Hà Nội
23°C / 22-25°C

Để chó cắn người là tội ác

Thứ bảy, 07:00 13/07/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Thời gian gần đây, nhiều vụ việc người dân nuôi chó dữ nhưng không tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật để xảy ra những sự việc đau lòng đã làm nhức nhối dư luận xã hội.

Mới đây nhất là vụ bé gái 22 tháng tuổi đang chơi cùng chị gái 10 tuổi ở trước nhà thì bất ngờ bị một con chó becgie của nhà hàng xóm tấn công. Bé gái bị thương nặng, dù được đưa đến bệnh viện để cứu chữa nhưng đã không qua khỏi.

Trước sự việc nói trên, cộng đồng mạng chia sẻ nỗi đau mất con của gia đình và thân nhân cháu bé, đồng thời thể hiện sự phẫn nộ trước hành vi nuôi chó nhưng vô trách nhiệm của chủ chó.

“Quá đau lòng trước sự ra đi một cách oan uổng của bé gái, cầu mong con an nghỉ. Trong trường hợp này, chủ chó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nuôi chó nhưng vô trách nhiệm, không tuân thủ các quy định để xảy ra hậu quả nghiêm trọng là tội ác. Chưa bỏ tù chủ chó lần nào nên chưa biết sợ, nhưng lần này cơ quan chức năng nhất định cần phải làm nghiêm mới đủ sức răn đe”, nickname Bình Nguyên bức xúc.

Đúng là thêm một bài học quá đau lòng, xin chia buồn cùng gia đình bé gái. Đến lúc, chúng ta nên xem lại cách nuôi động vật, thú cưng của mỗi gia đình. Và nên xây dựng chế tài mạnh hơn để không còn xảy ra tình trạng động vật cắn chết người như vậy nữa.

Theo quy định hiện hành, trong vụ việc đau lòng nói trên, nếu người chủ vật nuôi đã có trang bị những công cụ như rọ mõm, dây xích… để phòng ngừa nhưng vật nuôi vẫn chạy thoát ra để cắn cháu bé thì lỗi của người chủ là lỗi vô ý do quá tự tin. Ngược lại nếu không hề có các công cụ hay biện pháp phòng ngừa tương tự thì sẽ thuộc về lỗi cố ý gián tiếp.

Trường hợp lỗi cố ý gián tiếp, người chủ vật nuôi phải chịu trách nhiệm hình sự về “Tội giết người” hoặc “Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” lần lượt quy định tại Điều 123 và Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trường hợp lỗi vô ý do quá tự tin, người chủ vật nuôi phải chịu trách nhiệm hình sự theo “Tội vô ý làm chết người” hoặc “Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” lần lượt quy định tại Điều 128 và Điều 138 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tuy nhiên, hình thức xử lý theo “Tội vô ý làm chết người” phần lớn bị dư luận phản đối, bởi đây là trường hợp chủ chó cố ý không chấp hành luật gây hậu quả làm chết người. Nếu chỉ áp dụng vô ý làm chết người thì chưa thỏa đáng, không đủ sức răn đe. Ví như một người lái xe cố ý đi vào đường ngược chiều, tức là không chấp hành luật, rồi gây tai nạn làm chết người thì xử ra sao?

Qui định đã có, chế tài xử phạt cũng đã rõ ràng. Tuy nhiên, khi xảy ra những sự việc đau lòng tương tự nói trên (đây không phải là trường hợp đầu tiên chó nuôi cắn chết người) thì lại xử lý quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Chính vì vậy, quy định này chưa được thực hiện nghiêm túc dẫn đến nhiều vụ việc đau lòng vẫn cứ xảy ra.

Đã đến lúc cần phải xử lý chủ vật nuôi một cách nghiêm khắc, áp khung xử lý cao nhất bởi nuôi chó vô trách nhiệm là tội ác dễ gây tổn hại cho người khác, thậm chí là mạng sống con người.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top