Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi người đàn ông khóc

Thứ năm, 11:10 13/11/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Khóc vốn được xem như một "thế mạnh" của phụ nữ. Thế nhưng thời gian gần đây liên tục xuất hiện hình ảnh những người đàn ông là MC nổi tiếng trên các kênh truyền hình "rơi nước mắt" trong mọi trạng thái cảm xúc khác nhau.

Chuyện các nam MC khóc khiến cho nhiều người liên tưởng đến sự kiện eo xèo xẩy ra cách đây không lâu, khi một du  khách Việt quỳ gối khóc lóc vì bị lừa mua IP 6 với giá cắt cổ ở Singapore.

Khóc vì chuyện …tào lao

Người đàn ông trở thành tâm điểm của làn sóng chỉ trích đó là anh Phạm Văn Thoại, được cho là một du khách người Việt đi du lịch ở Singgapor. Là nạn nhân của một hình thức bán hàng lừa đảo nhưng anh Thoại đã không nhận được nhiều sự đồng cảm và sẻ chia của cộng đồng người Việt mà chủ yếu là bị chỉ trích vì hành vi quỳ gối khóc lóc, một hành vi được cho là đáng xấu hổ ở một người đàn ông.

Thế nhưng khi câu chuyện được cho là đáng xấu hổ này vừa tạm lắng xuống thì trên sóng truyền hình Việt Nam liên tục xuất hiện những "ngôi sao" là những MC nổi tiếng nhập vai "người đàn ông khóc" rất thuần thục. và đầy xúc cảm. MC Phan Anh khóc trong chương trình "Bố ơi, mình đi đâu?", MC Huy Tuấn khóc khi nghe Hà Chương hát trong chương trình Vietnam's Got Talent... Hay chuyện Hoài Linh khóc khi con nuối Hoài Lâm thi "Gương mặt thân quen" trước đây...

Phải chăng có điều gì đó đang thay đổi? Và khóc không  còn là chuyện của riêng cánh phụ nữ? Những lý giải về bản thể sinh học, về vấn đề tâm lý và cả ...khoa học sẽ giúp cho chúng ta nhìn nhận đúng về hiện tượng được cho là "lạ lùng" này. 

Khóc, bản chất là biểu hiện của cảm xúc bị đẩy đến cao trào. Mà phàm đã là con người thì ai cũng có cảm xúc, cho dù đó là nam hay nữ. Nhiều người cho rằng, đàn ông vốn quen được nhìn nhận như một biểu tượng mạnh mẽ. Khóc lóc vì thế bị coi là hèn yếu, không đáng mặt đàn ông. Quan niệm, cách nhìn về sự khóc của đàn ông vì thế có điều gì đó như là một sự bất thường, một sự phân biệt giới quá khắc nghiệt đối với đàn ông. 

Trên thực tế, hiện tượng người đàn ông khóc biểu hiện sự sung sướng hay bất lực của mình không hiếm nhưng khóc lóc trước đông người để đòi lại một món đồ bị đánh cắp như cách của anh Thoại, hay khóc vì đồng cảm bởi một bài hát, một tác phẩm âm nhạc như các MC truyền hình đã nêu ở trên thì thực sự không nhiều.

Nói về việc người đàn ông khóc, nhà thơ Đỗ Trung Quân cho rằng: “Nói thật bọn tôi đàn ông cũng có khi rơi nước mắt. Nghẹn ngào khi nhìn thấy xác đồng bào ôm trong tay đồng đội. Nhưng …chúng tôi không rơi lệ vì những chuyện tào lao”.

Và, hiển nhiên những người đàn ông như nhà thơ Đỗ Trung Quân sẽ xem những chuyện mất tiền vì bị lừa bán điện thoại như trường hợp của anh Thoại là chuyện tào lao. Trên thực tế đàn ông là đụng chuyện gì cũng khóc thì không thể làm cho người phụ nữ của họ hạnh phúc được.

Cách nghĩ này cũng là cách nghĩ phổ biến ở mọi giới, không phân biệt quốc gia, sắc tộc, tôn giáo. Vì thế mà khi người phụ nữ khóc, dù trong bất kỳ cảnh huống nào cũng dễ dàng nhận được sự đồng cảm từ người khác. Nhưng nam giới mà khóc vì “những chuyện tào lao” như nhà thơ Đỗ Trung Quân đã nói thì trong cái nhìn của số đông sẽ xem người đó không đáng mặt đàn ông.

Đi nhầm “lãnh địa”

Nói về hiện tượng khóc ở con người, TT Thích Nhật Từ - Phó viện trưởng học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM cho rằngbản chất của nước mắt là phản ứng cảm xúc trước nỗi đau, là sự vỡ òa cảm xúc sung sướng, hạnh phúc, là dấu hiệu sinh học đặc biệt mà chỉ có con người người phát triển trọn vẹn mới sở hữu nó. Khóc cũng là sản phẩm văn hóa của con người.

MC Phan Anh khóc khi nhắc về tuổi thơ khó khăn trong chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế

MC Phan Anh khóc khi nhắc về tuổi thơ khó khăn trong chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế"

Ngoài việc tiết ra nước mắt như một phản xạ tự nhiên khi mắt gặp phải vật lạ, bụi, hơi cay…thì con người thường khóc khi vui, buồn, hờn, giận, yêu, ghét, muốn. Đặc biệt, khóc thường xẩy ra khi gặp phải trạng thái tâm lý buồn khổ, mất mát, tổn thất, nhân phẩm bị chà đạp, bị hàm oan, tức tối, hẫng hụt. Đối chọi là vỡ òa sung sướng khi có thành công, được vinh dự, được tặng thưởng, được thừa nhận và được tháo mở các trở ngại…Đó là những trạng thái tâm lý chung của con người. Thế nhưng trên thực tế nữ lại khóc nhiều hơn nam.

Trong bài Pháp “Đừng khóc khi khổ đau”, TT Thích Nhật Từ nói: Nước mắt không phải  khóc cho những điều đã qua mà là khóc cho những điều không thể nói ra trong lòng. Đó là một nỗi oan, một ức chế tâm lý, một đè nén căng thẳng, một nỗ lực che đậy một gánh chịu mà sức đã cùng tâm đã mệt mỏi và cuối cùng nó vỡ òa ra bằng nước mắt, như một cách để giải tỏa ít nhiều đi nhưng nỗi đau đó. Con người thường phải “đổ lệ” khi gặp nỗi bất công, gặp sự hàm oan, khi bị bệnh nan y, khi mất đi người thân yêu, khi gặp tình yêu ngang trái. Mặc dù khi gặp phải những nỗi đau đó, đôi khi ta khóc như một sự giải tỏa, một sự  phóng thích bớt đi nỗi đau ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên thực tế thì ngược lại, càng khóc nỗi đau càng tăng, khiến cho con người bị vướng kẹt sâu thêm vào những nỗi đau đó. Do đó, thượng tọa Thích Nhật Từ khuyên rằng, dù có đôi lúc khóc làm vợi bớt nỗi buồn nhưng không nên lạm dụng nó.

Cũng theo TT Thích Nhật Từ, trên thực tế không phải ai khóc cũng đều bị rơi vào tình trạng đau khổ, không phải người nào cười cũng đều phải đổ lệ trong  trái tim. Tình trạng phức tạp tâm lý có thể diễn ra theo cách: một người đang khổ nhưng cố tình cười, trong khi một người đang khóc nhưng chẳng hề có đau khổ. Đây là những rối loạn cảm xúc, những khôn khéo trong giao tế nhưng làm cho chúng ta khó mà sống đúng bản chất con người  thật của  mình. Do đó các nỗi khổ niềm đau sẽ vì thế càng đeo bám mình, không thể thoát ra được.

TT Thích Nhật Từ dẫn một câu chuyện vừa triết lý vừa thực tiễn diễn ra với hai mẹ con. Đứa con thơ nhìn thấy mẹ khóc liền hỏi “mẹ ơi vì sao mẹ khóc?”. Người mẹ ôm chầm đứa con và bảo “vì mẹ là phụ nữ”. Người con không hiểu nên hỏi tiếp “con không thể hiểu nổi vì sao người phụ nữ lại khóc”. Người mẹ lại trả lời “Người nữ là thế, sự đời là thế”. Bẵng đi thời gian, đứa con lại thấy mẹ khóc thầm. bé liền đi hỏi cha “vì sao mẹ khóc”. Người cha nói “con đừng bận tâm vì mẹ con là nữ”. Người con “con không thể hiểu được việc này”. Cha “con không thể hiểu, sau này lớn lên con sẽ hiểu”.

Câu chuyện đó nói về bản năng sinh học giới tính rằng, hễ ai là người nữ thì đều có khuynh hướng khóc trước nỗi khổ niềm đau, khi gặp bất hạnh, đồng cảm với nỗi đau của người khác, trước trở ngại, sự xúc chạm lòng tự trọng, tự ái và nhiều cảnh huống không đạt được trong đời. Nhiều chị em phụ nữ đã lấy giọt nước mắt như một phương tiện để phóng thích một phần nào đó các nỗi bất hạnh ra khỏi con người của mình. Việc người nữ thường khóc trước nỗi khổ niềm đau vì thế được xem như một bản năng thuộc giới tính. Với người nam thì không.

Các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu và chứng minh sự "khác biệt" về hiện tượng khóc ở nam và nữ này. Nghiên cứu chỉ ra rằng, nữ khóc nhiều hơn nam, hay nói cách khác, nữ dễ khóc hơn nam khi gặp nỗi khổ niềm đau. Lý do là bởi trong cơ thể của người nam có một loại hóc môn gây ức chế tiến trình của sự khóc, đó là hóc môn Testosterone. Hóc môn này rất nhiều trong cơ thể người nam nhưng lại rất ít ở nữ. Việc cơ thể có nhiều hóc môn Testosterone đã khiến cho đàn ông dù muốn thì cơ thể phản ứng trước nỗi đau cũng không dễ dàng khóc, khóc nhiều và thường xuyên như người nữ được. Còn người nữ, vì cơ thể ít hóc môn Testosterone nên họ e lệ, thẹn thùng, sợ hãi, dè dặt và rất …dễ khóc. Do vậy, việc khóc để biểu lộ cảm xúc, biểu lộ nỗi khổ niềm đau vì thế mới trở thành như một “lãnh địa” của phụ nữ. Đàn ông mà dễ khóc, khóc vì những chuyện tào lao sẽ bị cho là đi nhầm vào lãnh địa của phụ nữ là vì vậy. 

Mạc Vi

Mạc Vi
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 35 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 40 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top