Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trắng đêm giành giật mạng sống cho chàng trai bị cướp đâm thủng phổi

Thứ ba, 16:52 04/08/2015 | Y tế

Anh Vinh được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, mất máu nhiều, thở yếu vì vết thương rất sâu ở lưng. Các bác sĩ được huy động mổ ngay trong đêm để cứu nạn nhân.

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn cho biết, anh Nguyễn Tiến Vinh được đưa đến cấp cứu vào đêm 31/7. Tình hình bệnh nhân hết sức nguy kịch, xuất hiện dịch tràn màng phổi, thở yếu, êkip sau khi hội chẩn đã quyết định mổ cấp cứu ngay trong đêm. Ca phẫu thuật kéo dài đến rạng sáng 1/8 đã thành công tốt đẹp.

benh-nhan-di-dam-cap-cuu-2795-1438675447

Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân đã bình phục, sức khỏe hồi phục tốt. Ảnh: TN.

Đến nay anh Vinh đã dần bình phục, song sức khỏe vẫn còn yếu nên vẫn được theo dõi tại phòng hồi sức. Chàng trai sinh năm 1998 quê ở Hà Tĩnh, trọ tại quận 12, hiện làm nhân viên phục vụ nhà hàng. Đêm xảy ra tai nạn, Vinh đang đi bộ từ nơi làm việc về nhà trọ. Một đám thanh niên gồm 6 người đi trên 2 xe máy chặn đường xin tiền. Nạn nhân từ chối nên bị đâm một nhát dao từ sau lưng. Chàng trai cố về đến phòng trọ trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, toàn thân bê bết máu, được bạn bè và người dân đưa vào viện cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Minh Nhiên, Trưởng Khoa Cấp cứu, khuyên mọi người nên đề cao cảnh giác khi có việc phải ra ngoài vào ban đêm. Ông khuyên, trong trường hợp phát hiện nạn nhân bị dao đâm, mọi người nên giữ bình tĩnh, gọi xe cấp cứu và đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất có thể. Bên cạnh đó, cần lưu ý:

- Không rút hung khí ra khỏi vất thương. Vết đâm ở lưng trên thường trúng phổi của nạn nhân. Khi đó hung khí đóng vai trò như một nút chèn giữa mạch máu, màng phổi và cơ. Thể tích lưu thông của phổi là khoảng không để phổi giãn nở trong quá trình hít thở. Nếu rút vật nhọn ở vết thương ra sẽ để lại một khoảng hở, không khí bên ngoài và máu sẽ tràn vào phổi, màng phổi, làm giảm thể tích lưu thông của phổi, dẫn đến khó thở, suy hô hấp. Khi nạn nhân thở hoặc hộc ra máu, tức là máu đã tràn vào khí quản hoặc phế quản.

- Trong trường hợp lỡ rút hung khí ra khỏi vết thương rồi, nên dùng các vật dụng như vải sạch hoặc gạc sạch chèn vào vị trí bị đâm.

- Nạn nhân không nên vận động nhiều, khi tiến hành sơ cứu tránh thay đổi vị trí nạn nhân. Nhiều trường hợp vết đâm có thể kèm theo gãy xương, tổn thương mạch máu, thần kinh gần đó. Càng vận động, dịch chuyển nạn nhân nhiều thì càng tăng nguy cơ xương gãy đâm vào phổi, tim, nội tạng khác hoặc các động mạch lớn gây mất máu ồ ạt làm tăng nguy cơ tử vong.

- Có thể đưa nạn nhân đến bệnh viện bằng xe cấp cứu hoặc phương tiện vận chuyển có sẵn. Lưu ý, vết thương bên phải thì đặt nạn nhân nằm nghiêng bên trái và ngược lại.

- Sau khi phẫu thuật cấp cứu, do tác dụng của thuốc gây mê nên phần lớn các bệnh nhân chưa ăn được nhiều, có thể bổ sung bằng thức ăn nhẹ dễ tiêu như cháo loãng, bột dinh dưỡng.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top