Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học nhau “nghệ thuật” không phạt

Thứ tư, 08:26 05/08/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Để Đà Nẵng là “thành phố đáng sống” như ngày nay, một quá trình dài đầy tham vọng đã được vạch ra và thực hiện tới cùng. Trong đó, riêng phát triển du lịch được coi là cả một nghệ thuật.

Dĩ nhiên đó là chiến lược phát triển du lịch bài bản chứ không phải là một bộ môn nghệ thuật, nhưng nó hàm chứa giá trị nghệ thuật rất cao, cũng như hàm chứa giá trị văn hóa to lớn và hàm chứa khát khao, tâm nguyện nghiêm túc của giới chức, nhân dân địa phương. Trong từng động thái nhỏ nhất của chính quyền liên quan đến hoạt động du lịch, đều có thể nhìn thấy sự tinh tế, thấy những giá trị nghệ thuật trong quản lý hành chính, thực thi pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội.

Và đúng là thứ nghệ thuật khó định nghĩa ấy đã tồn tại ở Đà Nẵng cả chục năm qua. Nó tạo ra một thành phố ít rác thải, ít ăn xin, ít trộm cắp, ít “chặt chém”, ít tệ nạn… Đà Nẵng có thể phải học hỏi nhiều tỉnh, thành về các vấn đề khác, chứ riêng làm du lịch, thì quả thật xứng ở “tốp” đầu.

Sở VH,TT&DL Hà Nội vừa cử người vào Đà Nẵng để “nghiên cứu” việc không phạt du khách nước ngoài và người ở tỉnh khác đến khi vi phạm Luật giao thông. Chủ trương này kể ra cũng không lạ, cũng chẳng ngược gì với các quy định của luật pháp, bởi cảnh sát giao thông (CSGT) có thể tùy theo mức độ vi phạm mà nhắc nhở, chứ không phải lúc nào cũng lăm lăm biên bản phạt tiền. Vậy có đáng học không? Đáng lắm chứ.

Nhưng Hà Nội ngàn năm văn hiến đâu có thiếu những giá trị nghệ thuật hữu hình lẫn vô hình. Con người Hà Nội văn minh, thanh lịch. Người Hà Nội cũng tinh tế chẳng kém bất cứ đâu. Nghĩa là Hà Nội có thể tự tạo ra cho mình sự tinh tế khi làm du lịch, có thể tự nâng tầm quản lý, phát triển du lịch thành một thứ nghệ thuật. Vấn đề là, có đủ khát khao, có đủ nghiêm túc, có đủ tâm để vươn tới một tầm khác – cái tầm mà ở đó mọi thứ đều có thể là nghệ thuật.

Du khách, người quê ra Hà Nội lạ đường “lơ ngơ” vi phạm luật, khi ấy CSGT có đủ hiền để nợ một nụ cười mà bỏ qua, rồi hướng dẫn tận tình? Xe biển ngoại tỉnh dễ bị “xử” nặng hơn xe biển 29, 30, 31 có phải là thực tế? Thành tích của CSGT rốt cuộc là phạt được nhiều hay phạt được ít? Bản chất của các biên bản phạt này là để giáo dục ý thức người dân hay là để tăng nguồn thu cho ngân sách?... Những câu hỏi ấy, chẳng riêng gì Hà Nội mới cần tự giải đáp, địa phương nào cũng vậy thôi. Tự tìm ra đáp án rồi đi học thứ nghệ thuật mơ hồ kia cũng chưa muộn.

Có lẽ nên như thế. Hấp lực của một vùng thường bắt nguồn từ những thứ nhỏ nhặt nhưng tinh tế, văn minh như thế, chứ chắc gì đã vì những thứ to tát nào đó!.

Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 3 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Top