Hà Nội
23°C / 22-25°C

“An” thì mới “vui”

Thứ bảy, 07:00 27/04/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Từ hôm nay (27/4), cả nước bước vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 dài ngày với những dự báo quá tải về giao thông, các điểm vui chơi giải trí, nhà hàng...

Nỗi lo thường trực trong những dịp này vẫn là mất ATVSTP, nguy cơ tai nạn giao thông, khiến nhiều gia đình, địa phương và cơ quan chức năng mất đi niềm vui trọn vẹn.

Mặc dù nhiều bộ, ngành và các cơ quan liên quan luôn tăng cường công tác chuyên môn nhằm bảo đảm tốt nhất cho kỳ nghỉ lễ, tuy nhiên trên thực tế những mối lo thường trực trên vẫn “đến hẹn lại lên”. Suốt các kỳ nghỉ lễ, thông tin không mong đợi nhất vẫn được đưa hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng là con số người thương vong trong “ngày nghỉ đầu tiên”, “ngày nghỉ thứ hai”… Thông tin ấy cứ day dứt những người xem, người nghe khi hình dung ra ngày nghỉ lễ vui vẻ, người mất đi để lại nỗi đau cho gia đình, người bị thương thì để lại thương tật và gánh nặng y tế, kinh tế cho gia đình và xã hội.

Theo báo cáo của Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia, trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2018, toàn quốc xảy ra 113 vụ tai nạn giao thông khiến 79 người tử vong, 79 người bị thương. Còn trong 9 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019, xảy ra 276 vụ tai nạn giao thông làm chết 183 người, bị thương 241 người. Gần đây nhất trong 3 ngày nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương (13-15/4), cả nước xảy ra 97 vụ tai nạn giao thông làm 66 người chết và 60 người bị thương. Những con số lạnh lùng này không thể nào quen được, cho dù lần nào so với với cùng kỳ năm trước đều giảm cả ba tiêu chí về số vụ, người tử vong và người bị thương.

Bên cạnh đó, những dịch vụ “chặt chém”, những ca ngộ độc thực phẩm do các nhà hàng quá tải, không đảm bảo vệ sinh, hoặc vì lợi nhuận bất chấp yếu tố an toàn ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người dân,… cũng là những vết đen không đáng có trong những ngày vui của đất nước.

Câu hỏi đặt ra làm thế nào thế nào để nghỉ lễ là ngày sum họp, vui và hạnh phúc? Chắc chắn mọi người đều mong không có những nỗi buồn kể trên. Ngay từ lúc này, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các bộ, cơ quan phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Công điện nêu bật các giải pháp, nhiệm vụ mà các bộ, ngành cũng như địa phương phải thực thi nghiêm túc để người dân có một kỳ nghỉ lễ an toàn.

Bên cạnh nỗ lực của các bộ, ban, ngành, các cơ quan chức năng như xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ… thì để ngày lễ nghỉ vui vẻ và an toàn cũng phụ thuộc rất lớn vào ý thức của mỗi người dân. Không chỉ chấp hành nghiêm túc những vấn đề trên, mỗi người dân phải xóa đi những “điểm đen” xấu xí trong nhận thức, đặc biệt là ý thức kém trong tham gia giao thông như chạy xe quá tốc độ, chở quá tải, sử dụng rượu bia, chất kích thích, bạo lực… Khi xóa bỏ được những “điểm đen” trên cùng với những nỗ lực, trách nhiệm của các cơ quan chức năng, chắc chắn những ngày nghỉ lễ sẽ ngày càng an toàn và trọn niềm vui.

Hà Thư

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 13 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top