Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiến dịch rầm rộ, chiến tích èo uột

Thứ năm, 07:02 05/12/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Thời gian cuối năm cũng là thời điểm đến hẹn lại lên, ngành nào cũng có "chiến dịch", tuần cao điểm, tháng trọng điểm, đợt truy quét... Nhưng điều đáng buồn là cứ hết chiến dịch mọi chuyện lại về nếp cũ.

Chẳng hạn, từ ngày 1/12, cảnh sát giao thông mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân năm 2020. Theo đó, trong đợt cao điểm này, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tập trung trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc, giảm thiểu tai nạn… Trước đợt chiến dịch này, theo thông lệ hằng năm trong dịp khai giảng năm học mới, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng đã tổ chức thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Thời điểm cuối năm, thanh tra liên ngành lĩnh vực thị trường cũng có những chiến dịch tương tự đối với ngành hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng dịp Tết… Ra quân truy quét thực phẩm bẩn, thực phẩm kém chất lượng, hàng giả, nhái, hàng cấm dịp Tết Nguyên đán.

Rất nhiều các ban ngành khác cũng có chiến dịch riêng cho mình như chiến dịch làm sạch môi trường, tuyên chiến với rác, thiết lập kỷ cương đô thị…

Một lợi thế mà chiến dịch mang lại khiến chúng ta không thể phủ nhận đó là gây được sự chú ý, lôi kéo thêm nhiều người tham gia, hưởng ứng, từ đó hạn chế và điều chỉnh những hành vi chưa phù hợp, chưa đúng, những vi phạm trên mọi lĩnh vực trong cuộc sống.

Chỉ tiếc là, chiến dịch diễn ra rầm rộ nhưng chóng vánh, hết chiến dịch mọi chuyện lại đâu vào đấy. Trên thực tế, có rất nhiều chiến dịch khi bắt đầu thì hoành tráng, rầm rộ nhưng khi kết thúc lại khá âm thầm. Người dân gần như không có những thông tin ấn tượng sau khi kết thúc, thậm chí không hề có hậu kiểm chiến dịch để đúc kết lại những kết quả thực hiện được có thực chất hay chỉ tạm thời lắng xuống? Cường độ, liều lượng, giải pháp như vậy đã đủ chưa? Bài học, kinh nghiệm rút ra sau chiến dịch là gì?

Hằng ngày, những sai phạm vẫn tiếp diễn và những chiến dịch ra quân đúng thời điểm vẫn được triển khai. Nhưng tiếc là chiến dịch chỉ mang tính nhất thời không thể mang lại hiệu quả cao. Đó là chưa kể, cứ sau mỗi chiến dịch ồn ào, phô trương, nhiều đơn vị, lực lượng chức năng lại dường như chùng xuống, tạm thời nghỉ ngơi. Trong khi đó, những người vi phạm lại có thêm kinh nghiệm để né tránh, lách luật...

Miết rồi cái vòng luẩn quẩn cứ thế tái diễn: Vi phạm bùng phát, triển khai chiến dịch, rồi lại đâu vào đấy. Cứ thế, chiến dịch về công tác trấn áp hành vi được lặp đi lặp lại, vừa tốn kém tiền của, vừa không hiệu quả, vừa khiến những chủ trương, mục tiêu tốt đẹp bị mất uy tín, mất hình ảnh trong lòng dân.

Cứ cái kiểu này chẳng hóa ra: Chiến dịch rầm rộ, chiến tích èo uột?

 Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 46 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top