Hà Nội
23°C / 22-25°C

Không để cho cái giả có đất sống

Thứ năm, 07:00 13/06/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Đường dây sản xuất tiêu thụ hàng trăm triệu lít xăng giả của “đại gia” Trịnh Sướng bị phanh phui gây chấn động dư luận. Hàng triệu người tiêu dùng thấy sốc và lo lắng bởi đây không chỉ đơn thuần là mặt hàng, mà nó còn liên quan đến tính mạng và tài sản của người dân.

Hàng giả là vấn nạn khiến nhà quản lý đau đầu, người tiêu dùng bức xúc. Đã có nhiều doanh nghiệp kiếm tiền, giàu có và tạo dựng thương hiệu trên niềm tin lớn của người tiêu dùng. Và cũng chính họ đã đạp đổ thương hiệu và niềm tin ấy khi sự giả dối bị bóc trần. Hàng giả, người tiêu dùng mất tiền oan, thiệt hại cả về tinh thần và vật chất nhưng xăng giả thì sự thiệt hại khôn lường.

Tác hại mà xăng giả gây ra đã rõ: Nhẹ thì nhiều xe chết máy, khó khởi động dần dần phá hỏng động cơ xe; nặng thì xe bất ngờ bị bốc cháy, nhiều người thoát nạn trong gang tấc, nhưng có những người bị nạn trong tình trạng bất khả kháng. Lâu nay, đã có rất nhiều vụ xe máy, ô tô bất ngờ bị bốc cháy, chủ xe và các cơ quan chức năng tìm hiểu các lý do. Rất nhiều nghi vấn đặt ra như do xăng giả, xăng kém chất lượng nhưng đều không có bằng chứng. Vụ việc hàng trăm triệu lít xăng giả được tiêu thụ khiến chúng ta không khỏi rùng mình, bởi kẻ vi phạm không chỉ thu lãi hàng trăm tỷ mà thiệt hại gây ra cho tài sản tính mạng người tiêu dùng không thể đong đếm.

Đường dây làm ăn bất chính của Trịnh Sướng bị phá vỡ, kẻ vi phạm pháp luật phải trả giá. Điều người dân mong đợi không chỉ là xử lý kẻ vi phạm mà còn cần phải bảo vệ và lấy lại niềm tin của người tiêu dùng. Những vụ việc như 6 tỷ bao cao su và gel bôi trơn giả vừa bị bắt quả tang tại TPHCM, hay vụ bếp từ Trung Quốc bị hô biến thành hàng cao cấp của Ý, Nhật với giá trị gấp hàng chục lần… đã móc túi người dân với chất lượng không tương xứng với giá trị họ phải mua.

Các cơ quan chức năng cần tuyên chiến và đấu tranh không khoan nhượng với hàng giả trên mọi lĩnh vực, bởi việc sản xuất và tiêu dùng hàng giả sẽ khiến xã hội mất dần lòng tin trên những thứ giả dối. Để làm được điều đó, rất cần cả sự vào cuộc của mỗi người dân, tỏ rõ thái độ và kiên quyết không tiêu dùng hàng giả. Nói xa hơn là sẽ không để cho những thứ giả như đạo đức giả, học vấn giả, chức vị giả, thuốc chữa bệnh giả... có đất sống.

Hà Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top