Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dưới 10oC cho nghỉ học, nên để trường tự quyết?

Thứ tư, 09:17 27/01/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Miền Bắc chỉ mới chịu đợt rét đậm, rét hại có mấy ngày, nhưng cuộc sống của nhiều gia đình đã xáo trộn. Sự xáo trộn này đến từ nhiều phía, trong đó có việc trẻ con bỗng dưng phải nghỉ học.

Không ít cặp vợ chồng đã mâu thuẫn chỉ vì chuyện “cô ở nhà trông con, tôi đi làm”, “anh đưa con gửi đâu đi, hôm nay em không nghỉ được!”. Có nhà không cãi nhau thì vẫn hăm hở chở con đi học, rồi lại tất tưởi tìm chỗ gửi vì cổng trường khóa mất rồi.

Bế tắc quá, nhiều phụ huynh mới...lên mạng than thở. Có vị cho rằng, cần phải sửa quy định, ngoài việc vợ đẻ chồng được nghỉ thì giờ cần thêm điều khoản: Rét dưới 10 độ c, con nghỉ học thì bố hoặc mẹ được nghỉ làm để...trông con.

Lại có người, sau khi nghiên cứu rất kỹ quy định của ngành Giáo dục đã nói rằng, thay vì yêu cầu trường "phải bố trí 1 phòng học để quản lý và giữ ấm cho các cháu, chờ cho tới khi phụ huynh đến đón về" thì nên quy định: "Nhà trường nên tổ chức 1- 2 lớp cho các cháu phải đến trường", như vậy tốt hơn, sẽ giảm áp lực cho phụ huynh, vì cha mẹ các cháu còn phải đi làm. Người này còn nói, cho trẻ nghỉ mà không cho cha mẹ nghỉ, khác nào đưa cho cái xe mà không kèm người lái, quá là đánh đố!

Một người khác thì cung cấp thông tin: ở Nhật, thời tiết dưới 5 độ C, trẻ em vẫn mặc quần đùi đi học, còn ở Cộng hòa Sakha (Nga), dưới -52 độ C người ta mới cho học sinh ngh học. Vậy dựa vào đâu để ngành Giáo dục của ta đưa ra quy định cứ dưới 10 độ C thì cho học sinh (tiểu học, mầm non) nghỉ? Không lẽ chỉ ta mới biết lo cho học sinh, còn nước ngoài thì họ không lo? Và sao lại dưới 10 độ C mà không phải dưới 7 hay 8 độ C? Hay lấy 10 độ C cho nó...tròn?

Ý kiến này ngay lập tức đã bị một số phụ huynh phản bác. Họ nói, không thể so sánh Việt Nam với Nhật Bản hay các nước khác. Việt Nam có khí hậu nhiệt đới, về mặt sinh học, cơ thể người dân sẽ không thích nghi kịp với khí hậu lạnh giá. Nếu cứ liều cho trẻ em đi học khi thời tiết quá lạnh, không may có cháu nào đó phải nhập viện, lúc đó dư luận có đủ nhân ái mà không "bổ búa rìu" lên đầu ngành giáo dục không? vv và vv...

Tóm lại, các ý kiến bàn thảo rất nhiều, nhưng chẳng đi đến đâu. Nếu vài ngày tới, tình hình rét mướt vẫn như hiện nay thì nhiều ông bố, bà mẹ không biết xoay sở thế nào. Tết nhất đang đến gần, không đi làm thì lấy gì mà tiêu? Chưa kể vài ngày nghỉ việc, muộn làm, có khi cuối năm nay lại bị... cắt thi đua như chơi.

Thế mới thấy, việc ra một quy định không khó, nhưng làm sao để quy định đó vẹn toàn, phù hợp với thực tế mới là điều cần phải nghĩ đến. Với học sinh vùng sâu, vùng xa hoặc một số vùng nông thôn, điều kiện cơ sở vật chất trường lớp còn hạn chế, bố mẹ phần lớn không phải làm theo giờ giấc thì việc cho các cháu nghỉ học khi giá rét sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng với học sinh ở đô thị, khi các cháu nghỉ học, gia đình sẽ bị xáo trộn lớn. Hơn nữa, nhiều trường hiện nay đã trang bị máy điều hòa hai chiều, trường lớp kiên cố, kín gió, vậy có nhất thiết cứ dưới 10 độ C là phải nghỉ học? Hay là với trường nào, lớp nào đủ điều kiện an toàn cho các cháu, thì vẫn nên để các cháu đến trường? Quyết định việc này, thay vì ngành giáo dục, hãy để các trường tự quyết?

Lo lắng cho sức khỏe của các cháu là điều hết sức cần thiết. Phòng bệnh bao giờ cũng tốt hơn chữa bệnh. Tuy nhiên, cũng cần tính đến cơ sở khoa học và thực tế!

Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 32 phút trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 34 phút trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

Đời sống - 59 phút trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sáng 23/4, thi thể cô gái trẻ tử vong dưới hồ nước tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, nguyên nhân đuối nước nghi do nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 có giá trị lớn nhất qua kênh điện thoại Vietlott SMS.

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Giáo dục - 4 giờ trước

Để xem xét xử lý liên quan đến nhóm nữ sinh đã nghỉ học bị nhóm bạn lớp 7 cùng trường cũ đánh, nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật xem xét, xử lý học sinh sai phạm.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Giáo dục - 5 giờ trước

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Top