Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đừng làm kiểu… cấm cho vui

Thứ ba, 07:08 22/01/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Hà Nội và TPHCM đã cho xây dựng đề án hạn chế xe máy vào nội thành và tiến tới cấm hẳn để hạn chế ùn tắc như hiện nay.

Theo đề xuất của Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo, trước khi cho dừng xe máy ở các quận, Hà Nội sẽ phân vùng hạn chế hoạt động đó là những khu vực có cơ sở hạ tầng phù hợp và đáp ứng được năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng.

Việc hạn chế và dừng hoạt động xe máy tại khu vực nội thành sẽ giúp giảm tình trạng ùn tắc giao thông, giảm thiệt hại về kinh tế, tiết kiệm thời gian, ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông, nâng cao chất lượng cuộc sống. Việc cấm xe máy vào nội đô không đồng nghĩa với việc hạn chế sở hữu phương tiện.

Người ủng hộ với phương án trên thường đi kèm với điều kiện đồng bộ hạ tầng giao thông. Theo đó, nhà nước nên xã hội hóa xe bus nhỏ, đầu tư các tuyến bus chính. Đồng thời, nhà nước cần có chính sách mua lại xe máy của dân để tránh sự lãng phí nếu xe công cộng phát triển.

Những người không đồng quan điểm thì cho rằng đây là đề án không chấp nhận được. Bởi hiện nay giao thông chưa được đồng bộ, bao giờ chính quyền có quy hoạch đủ chỗ cho xe máy đậu, gửi trước khi vào nội đô thì lệnh cấm sẽ khả thi.

Cả nước hiện có khoảng 45 triệu xe máy và khoảng 4 triệu ô tô. Tuy lượng xe máy gấp hơn 10 lần ô tô nhưng một chiếc xe máy chỉ chiếm dụng mặt đường bằng 1/5 - 1/10 so với một ôtô, gây ô nhiễm cũng khoảng tỉ lệ này. Hay có ý kiến lại bày tỏ rằng, đây có phải chính sách phân biệt đối xử giữa người giàu và người nghèo? Cấm xe máy vào nội đô, sao không cấm ô tô vào nội thành, trong khi đường nội đô vốn nhỏ hẹp thích hợp với loại hình xe nhỏ như xe máy?

Quy hoạch đô thị Việt Nam hiện tại không phù hợp với vận tải công cộng. Việc cấm xe, hạn chế xe máy là không khả thi. Để tránh, hạn chế ùn tắc giao thông, Hà Nội, TPHCM nên cấm dự án nhà ở, chung cư cao tầng khu vực nội đô. Thực hiện chính sách di dân, bệnh viện, trường học… đến vùng ngoại thành.

Trước đây, tại TPHCM từng có ý kiến cấm xe máy vào khu vực trung tâm theo lộ trình đã vấp phải sự phản ứng mạnh từ dư luận. Bởi hạ tầng giao thông còn nhiều bất cập chưa đồng bộ, phần lớn người dân vẫn sử dụng phương tiện nhanh, tiện lợi là xe máy trong khi thực tế chưa có phương tiện thay thế phù hợp.

Xe máy là phương tiện, "cần câu cơm" của phần lớn người dân Việt Nam, cấm xe máy sẽ vô tình làm hạn chế sự phát triển kinh tế của đại bộ phận người dân. Chính sách phải đi đôi với giải pháp phù hợp.

Tốt nhất là trong lúc hạ tầng giao thông đang yếu kém, hạ tầng giao thông ở các thành phố lớn đa phần nhỏ hẹp, phương tiện công cộng chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân thì đừng bàn đến chuyện vô lý cấm xe máy. Một chính sách ảnh hưởng đến cuộc sống của đại bộ phận người dân thì không thể mang ra bàn cho vui, trong khi thực tế nó chưa thể khả thi.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top