữ để bán thì thương lái đã biến mất.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 33 giây trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 3 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 15 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top