Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bịt các "lỗ hổng" chống dịch

Thứ hai, 10:54 10/05/2021 | Xã hội

Cho dù đã căng sức gồng mình tối đa, áp dụng các biện pháp quyết liệt để phòng, chống dịch COVID-19, nhưng một đợt dịch mới lại bùng phát tại nước ta với đánh giá lúc này là nghiêm trọng, khó lường.

Sau hơn một tháng không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, nước ta lại xuất hiện đợt lây nhiễm mới từ ngày 27/4 vừa qua khi phát hiện ca là người nhập cảnh đã hoàn thành cách ly tập trung về cách ly tại gia đình nhưng không tuân thủ quy định phòng chống dịch . Chưa thể đánh giá mức độ trầm trọng của đợt lây nhiễm hiện nay, đợt lây nhiễm thứ tư kể từ khi ca COVID-19 đầu tiên ghi nhận tại nước ta ngày 23/1/2020. Song đợt bùng phát dịch lần này được xác định là khó khăn hơn, phức tạp hơn do sự xuất hiện của các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2, đặc biệt là biến chủng mới có tốc độ lây nhanh hơn được phát hiện tại Ấn Độ. Cũng chỉ sau có vài ngày, dịch đã lây lan ra diện rộng, được ghi nhận tại 22 tỉnh và thành phố.

Điều lo ngại là dịch xuất hiện tại các cơ sở y tế, trong đó có những bệnh viện tuyến cuối, biến nơi đây thành các "ổ dịch" lớn với hàng ngàn người liên quan ở hàng chục tỉnh, thành khác nhau với các yếu tố dịch tễ rất phức tạp.

Đợt dịch hiện nay lây lan khi mà cả nước vẫn đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp mạnh để phòng, chống dịch. Đáng nói là trong khi hàng ngàn chiến sĩ biên phòng, công an... căng sức ngày đêm bám chốt ngăn chặn người nhập cảnh trái phép, nguồn lây dịch bệnh nguy hiểm hàng đầu thì đợt dịch này lại bùng phát từ trong nước, từ các khu cách ly và cơ sở y tế - những nơi phải là "thành trì" an toàn.

Có thể thấy đã có những "lỗ hổng" trong phòng chống dịch thời gian qua. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, vị "tư lệnh" trên mặt trận chống dịch, vừa chỉ rõ đó là: quản lý cách ly chưa nghiêm; người trong diện theo dõi vẫn đi liên hoan, hát karaoke; nhiều tỉnh, thành không có kế hoạch quản lý chặt những người nhập cảnh, cách ly tập trung. Một "lỗ hổng" rất lo ngại là ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân và các cấp chính quyền, cơ quan chức năng khi có tâm lý xả hơi, chủ quan, buông lơi cảnh giác sau thời gian dài không có ca mắc trong cộng đồng.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường trên thế giới, nhất là các nước láng giềng chung đường biên giới, thì bất kỳ sự lơ là, chủ quan nào cũng tạo ra những "lỗ hổng" dẫn tới một làn sóng dịch mới. Muốn giữ thành quả chống dịch, trước hết phải bịt ngay các "lỗ hổng" đã phát hiện. Tuy nhiên, quan trọng hơn thế là phải chủ động làm sao ngăn chặn trước khi dịch bùng phát. Đó chính là tinh thần chỉ đạo mới nhất của người đứng đầu Chính phủ: Chuyển từ trạng thái phòng ngự là chính sang kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng ngự và tấn công, lấy tấn công là chính.

Theo Người lao động

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 39 phút trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 54 phút trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 2 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top