Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khoai tây cũng “mông má”

Thứ năm, 08:55 23/08/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Chiều 21/8, khi kiểm tra một quầy hàng ở chợ Nông sản Đà Lạt (Lâm Đồng), lực lượng chức năng đã bắt quả tang một nhóm người đang “mông má” khoai tây Trung Quốc thành khoai tây Đà Lạt.

Công việc này rất đơn giản, họ cho khoai vào máy rửa sạch, sau đó lấy đất đỏ Đà Lạt phủ lên. Quá trình “ly miêu hoán chúa” cũng mang lại lợi nhuận rất khá: Khoai tây Trung Quốc hiện chỉ khoảng gần 4 nghìn đồng/kg, nhưng khi biến thành khoai Đà Lạt, nó có giá tới 8 nghìn.

Vậy là thêm một lần nữa, chúng ta được chứng kiến lòng tham đến mức ngu muội của một số tiểu thương. Nếu chịu khó nhớ lại thì chỉ chưa đầy 4 tháng trước, dư luận từng kinh hãi chứng kiến hàng chục tấn cà phê bị một cơ sở ở Đắc Nông nhuộm pin. Vì lợi nhuận mà họ đã mua cà phê phế phẩm, sau đó dùng pin để tạo màu rồi bán ra thị trường.

Danh sách các mặt hàng nông sản qua tay tiểu thương trở nên đáng sợ ngày càng dài ra. Cà phê nhuộm pin, chuối, mít, sầu riêng ngâm ủ hóa chất, trà trộn chất bẩn, rau tiêm thuốc kích phọt, giờ là khoai tây “tráng” đất, quả là quá sức chịu đựng. Niềm tin của người tiêu dùng đang bị vắt kiệt mỗi ngày.

Việt Nam là một nước nông nghiệp, nhưng nghịch lý là rất nhiều người Việt giờ tin tưởng, ngưỡng mộ nông sản của nước ngoài. Nho phải là nho Mỹ, táo cũng phải táo Úc hoặc New zealand mới dùng, mới mua. Vì sao lại vậy? Phải chăng do tâm lý sính ngoại hay còn bởi đó đó là những sản phẩm ngon, an toàn và đã có thương hiệu?

Nhưng thương hiệu không phải tự dưng có được. Khi nói tới kim chi của Hàn Quốc hay các loại trà của Nhật Bản, hẳn rất nhiều người Việt trầm trồ, thán phục. Thán phục cũng không quá, bởi kim chi giờ có mặt tại hàng trăm nước trên thế giới. Ở Seoul, người Hàn có hẳn một bảo tàng để trưng bày, tôn vinh hơn 200 loại kim chi. Còn với đất nước xứ sở mặt trời, hàng chục loại trà của nước này đã rong ruổi khắp địa cầu, vừa thu lại lợi ích kinh tế khổng lồ, vừa truyền bá cho văn hóa Nhật Bản. Nhưng, trước khi trở thành linh hồn ẩm thực xứ Hàn, kim chi cũng chỉ là món ăn dân dã, như món dưa cà của ta. Còn các loại trà của Nhật Bản, dù là Sencha, Gyokuro, Houjicha hay Macha, trước khi góp mặt trong huyền thoại trà đạo, cũng chỉ là thức uống thông thường. Các sản phẩm của họ trở thành một thương hiệu, một nét văn hóa, là bởi người Hàn, người Nhật đã bỏ công sức, dồn tâm huyết xây dựng nên.

Nếu họ cũng mua khoai ngoại về phủ đất rồi gắn mác khoai đặc sản địa phương, nếu họ cứ chở tỏi từ đất liền ra rồi bảo tỏi trồng trên đảo, nếu họ cứ dùng hóa chất để ủ chín mít rồi lừa rằng trái chín cây thì thì làm sao có được những sản phẩm khiến thế giới phải thích thú, ngưỡng mộ?

Còn nhớ, một doanh nhân người Việt, chuyên ngành sản xuất bánh kẹo từng gây bất ngờ khi giải thích lý do vì sao ông muốn chiến thắng một tập đoàn nước ngoài trong cuộc đua giành quyền kiểm soát công ty. Ông nói: “Chúng tôi không muốn 5 năm nữa, trên bàn thờ tổ tiên không còn cái kẹo, cái bánh nào của Việt Nam”. Chưa biết hiện thực của lời nói này thế nào, nhưng chí ít, người nghe cũng cảm nhận được một thứ gì đó lớn lao và tốt đẹp hơn ở thì tương lai. Tiếc rằng, hiện những người “cấu véo” tương lai thì nhiều, mà người vun đắp thì cònại quá ít. Tất nhiên, đó cũng là thứ mà chúng ta phải đối mặt và giải quyết!

Nguyễn Hoài

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top