Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trần Tiểu Vy hay các hoa hậu khác đã có ai xứng đáng với ngôi vị?

Thứ ba, 13:40 18/09/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Nếu chọn một người phụ nữ "tốt gỗ" nhưng "xấu nước sơn", trông giống như bất kỳ ai ngoài kia để đội lên đầu chiếc vương miện, liệu rằng dư luận có dậy sóng?

Đến hẹn lại lên, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 đã chọn được chủ nhân cho chiếc vương miện đại diện nhan sắc phụ nữ Việt. Và vẫn như mọi năm, người được xướng tên cho danh hiệu cao quý ngay lập tức lọt vào "tầm ngắm" của cư dân mạng.

Năm trước là Mỹ Linh, trước nữa có Kỳ Duyên, Ngọc Hân... Ngay cả cô hoa hậu được lòng công chúng nhất là H' Hen Niê và Phạm Hương cũng không ngoại lệ. Trần Tiểu Vy dĩ nhiên cũng vậy.

Người ta chê bai nhan sắc, tài năng, học vấn của các cô gái không đủ tầm, hoặc đánh giá á hậu xinh đẹp hơn hoa hậu. Nhưng nếu á hậu là người đăng quang ngôi vị cao nhất, liệu rằng công chúng có vừa lòng?

Tân hoa hậu Tiểu Vy (ảnh giữa) và hai Á hậu Việt Nam. Ảnh internet
Tân hoa hậu Tiểu Vy (ảnh giữa) và hai Á hậu Việt Nam. Ảnh internet

Thực ra cái đẹp trên thế gian này là vô chừng, mỗi người một quan điểm khác nhau. Người ta đã nói cái đẹp nằm trong mắt kẻ si tình, khi ta yêu mến ai, người đó luôn xinh đẹp và vừa mắt nhất. Mỗi khi có hoa hậu đăng quang, người ta lại thường hay chia sẻ hình ảnh những người mẹ lam lũ, những người vợ tảo tần, ăn mặc giản dị không phấn son trong một khung cảnh bình thường.

Nhưng nếu chọn một người phụ nữ "tốt gỗ" nhưng "xấu nước sơn", trông giống như bất kỳ ai ngoài kia để đội lên đầu chiếc vương miện, liệu rằng dư luận có dậy sóng?

Còn nhớ, vài năm trước, Nhật Bản đã có một làn sóng tranh cãi kịch liệt trước bức ảnh của hai cô người mẫu được đánh giá là đẹp nhất. Một cô với vẻ đẹp mong manh, mặt thon, xương quai xanh, hai đùi để lộ khoảng trống. Còn một cô thì trông khỏe khoắn, phúc hậu, hông nở, ngực đầy, hai đùi khép chặt. Các cuộc tranh luận nảy lửa vẫn cứ tiếp diễn mãi không ngừng, đến bây giờ vẫn chưa thể nào ngã ngũ.

Đã từng có trào lưu photoshop lại hình một cô người mẫu theo nét đẹp tiêu chuẩn của các nước khắp thế giới. Trong khi nước Mỹ thích hông quả lê (đối với người Việt thì là quá béo) thì người Trung Quốc lại thích mình hạc xương mai (người Mỹ chê là thiếu sức sống), người châu Âu thích làn da rám nắng thì châu Á ám ảnh vì nước da trắng sứ, nơi thích mái tóc đen thẳng mượt mà, nơi lại thích mái tóc uốn lọn xoăn màu hạt dẻ bồng bềnh trông phóng khoáng.

Tân hoa hậu Tiểu Vy và hoa hậu Mỹ Linh - 1 trong những hoa hậu đã từng bị ném đá về nhan sắc sau khi đăng quang. Ảnh internet
Tân hoa hậu Tiểu Vy và hoa hậu Mỹ Linh - 1 trong những hoa hậu đã từng bị ném đá về nhan sắc sau khi đăng quang. Ảnh internet

Có cô hoa hậu được khen nức nở vì vẻ đẹp đậm chất Á Đông, có người lại được đánh giá cao vì vẻ đẹp lai Tây hiện đại. Cái đẹp chưa bao giờ ngã ngũ.

Đối với Tiểu Vy, một cô bé chỉ vừa tròn mười tám, đăng quang hoa hậu có xứng đáng hay không còn tùy thuộc vào người đánh giá. Cô bé vẫn có những nét đẹp riêng dù có được công nhận hay không.

Có người thích thú vì vẻ đẹp trong sáng của cô bé trong khi những người khác lại thích vẻ đẹp đằm thắm mặn mòi, cô bé không thể nào vừa lòng hết tất cả mọi người được.

Chuyện thật đáng buồn khi tân hoa hậu bị lộ bảng điểm không tốt. Thế nhưng điều đó không nói lên được gì cả. Điểm số không thể hiện đầy đủ được tư chất thông minh và hiểu biết của một người, càng không thể thể hiện được phẩm chất hay tính cách.

Để có thể đánh giá được tân hoa hậu có xứng đáng với ngôi vị hay không, cần rất nhiều thời gian để cô bé chứng minh bằng những hoạt động của mình trên cương vị của mình. Suy cho cùng, chúng ta không cần một tài năng kiệt xuất, không cần một nhan sắc tuyệt thế để có thể đại diện cho phụ nữ Việt Nam. Chúng ta cần sự hài hòa của nhan sắc, cách cư xử và tấm lòng nhân ái.

Đánh giá hoa hậu có xứng đáng không chỉ sau một buổi tối trên sân khấu, e rằng là quá sớm.

Hàn Băng Vũ

võ thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 9 phút trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 21 phút trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top