Hà Nội
23°C / 22-25°C

Không cúi đầu cũng không được!

Thứ sáu, 07:53 03/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Hẳn rằng dân Tokyo sẽ dịu đi phần nào khi chứng kiến ông thị trưởng Yoichi Masuzoe cúi gập người xin lỗi vì đã trót tiêu xài hoang phí trong những chuyến công cán. Hành động của vị thị trưởng này khiến một số người Việt ngưỡng mộ.

Dư luận cho rằng, ở nhiều sự việc, khi cơ quan công quyền mắc lỗi, thì việc người ta hay làm là bao biện cho cái lỗi ấy, chứ hiếm khi thấy những người đứng đầu thẳng thắn xin lỗi người dân một cách chân thành, cầu thị.

Chuyện về chiếc xe ô tô tư nhân tiền tỉ treo biển xanh của một vị Phó Chủ tịch tỉnh mới đây là ví dụ. Theo quy định, xe tư đương nhiên không được dùng biển xanh, vậy mà thực tế nó vẫn diễn ra. Người ta đưa ra rất nhiều lý do, nào là do tỉnh còn khó khăn, nên thay vì dùng xe công, vị Phó Chủ tịch trên đã dùng xe tư, nhường xe công cho... anh em khác sử dụng. Nhưng là Phó Chủ tịch, nếu để biển trắng đi làm cũng thấy kỳ kỳ, do đó xin đeo biển xanh cho tiện. Việc treo biển này đã được nhiều ban bệ địa phương đồng tình, ủng hộ.

Ô, như thế thì còn gì luật lệ, quy định, như thế có khác nào đứng trên luật pháp, như thế khác nào tỉnh tự đẻ ra “luật vùng”? "Sai lè” ra rồi, nhưng người ta có chịu nhận đâu, trông chờ gì một cái cúi đầu?

Cũng có người bảo, chuyện này nhỏ mà, có đáng gì đâu để ồn ào đến thế. Vâng, chuyện biển xanh, biển trắng không phải quá to, thế nhưng, một cơ quan hành chính nhà nước, thừa hành pháp luật mà lại tự cho mình vượt ra ngoài khuôn khổ luật pháp, thì chuyện này cũng chẳng bé tí nào. Bởi đã có một ngoại lệ thì sẽ còn nhiều ngoại lệ khác. Khi đó, luật pháp để làm gì nữa?

Tất nhiên, cán bộ biết cúi đầu nhận lỗi như ông thị trưởng ở Nhật cũng không đem lại chuyển biến gì tức thời, làm thỏa mãn dân chúng ngay được (đó là chưa kể đến những cái cúi đầu, những lời xin lỗi đôi khi chỉ là sự khéo léo có mục đích), nhưng dù sao có cũng hơn không. Bởi lẽ, khi xin lỗi thì đồng nghĩa với việc thừa nhận mình đã sai và phải sửa cái sai đó. Cũng có nghĩa là trong tương lai, những cái sai tương tự sẽ khó xảy ra hơn. Còn trường hợp trước cái sai, nhưng người ta cứ bao biện thành việc bình thường, sai do hoàn cảnh, thậm chí chuyển sai thành đúng, đảo lộn giá trị, thì cái sai ấy chắc chắn sẽ được lặp lại, ở đâu đó, không việc này thì việc khác, không cấp này thì cấp khác.

Một điều cũng phải nói rằng, nhiều người cảm kích trước hành động của ông thị trưởng người Nhật, thậm chí nói ông này đã rất... "dũng cảm" khi công khai cúi đầu xin lỗi người dân, những quan chức hay mắc lỗi nên học tập ông này. Nghĩ như vậy thì đơn giản quá. Quyền lực bản thân nó đã mang tính tha hóa rất cao. Nếu chỉ trông chờ sự tự giác của con người thì điều này dường như chỉ có trên trang sách. Có thể nói, bên cạnh văn hóa thì cái quan trọng nhất, đáng nói nhất, để cái sai được ngăn chặn kịp thời, để ai đó phải cúi đầu xin lỗi, đó chính là sự giám sát của các cơ quan nhà nước, của người dân và uy lực xử lý của các chế tài đối với đội ngũ công bộc của dân. Giám sát chặt chẽ, chế tài nghiêm khắc thì cái sai ít xảy ra, và khi sai, có không muốn cúi đầu cũng không được!

Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 6 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 9 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top