Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đầu tắt mặt tối, sao có“hạnh phúc”?

Thứ năm, 07:05 24/10/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Nghị trường như lắng xuống, khi đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm nghèn nghẹn phát biểu về điều khoản “làm thêm giờ” trong Bộ luật Lao động (sửa đổi) sáng 23/10.

Theo bà Quyết Tâm, bà từng nghe công nhân nói họ không muốn làm thêm giờ, nhưng thực tế họ vẫn làm. Vì sao lại vậy? Đơn giản, đó là vì tiền lương, thu nhập hiện nay người công nhân thực sự không đủ để trang trải cuộc sống tối thiểu.

"Chúng ta nhìn thực tế vào cuộc sống của người công nhân, nhìn vào dáng vẻ, tâm thế của người công nhân khi đến làm việc. Hãy nhìn vào những đứa trẻ mà cha mẹ phải gửi về quê, có người mẹ, người cha nào muốn xa con họ hay không?", bà Tâm rơm rớm nước mắt.

Có lẽ, lời nói của nữ đại biểu đã động đến tâm can của nhiều công nhân, bởi tôi thấy, khi xem báo chí thuật lại những diễn biến tại nghị trường, nhiều người đã không cầm được nước mắt.

Tất nhiên, bất cứ sự việc nào cũng đều có 2 mặt. Phải thừa nhận một thực tế rằng, để kinh tế đất nước phát triển, một trong những yếu tố rất cần thiết đó là sức lao động. Và dĩ nhiên, để có thêm sức lao động, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần tăng thêm giờ làm.

Song cũng phải nói rằng, các chỉ số phát triển kinh tế sẽ kém đi giá trị, nếu đời sống tinh thần của người lao động không được cải thiện. Nói về điều này, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy, Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh cho rằng: "Nếu chúng ta làm việc mỗi ngày 9-10 giờ quanh cả năm thì không thể có gia đình hạnh phúc". Ông phân tích, làm thêm giờ, trong ngắn hạn thì doanh nghiệp có thêm lợi nhuận, người lao động ngắn hạn có thêm thu nhập, nhưng hậu quả là sức khoẻ người lao động giảm sút. Đồng thời, làm thêm giờ thì năng suất lao động không tăng. Theo thống kê, nếu người lao động làm hơn 40 giờ mỗi tuần thì năng suất không tăng. Và người Việt Nam muốn gì? Hạnh phúc của người Việt Nam là gì. Vừa qua, có một cuốn sách nghiên cứu về hạnh phúc của người Việt, trong đó nêu rõ, 95,4% mong muốn có gia đình hòa thuận, 73% con cháu ngoan và tiến bộ, 60% là sức khoẻ tốt…

Vâng, những con số hết sức thuyết phục!

Vấn đề này tiếp tục nóng bên hành lang Quốc hội. Nhiều đại biểu đã chia sẻ, họ ủng hộ việc giảm giờ làm để đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Nhưng, để đảm bảo tính khách quan, công bằng cần phải lấy ý kiến của cả phía doanh nghiệp, từ đó sẽ có những đánh giá tác động chính xác hơn. Đặc biệt, nhiều ý kiến cho rằng, trong thời đại công nghệ hiện nay, việc tăng năng suất lao động không nên chỉ dựa vào tăng giờ làm, mà hãy đầu tư vào đổi mới công nghệ, đó mới là hướng tiếp cận phù hợp.

Tôi nhớ, mình từng đọc bài báo về Bhutan. Ở quốc gia Nam Á này, họ lựa chọn chỉ số hạnh phúc quốc gia (GNH) làm thước đo cho sự phát triển. Tất nhiên, mỗi quốc gia có những điều kiện, hoàn cảnh và mục tiêu khác nhau, không có hình mẫu nào có thể áp dụng nguyên xi. Nhưng, hạnh phúc của con người thì luôn là cái đích mà bất kỳ quốc gia nào cũng hướng đến.

Hy vọng rằng, những ngày tới đây, các đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến của mình để tìm ra phương án tối ưu nhất cho vấn đề này, để đời sống kinh tế, tinh thần của người lao động ngày một nâng cao, để họ thực sự được hạnh phúc với công việc và cuộc sống của mình.

Nguyễn Hoài

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top