Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hãy thôi kỳ thị và phán xét!

Chủ nhật, 14:20 16/05/2021 | Xã hội

Hãy thôi ném “đá” về phía những bệnh nhân COVID-19 bởi virus đâu chừa một ai và không ai an toàn khi tất cả cùng chưa an toàn; trừ những người cố tình gieo rắc nỗi lo cho xã hội!

Hãy thôi kỳ thị và phán xét!  - Ảnh 1.

COVID-19 quay trở lại đẩy nước ta vào làn sóng chống dịch lần thứ 4 với nhiều cam go, thử thách. Chúng ta đã từng thành công trong công cuộc chống dịch thời gian qua nhờ quyết sách “Chống dịch như chống giặc” của Chính phủ cùng sự đồng lòng đoàn kết của toàn dân.

Sức mạnh của toàn dân tộc cần được phát huy một lần nữa trong bối cảnh số ca nhiễm mới liên tục tăng trong những ngày gần đây. Thế nhưng, ngoài mối lo dịch bệnh, không thể không trăn trở trước những lời phán xét và kỳ thị của cộng đồng dành cho bệnh nhân không may mắc COVID-1.

Câu chuyện một nam sinh lớp 12 ở Bắc Ninh bê tráp thuê cho đám cưới không may dương tính, trở thành bệnh nhân COVID-19 thật đáng buồn. Buồn hơn là một số người nhân danh cộng đồng mạng phán xét “hám tiền rước họa vào thân”, chỉ trích em cùng gia đình đem dịch bệnh về khiến làng xóm phải lao đao…

Dịch bệnh là điều bất khả kháng. Đâu ai muốn bản thân nhiễm virus rồi khiến cả gia đình phải cách ly, xóm làng phải khốn đốn vì lệnh phong tỏa!

Vậy nên, mong lắm thay cái nhìn công tâm và nhân văn từ cộng đồng để hành trình chiến đấu với “cô Vy” của những người không may mắc phải có thêm động lực và quyết tâm. Hãy thôi ném “đá” về phía những bệnh nhân Covid-19 bởi virus đâu chừa một ai và không ai an toàn khi tất cả cùng chưa an toàn; trừ những người cô tình không khai báo y tế hoặc trốn cách ly, gieo rắc nỗi lo cho xã hội! 

Thực tế trước khi bị phát hiện mắc COVID-19, bệnh nhân COVID-19 không biết mình tiếp xúc với F0, F1, không biết mình bị bệnh và cũng bởi không có triệu chứng rõ ràng. Và bởi trước khi không may dính virus, họ phải bôn ba kiếm sống, làm việc để lo cho bản thân, gia đình.Thế nên, đừng săm soi phán xét và quăng cái nhìn khe khắt đến phiến diện!

Thông tin dịch tễ của từng ca bệnh chính là cơ sở dữ liệu quan trọng để ngành y tế khoanh vùng dập dịch. Tuy nhiên, trong rất nhiều trường hợp khi thông tin dịch tễ của những ca bệnh bị công khai, dư luận liền soi mói đời tư, phán xét, chỉ trích khiến người trong cuộc hãi hùng. Từ đây, nguy cơ người bệnh giấu giếm lịch trình di chuyển sẽ hiện hữu, trong khi đó trung thực và chính xác, nhanh chóng và kịp thời là yếu tố quyết định để khoanh vùng dập dịch!

Chúng ta phê phán mạnh mẽ và đả kích kịch liệt những cá nhân ích kỷ, vi phạm quy định cách ly, không trung thực trong khai báo... Những người xem thường sức khỏe cộng đồng, sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng những người khai báo trung thực không đáng để bị kỳ thị, soi mói. 

Sự kỳ thị và phán xét là điều không nên tồn tại trong một tập thể nêu cao tinh thần đoàn kết chống dịch.

Theo Người lao động

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 15 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 32 phút trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top