Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dẹp hàng rong bằng khu chợ mới

Thứ ba, 08:27 14/03/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Trước thông tin, quận 1, TP HCM đang có chủ trương sắp xếp bà con vào kinh doanh tại các phố hàng rong hoặc tại các tuyến đường có vỉa hè trên 3m cộng đồng mạng lại “tăng nhiệt” với vỉa hè. Nhiều người ủng hộ nhưng cũng có không ít ý kiến tỏ rõ sự băn khoăn.

Việc sắp xếp bàn hàng rong tại quận 1 là do quận này có tới 500 người nghèo buôn bán hàng rong lâu năm. Đây không chỉ là nơi buôn bán đơn thuần mà còn là nét văn hóa đặc trưng của đô thị TP.HCM để thu hút khách du lịch. Những ý kiến băn khoăn cho rằng việc bán hàng rong trên một số tuyến phố có vỉa hè rộng khi người dân ý thức chưa cao sẽ tiếp tục xảy ra tình trạch nhếch nhác, lộn xộn nếu quản lý không tốt.

Bạn Lê Na phản ứng: “Đối với người Mỹ, người Tây Âu thì tôi đồng ý. Vì người Tây có văn hóa tuân theo luật pháp triệt để nên làm theo đúng luật còn người bán hàng rong ở Việt Nam tại thời điểm này vẫn trong tình trạng “được đằng chân lân đằng đầu”. Được bán 1/3 vỉa hè sẽ lấn sang ½ thậm chí lấn tràn và lại đẩy người đi bộ xuống lòng đường. Nếu không làm triệt để thì công sức dẹp vỉa hè cả tháng nay kết thúc bằng việc tái chiếm vỉa hè của tất cả mọi người, thành công cốc”.

Có ý kiến thì cho rằng không nên cho kinh doanh trên vỉa hè để kiên quyết xây dựng thành phố xứng tầm thế giới. Giải quyết chính sách bằng nhiều cách cho những hộ mưu sinh trên vỉa hè lâu năm. Hè phố của thành phố đẹp, văn minh phải không có hàng rong. Chính quyền nên tìm một khu đất trống cho người bán hàng rong buôn bán như Singapore đã làm. Cứ dẹp sạch rồi tự nhiên người buôn bán vỉa hè sẽ tự sắp xếp công việc của mình vậy nên hãy làm triệt để, đúng luật..

Người ủng hộ thì tán dương rằng: “Ủng hộ ý kiến sắp xếp cho người bán hàng rong, vì đó cũng là một nét văn hoá đường phố. Với điều kiện là bố trí và qui định hợp lý, vỉa hè phải đủ rộng, người bán hàng không được chiếm dụng quá 1/3 vỉa hè nếu vi phạm thì phạt nặng hoặc không cho hành nghề nữa. Như thế được cả đôi bề, người đi bộ có lối đi, người nghèo mưu sinh nhỏ lẻ có công ăn việc làm”.

Có người còn hiến kế rằng, hàng rong sống khỏe vì nhiều cái tiện vì vậy mỗi phường nên làm thí điểm 2-3 điểm để tổ chức chợ rong. Thành phố nên xây dựng một loại mô hình chợ mới. Khu chợ được thiết kế để xe gắn máy có lối di chuyển xuyên qua chợ, ngang và dọc theo các ô hình chữ nhật, đường rộng, khu đất trống… không ảnh hưởng tới giao thông; vẽ sơn những ô buôn bán; qui định thời gian hoạt động; thu phí rẻ, chỉ đủ để làm vệ sinh dọn rác… Điều quan trọng là phải có lối đi để xe 2 bánh tránh nhau mà không cần gửi xe/ xuống xe. Đây là hình thức bán hàng đã được các tập đoàn thức ăn nhanh trên thế giới áp dụng, dành cho khách hàng đi xe hai bánh.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 23 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 39 phút trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 58 phút trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Top