Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cùng tuyến đầu thắng cả trận chiến

Thứ ba, 07:06 17/03/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Cuộc chiến chống dịch COVID-19 của Việt Nam đã bước qua ngày thứ 100 và cũng bước sang giai đoạn mới với sự quyết tâm cao độ và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị.

Việt Nam đạt được thắng lợi trong chiến dịch mở màn, khi chữa khỏi hoàn toàn cho 16 ca nhiễm, khống chế nguồn lây và hơn 20 ngày không có ca nhiễm mới. Từ khi ca bệnh thứ 17 xuất hiện, chúng ta đã thực sự bước vào giai đoạn 2 của cuộc chiến này. Lúc này, dịch bệnh đã lan rộng ra gần 160 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 170.000 ca nhiễm, gần 6.600 ca tử vong. Với diễn biến phức tạp đó, hiện nay Việt Nam đã ghi nhận gần 60 ca mắc COVID-19. Giai đoạn 2 của cuộc chiến đã trở nên khó khăn hơn nhiều, khi dịch bệnh tấn công từ trăm ngả.

Trong bất cứ trận chiến nào, tuyến đầu vẫn là nơi gặp nhiều cam go, nguy hiểm nhất. Trận chiến chống lại dịch COVID-19 này, tuyến đầu - tập thể cán bộ y tế - những "chiến sĩ" áo trắng đang phải hy sinh rất nhiều để toàn tâm, toàn ý thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Khi các ca nhiễm bệnh và những ca có nguy cơ cao tăng lên, cường độ làm việc của các y, bác sĩ nơi tuyến đầu ngày càng chịu áp lực. Điều đáng trân quý là các bác sĩ, nhân viên y tế luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ không nề hà dịch bệnh nguy hiểm. Họ đang ngày đêm làm việc bằng tất cả trách nhiệm, quyết tâm ngăn chặn dịch COVID-19, bảo đảm sức khỏe người bệnh, ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng.

Cuộc chiến với "giặc COVID-19" không thể chỉ ngày một, ngày hai là kết thúc. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhấn mạnh: Điều quan trọng nhất là chúng ta phải tiếp tục kiên trì thực hiện nghiêm nguyên tắc chống dịch, là ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Phó Thủ tướng yêu cầu những ngày tới phải tiếp tục đề cao kỷ cương, trách nhiệm, thực hiện thật nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia

Trong thời điểm quyết định này, những "chiến sĩ" áo trắng ở tuyến đầu rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng lòng, chia sẻ từ các cơ quan chức năng và cộng đồng cả về nguồn lực, trang thiết bị bảo hộ và cả tinh thần để yên tâm cống hiến sức lực, trí tuệ trong phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, rất cần sự hỗ trợ của công tác tuyên truyền, cung cấp các kiến thức phòng, chống dịch bệnh, quy trình cách ly, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm… của hệ thống truyền thông cho tuyến dưới và người dân hiểu để có biện pháp xử trí, phòng ngừa đúng đắn.

Để giúp ngành Y tế kiểm soát tốt dịch bệnh, đồng thời giảm tải cho các bác sĩ, nhân viên y tế, mỗi người dân cần góp sức bằng cách thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế và cơ quan chức năng; nắm rõ về tình hình dịch bệnh không hoang mang nhưng cũng không chủ quan, lơ là với dịch. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các bác sĩ, nhân viên y tế, cùng sự tiếp sức của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ, đoàn kết một lòng của người dân, nhất định chúng ta sẽ khống chế, đẩy lùi dịch bệnh và thắng cả cuộc chiến này. 

 Hà Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 30 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 38 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 55 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 3 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 3 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 3 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Top