Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bất bình với gian thương

Thứ bảy, 08:00 13/05/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Những ngày qua, hình ảnh người phụ nữ bị hắt dầu luyn trộn chất thải vào cả sạp thịt vì bán thịt lợn giá rẻ đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng với những comment bất bình.

Bình luận về hình ảnh này nhiều người tỏ ra thương cảm với người phụ nữ phải xẻ thịt lợn nhà đi bán với mong muốn vớt vát kiếm cơm và phẫn nộ trước hành động côn đồ, muốn thao túng giá của những người bất nhẫn kia.

“Đúng là gian thương, có máu côn đồ đã bán giá cắt cổ người tiêu dùng còn bắt chẹt cả nông dân. Bắt bồi mẹ con chị ta thường cả vật chất lẫn danh dự, mọi người tẩy chay hàng thịt của kẻ “dằn mặt” này để dạy cho bài học nhớ đời. Thật khổ cho người nông dân làm ra sản phẩm mà không bán được. Họ phải đắng lòng bán rẻ để vớt vát lại đồng vốn bỏ ra mà còn bị con buôn bắt nạt. Đề nghị công an làm rõ, truy cứu trách nhiệm với tội danh làm nhục người khác, hủy hoại tài sản, gây ô nhiễm môi trường, gây mất trật tự an ninh và bắt bồi thường thiệt hại cho chị Xuyến!”, bạn Quang Minh bức xúc.

Còn bạn Trịnh Văn Bình thì cho rằng: “Sự việc này, phần nào nói lên hiện trạng bất công bằng trên thị trường. Ngoài xử lý sự vụ của chị Xuyến, tôi đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc sớm để sớm có giải pháp về giá khi mà người nuôi khốn đốn còn kẻ buôn, lò mổ thì lời gấp ba lần”.

Cơ quan công quyền phải vào cuộc để xử lý thật nghiêm, không để tình trạng trên tái diễn. “Đầu vào” hạ thì “đầu ra” cũng phải hạ theo mới là đúng quy luật thị trường. Không thể duy trì giá cao để tư thương “ăn” trên lưng người tiêu dùng mà không hỗ trợ gì cho người sản xuất. Hành động đổ dầu luyn, chất thải lên phản thịt của chị Xuyến là không chấp nhận được. Xin lỗi, bồi thường và tiếp cận quy luật thị trường để còn tồn tại tiếp, một độc giả cho khuyên đối với người đổ dầu luyn vào thịt như vậy.

Cạnh đó, nhiều người cũng đã lan truyền hình ảnh đẹp sau vụ việc đáng tiếc nói trên như: Nhiều người đã vây quanh hàng thịt của chị Xuyến vào ngày hôm sau để ủng hộ chị. Chia sẻ với báo chí chị Xuyến cũng đã nói sẽ tha thứ cho mẹ con người đã đổ luyn, dầu nhớt vào hàng thịt của chị. Chị Xuyến đã không còn phải lo tự xẻ thịt đi bán vì đã có công ty đồng ý mua toàn bộ số lợn của chị với giá 35.000 đồng/kg.

Nhân sự việc này, nhiều người còn kêu gọi mọi người tẩy chay những gian thương bán vượt giá thị trường: “Không chỉ thịt lợn mới có gian thương mà hàng gà, hàng rau, hàng cá… gian thương đề hiện hữu. Cuối năm ngoái, dân trồng rau kêu trời thì người tiêu dùng vẫn phải ăn đắt, người nuôi gà than lỗ đậm thì người dân vẫn phải mua gà giá cao, tiểu thương vẫn sống khỏe…”.

Có người lại đặt câu hỏi muôn thủa vẫn chưa có đáp án, bao giờ người nông dân được nuôi, trồng theo nhu cầu thị trường, sớm thoát cảnh được mùa mất giá, được giá mất mùa?

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 4 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top