Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đừng bỏ đi tính nhân văn

Thứ năm, 08:15 15/06/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Sinh thời, ông Nguyễn Bá Thanh, cố Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đã đưa ra chủ trương cho gửi xe miễn phí ở bệnh viện công cộng. .

Gần đây Đà Nẵng lại có đề xuất áp dụng thu phí gửi xe trở lại. Ý kiến đề xuất này nhận được không ít phản hồi từ dư luận.

Người ủng hộ thì cho rằng, mục đích của quy định miễn phí gửi xe tại các bệnh viện (BV) là để hỗ trợ cho các bệnh nhân. Nhưng thực tế đang xảy ra là bệnh nhân lại không được hưởng lợi mà nhiều thành phần khác lợi dụng, người đi chơi, gửi ké rất nhiều dẫn đến tình trạng quá tải bãi xe. Trong khi đó, nhiều bãi xe rơi vào tình trạng xuống cấp cần sửa chữa, nâng cấp. Việc thu phí không chỉ giảm gánh nặng ngân sách mà mỗi năm còn thu về gần 15 tỉ đồng…

Người không đồng tình thì phản bác rằng, quy định gửi xe miễn phí được xem là một chủ trương hết sức nhân văn của chính quyền Đà Nẵng dành cho các bệnh nhân, nhất là các bệnh nhân nghèo. Nhất là chủ trương này từng gắn liền với danh hiệu “Thành phố đáng sống” mà nhiều người ưu ái dành cho Đà Nẵng. Việc bỏ miễn phí bãi gửi xe đột ngột sẽ đi ngược lại tính nhân văn mà chủ trương ban đầu đề ra.

“Chỉ có vài nghìn đồng gửi xe thôi nhưng người nhà tôi nằm viện triền miên, mình tôi đã phải vào viện 5-7 lần/ngày cũng là thêm gánh nặng. Bây giờ nếu lại thu tiền gửi xe, tuy mang về giá trị vật chất nhưng lại là điều rất đáng tiếc cho một chủ trương nhân văn chia sẻ với người bệnh”, bạn Bình Minh bày tỏ.

Bạn Lê Na thì bình luận rằng: “Đừng bỏ đi tính nhân văn mà Đà Nẵng đã cất công xây dựng, vấn đề này chỉ nằm ở khâu quản lý. Quản lý tốt thì tính nhân văn vẫn được duy trì mà ngân sách không bị thất thu, cái tài của người quản lý thể hiện ở chỗ này đây”.

Có người đưa ra sáng kiến rằng, nên quản lý thế nào để chủ trương nhân văn này áp dụng đúng người lại không tạo gánh nặng lên ngân sách. Chẳng hạn, làm thẻ ra vào bệnh viện cho người nhà bệnh nhân. Phân loại màu thẻ để người nhà bệnh nhân nghèo được gửi xe miễn phí. Chẳng hạn, người nhà bệnh nhân nghèo dùng thẻ đỏ, bệnh nhân bình thường dùng thẻ xanh. Theo đó, người nhà bệnh nhân nghèo được miễn phí gửi xe, người có thẻ xanh giảm một nửa còn những người không có thẻ phải trả tiền đầy đủ.

Nếu áp dụng được như vậy, tính nhân văn vẫn được duy trì trong khi ngân sách không bị thất thu vì sẽ hạn chế tối đa kẽ hở cho kẻ lợi dụng bãi đỗ xe miễn phí. Và điều quan trọng nhất là Đà Nẵng không phải bị mang tiếng “bước lùi”, tự “phế” đi một quy định rất nhân văn của mình.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 8 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 55 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top