Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoa hậu bị soi giấc ngủ: Không ai nắm tay được cả ngày

Thứ ba, 20:03 30/06/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Hoa hậu bị soi mói khi ngủ hồn nhiên, say sưa, nhưng chỉn chu, xinh đẹp quá có khi lại mang tiếng là "làm hàng giả tạo". Thời đại chụp ảnh đăng ảnh Facebook mọi lúc mọi nơi, khiến không ít người "dở cười dở khóc".

Báo chí hiện đại luôn chào đón những nhà báo công dân, làm báo, cung cấp thông tin mọi lúc mọi nơi để cùng chia sẻ những hình ảnh, sự kiện nóng hổi cũng như những bài bình luận sắc sảo, đa chiều, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền báo chí nói chung. Giải báo chí Quốc gia vừa qua đã vinh danh những nhà báo công dân như thế. Đó là điều rất đáng quý.

Thời đại công nghệ cho phép người người, nhà nhà dùng smartphone. Công cụ có thể chụp hình, chỉnh sửa ảnh ngay trên điện thoại, rồi “up”, “post” ngay và luôn lên trang cá nhân, diễn đàn, hoặc nhóm hội nào đó.

Sẽ là “nóng" hơn nếu hình ảnh, sự kiện lạ, hay đơn giản là người nổi tiếng nào đó xuất hiện trong tư thế, hoàn cảnh, diện mạo “không bình thường”…

Có thể là đùa, có thể là có ý đồ nào đó, nhẹ thì theo cách gọi thời bây giờ là “dìm hàng nhau”. Nhưng họ thừa biết, những sự kiện, hình ảnh như thế, bằng cách này cách khác, nhanh chóng sẽ được “vợt” lại để đường đường chính chính xuất hiện trên các trang thông tin điện tử, trang tin tổng hợp mọc lên nhan nhản. Mà thường thì, những thông tin như thế lan còn nhanh hơn tên lửa.

hoa-hậu-dáng-xấu-1

Đến cả giấc ngủ, Hoa hậu Kỳ Duyên cũng bị soi (ảnh đã được cắt một phần so với ảnh gốc)

Ngày đầu tuần, bức ảnh Hoa hậu Việt Nam 2014 Kỳ Duyên say sưa ngủ trên máy bay (thậm chí một trang tin điện tử còn gọi là “tướng ngủ”) nhanh chóng lan truyền trên mạng, tạo nên một sự kiện giải trí "hot".

Tất nhiên, khen – chê đủ cả về bức ảnh mang phong cách soi mói này. Và ai cũng cố đưa ra lý do cho luận điểm của mình.

Người cho rằng là hoa hậu thì nơi nào công cộng cũng phải duyên dáng vì cô là đại diện vẻ đẹp cả nước. Ở nước ngoài, chưa kể đến hoa hậu, thì người nổi tiếng hay người nhà của họ cũng bị đám “paparazzi” chĩa ống kính vào mọi lúc mọi nơi.

Người nhẹ nhàng thì góp ý rằng phải chi cô kéo tấm chăn trùm chân thì mọi việc đã khác.

Hóa ra trong rủi có may, cái may ở đây là hoa hậu đã rất có ý thức mặc quần dài (thay vì mặc váy hay quần short) để di chuyển trên máy bay vào ban đêm, trong tình trạng mệt mỏi. Sở hữu đôi chân dài trong khi tấm chăn trên máy bay thì quá bé, đắp trên hở dưới, che dưới hở trên, hoa hậu mặc quần dài là rất may mắn!

Thông cảm cho Kỳ Duyên, có người còn “vui miệng” khuyên cô Hoa hậu 19 tuổi này nên sắm phi cơ riêng để giấc ngủ không bị làm phiền! Lại nghĩ, với trình độ “up”, “post” hình trên mạng xã hội nhanh như tên lửa hiện nay, có khi nếu người nổi tiếng đến ngủ cũng xinh đẹp, chỉn chu nuột nà, lại mang tiếng “làm dáng giả tạo” cũng nên!

Nhưng người chụp tấm ảnh phản cảm này có lẽ không lường trước được hậu quả, khi số đông độc giả lại phẫn nộ hướng mũi rìu, "ném đá" họ. Thậm chí, không ít người “khuyên” Kỳ Duyên kiện người chụp ảnh đã thiếu tôn trọng, xâm phạm đời tư của cô.

Ở nước ta, việc chụp ảnh của một hoặc nhiều người khác tại nơi công cộng (trừ nơi bị cấm quay phim chụp ảnh) không bị coi là trái pháp luật. Pháp luật cũng không quy định người chụp hình tại nơi công cộng phải được phép của người bị (được) chụp hình.

Chuyện Kỳ Duyên có kiện hay không kiện, thậm chí không cần biết tác giả ảnh là ai, nhưng chắc chắn nhiều người cũng đặt câu hỏi về đạo đức của người này.

hoa-hậu-dáng-xấu-2

Hoa hậu Mai Phương Thúy, Kỳ Duyên... là những nạn nhân của thói soi mói đời tư thảm họa

Bức ảnh và sự kiện “giải trí” đầu tuần này khiến tôi nhớ lại cách đây đúng 4 năm, vào giữa năm 2011, dư luận từng sục sôi khi một trang thông tin “nhanh nhảu” đăng chùm ảnh với dòng title khiến bất kỳ ai làm cha mẹ cũng “phát điên”: Con gái Trương Ngọc Ánh lộ quần chíp!

Tựa này sau đó đã được đổi thành Công chúa nhà Trương Ngọc Ánh tinh nghịch, nhưng cái title quá phản cảm ở trên, với cách soi mói quá thảm họa đó đã được truyền đi khắp các diễn đàn. May thay đa số đều bày tỏ sự phẫn nộ trước sự soi mói, phản cảm này.

hoa-hậu-dáng-xấu-3

Title với phong cách soi mói thảm họa này có lẽ sẽ khiến những bậc làm cha làm mẹ "phát điên"

Cũng mang trẻ con ra soi mói, tháng 5/2011, một trang thông tin giải trí nổi tiếng đưa chùm ảnh con trai gần 2 tuổi của diễn viên Thanh Thúy với tựa “Hot boy” nhà Thanh Thúy lộ ngực trần. Chuyện đơn giản chỉ là cậu bé được mẹ mặc cho chiếc áo rộng cổ, còn người viết khi đó đã chú thích rằng chính nó đã “lỡ làm cho cậu “lộ hàng”.

Lúc ăn, lúc ngủ, thậm chí khi nói chuyện, lúc phát biểu... không phải ai cũng tạo hình được hình ảnh ngọt ngào, nuột nà chỉn chu. Nếu người chụp ảnh đã cố tình chụp ở góc ảnh chỉ muốn "dìm hàng" đối phương, thì. đúng là... "không còn gì để nói".

Soi mói sao, soi mói nhất cử nhất động của sao và người nhà của họ là “sở thích” của không ít người, cũng là cách để không ít trang tin “câu view”. Sau “sự cố truyền thông” này, mẹ Hoa hậu Kỳ Duyên cho hay sẽ để chỉ bảo con gái "rút kinh nghiệm". Hoa hậu 19 tuổi Kỳ Duyên cũng nhanh chóng xin lỗi vì chuyện này. Nhưng nghĩ cho cùng, “không ai nắm tay được cả ngày”, quan trọng hơn cả là ý thức, trách nhiệm và đạo đức người “tung tin”, người đưa tin mà thôi!

Quỳnh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 11 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 28 phút trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 2 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top