Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đứng tim vì trò “yêu” của giới trẻ

Thứ ba, 08:26 07/08/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Trong vòng chưa đầy một tuần, việc lộ ảnh nhạy cảm tại rạp chiếu phim CGV chưa kịp lắng xuống thì mạng xã hội lại dậy sóng vì đôi trẻ “yêu nhau” trong quán trà sữa.

Câu chuyện này đang khiến cho những người làm văn hóa lo lắng và các bậc cha mẹ hoang mang lo ngại hành vi thiếu chuẩn mực trên sẽ thành “trào lưu” trong giới trẻ. Trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh bày tỏ sự bất an khi thấy các bạn trẻ thân mật phản cảm nơi công cộng. Ai cũng như sợ con em mình rơi vào trường hợp này. Thậm chí có phụ huynh còn cho biết, nếu hình ảnh đó là con mình, chắc chắn thót tim và ngất vì sốc. Có người cho biết sẽ cảm thấy “rất xấu hổ và bất lực” nếu đó là con mình và lo sợ cả bố mẹ và con cái sẽ bị suy sụp khi phải đối mặt với dư luận.

Bên cạnh “cơn bão” phản đối sự phản cảm của giới trẻ khi “yêu đương quá đà” nơi công cộng thì cộng đồng cũng quy trách nhiệm cho những người có liên quan. Trách nhiệm đầu tiên là các bạn trẻ. TS tâm lý Trịnh Trung Hòa từng trao đổi với báo chí rằng việc thể hiện tình cảm táo bạo chốn đông người đang có xu hướng lan rộng trong giới trẻ Việt, nguyên nhân xuất phát từ việc nhận thức văn hóa lệch chuẩn. Ông nói: “Một số bạn trẻ hiện nay có lối sống tùy tiện, thích gì làm nấy. Đó là biểu hiện của suy nghĩ ích kỷ, ý thức kém”.

Đối tượng tiếp theo bị quy trách nhiệm trong cái sai của các bạn trẻ là các bậc cha mẹ. Nhiều phụ huynh chưa quan tâm, gần gũi với con cái, giáo dục con về tình dục an toàn, về văn minh công cộng. Việc hướng dẫn tình dục an toàn cho con cái, cách thể hiện tình cảm nơi công cộng cũng rất quan trọng, tuy nhiên nhiều người coi nhẹ, thậm chí không quan tâm đến vấn đề này. Khi có sự việc xảy ra, nhiều phụ huynh thiếu kỹ năng giúp con thoát khỏi khủng hoảng, vô tình đẩy con vào đường cùng. Tại các trường học có các buổi ngoại khóa nói về giới tính, sức khỏe sinh sản nhưng với số buổi rất ít, 1 năm học khoảng 1-2 buổi và cũng không nói nhiều về cách biểu lộ tình cảm như thế nào cho phù hợp, văn minh.

Xa hơn nữa là việc quy trách nhiệm cho những người tung clip nhạy cảm lên mạng xã hội, khiến những hình ảnh này tràn lan, tạo nên trào lưu xấu trong giới trẻ và cái nhìn thiếu thiện cảm của xã hội. Đây cũng là một hành động thiếu hiểu biết về pháp luật. Về pháp lý, trước đây Nghị định 73 của Chính phủ xử phạt vi phạm quy định về nếp sống văn minh, các hành vi như không mặc quần áo hoặc mặc quần áo lót ở nơi hội họp đông người, các địa điểm văn hóa, tín ngưỡng, nơi làm việc của các cơ quan Nhà nước có thể bị phạt hành chính 60.000-100.000 đồng.

Tuy nhiên, theo các luật sư, luật pháp hiện hành không có chế tài xử phạt hành chính đối với đôi nam nữ quan hệ tình dục trong rạp chiếu phim, ở quán trà sữa hoặc ở những nơi tương tự. Hiện chúng ta mới chỉ coi đó là những hành vi không phù hợp văn hóa, thuần phong mỹ tục và chỉ xử lý những đối tượng phát tán ảnh “nóng”, clip sex, văn hóa phẩm đồi trụy lên mạng là vi phạm pháp luật. Thiết nghĩ ngoài việc lên án, quy trách nhiệm, cần có một chế tài xử lý những người có hành vi phản cảm nơi công cộng.

Hà Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 6 phút trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 28 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Top