Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hóa giải bài toán văn hóa học đường

Thứ năm, 07:00 20/12/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Đạo thầy trò luôn là những hình ảnh đẹp đáng kính và đáng trân trọng. Tuy nhiên, thời gian qua, một số hành vi không đẹp đã làm vấy bẩn môi trường giáo dục.

Liên tục nhiều sự việc được thông tin về cách ứng xử lệch chuẩn giữa thầy và trò đang khiến dư luận bức xúc. Hơn bao giờ hết, cộng đồng lại thấy cần kíp đến bộ quy tắc ứng xử trong trường học để định hướng đúng cho mối quan hệ nhà trường - học sinh - gia đình. Bộ GD&ĐT cũng đã xây dựng Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” giai đoạn 2018-2025 trình Chính phủ để lấy ý kiến rộng khắp nhằm lấy lại quy chuẩn văn hóa trong trường học. Tính cấp thiết của Đề án này thể hiện ở một số ứng xử không đẹp trong môi trường giáo dục thời gian qua.

Theo kết quả khảo sát gần đây của Bộ GD&ĐT dành cho học sinh phổ thông và sinh viên các trường đại học, có 8,6% học sinh và 20,3% sinh viên tự nhận mình thường xuyên nói tục, chửi bậy. Một số học sinh, sinh viên có hành vi vô lễ với thầy cô giáo, bạo lực với bạn học, thờ ơ, vô cảm với cộng đồng. Những con số biết nói ấy khiến cả xã hội phải giật mình. Bởi ai cũng có con, cháu hàng ngày phải tiếp xúc với môi trường ấy, sống và giao lưu tới ít nhất là 8 giờ đồng hồ mỗi ngày. Vì thế mà khi phát hiện nảy sinh cái xấu, ai cũng đau đáu, đau lòng và trăn trở.

Dẫu biết rằng những ứng xử không đẹp đó chỉ là một bộ phận rất nhỏ, là “con sâu làm rầu nồi canh” trong môi trường cao quý. Nhưng sự nhạy cảm và cách nhìn khắt khe cho môi trường đặc biệt này khiến những hành vi lệch chuẩn ấy bị cả xã hội lên án, trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Mới đây nhất, vụ một hiệu trưởng dâm ô với 16 học sinh nam bị truy tố bắt giam khiến cả thầy, trò và dư luận bất bình. Rồi các vụ việc trước đó được thông tin rộng rãi như cô bắt trò uống nước giẻ lau bảng, liếm ghế; học trò lên mạng xã hội nói xấu cô giáo; mối quan hệ giữa giáo viên và phụ huynh đôi lúc không còn giữ được sự kính lễ...

Tất cả điều đó là cách ứng xử đáng buồn, là khoảng trống khó lấp trong môi trường sư phạm - môi trường vốn được nhìn nhận là rất nhân văn và thân thiện. Chỉ là một bộ phận nhỏ thôi nhưng trong môi trường đặc biệt này cái xấu phát sinh đã làm cho nhiều cái đẹp dễ bị lu mờ.

Hóa giải triệt để những con sâu trong ngành là bài toán hóc búa với ngành giáo dục. Bởi giải quyết được việc này không chỉ là xử lý cá nhân vi phạm mà làm sao để ngăn nó hình thành, xây dựng được giá trị cốt lõi trong văn hóa ứng xử: Trách nhiệm, nhân ái, tôn trọng, hợp tác, trung thực ở từng cấp học, trình độ đào tạo.

Muốn làm được việc này trước hết với những người làm việc trong môi trường sư phạm phải liên tục được bồi dưỡng, trau dồi tư tưởng, đạo đức để nâng cao phẩm chất, năng lực ứng xử. Lấp đầy những kỹ năng sống xử lý tình huống trước những tác động “tiêu cực”. Cùng với nhà trường, trong mỗi gia đình ông bà cha mẹ phải làm gương trong cách ứng xử mẫu mực hằng ngày. Nhà trường và gia đình cùng song hành hoàn thiện lối ứng xử văn hóa để cái xấu không có cơ hội làm lu mờ cái đẹp.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top