Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trạm nước sạch tiền tỷ bỏ không ở Phúc Thọ, Hà Nội: Dân nhiều năm dùng nước bẩn

Thứ hai, 10:32 21/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Trạm nước sạch tại thôn Bảo Lộc (xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) đã được khánh thành cách đây 5 năm, với tổng số vốn đầu tư khoảng 9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của TP Hà Nội. Tuy nhiên cũng từng ấy năm, trạm nước sạch này hoạt động không hiệu quả khiến hàng nghìn hộ dân nơi đây vẫn phải sống chung với nguồn nước ô nhiễm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây nên những căn bệnh hiểm nghèo…

Trạm xử lý nước sạch tại thôn Bảo Lộc, Võng Xuyên, Phúc Thọ. Ảnh: X.Thắng
Trạm xử lý nước sạch tại thôn Bảo Lộc, Võng Xuyên, Phúc Thọ. Ảnh: X.Thắng

Dây chuyền tiền tỷ…hoen gỉ với nắng mưa

Theo phản ánh của người dân sinh sống tại thôn Bảo Lộc, những năm trước, tình trạng người mắc bệnh và chết vì ung thư ở đây khá nhiều. Nhiều nguyên nhân được người dân đưa ra, trong đó có ô nhiễm không khí, nguồn nước... Trước thực trạng đáng báo động này, cách đây 5 năm, UBND TP Hà Nội đã rót ngân sách khoảng 9 tỷ đồng để thôn Bảo Lộc xây dựng trạm xử lý nước sạch. Tuy vậy, một thực tế đáng buồn là công trình xử lý nước sạch này lại gần như tê liệt.

Trao đổi với PV về vấn đề trên, ông Ngô Văn Mai, Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế xã Võng Xuyên cho biết: Trong quá trình quản lý, chính quyền xã Võng Xuyên nhận thấy thôn Bảo Lộc có vị trí địa lý trũng hơn so với các thôn khác. Mặt khác, tại đây nguồn nước xấu, không được đảm bảo. Trước thực trạng trên, UBND xã Võng Xuyên cũng đã có những văn bản gửi UBND huyện Phúc Thọ, UBND TP Hà Nội đề nghị quan tâm đầu tư xây dựng tại thôn Bảo Lộc một công trình nước sạch nhằm phục vụ nhân dân. Cuối 2010, công trình nước sạch của thôn Bảo Lộc được cấp trên phê duyệt và đầu tư. Quá trình xây dựng và lắp đặt máy móc do Công ty Thiên An Môn phụ trách. UBND xã Võng Xuyên được giao là chủ đầu tư. Công trình hoàn thành vào cuối năm 2011. Sau khi công trình hoàn thành, lãnh đạo UBND xã Võng Xuyên đã bàn giao cho HTX Nông nghiệp xã quản lý và vận hành. Cũng trong thời gian này, các cán bộ của HTX mới đi học hỏi kinh nghiệm quản lý, điều hành máy móc hệ thống xử lý nước sạch ở các địa bàn lân cận.

Vẫn theo ông Mai, trong quá trình vận hành thử nghiệm, cán bộ HTX không có kinh nghiệm xử lý. Vì vậy, nguồn nước từ trạm nước sạch cung cấp tới người dân không sạch như tiêu chuẩn. Trước thực trạng trên, quần chúng nhân dân thôn Bảo Lộc bức xúc cho rằng, HTX nói cung cấp nước sạch, nhưng thực tế nước lại không sạch nên nhân dân nhất quyết không dùng nữa.

Chính quyền loay hoay tìm hướng giải quyết

Trao đổi với PV, ông Ngô Văn Mai, Phó chủ tịch UBND xã Võng Xuyên thừa nhận: “Trạm xử lý nước sạch thôn Bảo Lộc xử lý nước chưa sạch…do trình độ cán bộ quản lý còn hạn chế”.
Trao đổi với PV, ông Ngô Văn Mai, Phó chủ tịch UBND xã Võng Xuyên thừa nhận: “Trạm xử lý nước sạch thôn Bảo Lộc xử lý nước chưa sạch…do trình độ cán bộ quản lý còn hạn chế”.

Ông Ngô Bá Mai cho biết, cuối năm 2014, do thấy không đủ năng lực, HTX Nông nghiệp xã Võng Xuyên đã gửi báo cáo tới UBND xã xin thôi không quản lý, vận hành, khai thác trạm xử lý nước sạch tại thôn Bảo Lộc nữa. Cũng trong thời gian này, UBND xã Võng Xuyên đã báo cáo vụ việc trên tới UBND huyện xin hướng giải quyết. Hiện vấn đề khó khăn nằm ở chỗ, chính quyền vẫn đang tìm đơn vị có đủ trình độ, chuyên môn tiếp nhận quản lý, vận hành và khai thác trạm xử lý nước sạch nói trên. Mới đây, đã có một số doanh nghiệp gửi đề nghị xin quản lý, vận hành, khai thác trạm nước sạch tại thôn Bảo Lộc. Trong đó, Công ty Tuấn Minh (trụ sở tại huyện Đan Phượng) hứa nếu được giao quản lý, sẽ cố gắng đưa nguồn nước sạch tới phục vụ bà con nhân dân sớm nhất vào cuối quý 2, đầu quý 3 năm 2016. Hiện UBND xã Võng Xuyên đang nhờ UBND huyện Phúc Thọ thẩm định năng lực đối với công ty này.

PV đặt câu hỏi: Trạm xử lý nước sạch thôn Bảo Lộc từ khi khánh thành đã đi vào hoạt động từ cuối năm 2011, nhưng nguồn nước cung cấp cho dân vẫn không sạch, dẫn đến sự bức xúc của người dân mà đến tận cuối 2014, chính quyền địa phương mới báo lên cấp trên thì trách nhiệm của UBND xã Võng Xuyên như thế nào? Ông Mai giải thích: “Thực ra thời gian đó, HTX Nông nghiệp xã vẫn đang trong quá trình vận hành. Hiện nay, trạm nước sạch thôn Bảo Lộc vẫn đang cung cấp nước cho trường mầm non”. Tuy nhiên khi PV băn khoăn, nếu nước đã không được đảm bảo thì tại sao vẫn cung cấp cho trường mầm non thì ông Mai giải thích: “Không! Hiện nay, nguồn nước đã được đảm bảo hơn vì từ đầu năm 2015, chính quyền địa phương đã nhờ Công ty xử lý nước sạch Sơn Tây về tư vấn (trước đó, cách vận hành bộ phận sục nước không đúng dẫn đến nước không đảm bảo - PV)”. Ông Mai khẳng định, Trường mầm non xã Võng Xuyên chỉ sử dụng nguồn nước do trạm xử lý nước sạch tại thôn Bảo Lộc bắt đầu từ năm 2015.

Tuy vậy, trái ngược lại với thông tin mà ông Mai cung cấp, bà Dung - Hiệu trưởng Trường mầm non xã Võng Xuyên lại cho biết: “Nhà trường đã bắt đầu sử dụng nguồn nước do trạm xử lý nước sach thôn Bảo Lộc bắt đầu từ thời điểm trạm đi vào hoạt động (tức cuối năm 2011 – đầu năm 2012). Nguồn nước trên nhằm phục vụ cho giáo viên và hơn 600 học sinh trong trường”.

Trước thực trạng trên, đề nghị UBND TP Hà Nội sớm có những biện pháp nhằm giúp trạm xử lý nước sạch tại thôn Bảo Lộc hoạt động hiệu quả, góp phần cung cấp nguồn nước đảm bảo cho người dân địa phương.

Ông Trần Văn Liêm, một người dân sinh sống tại thôn Bảo Lộc than phiền: “Công trình xử lý nước sạch tiêu tốn gần chục tỷ đồng tiền ngân sách của nhà nước mà gần như “tê liệt” suốt 4 - 5 năm nay. Dân thì vẫn phải sử dụng nguồn nước có mức độ ô nhiễm cao. Trước đây, khi chính quyền thông báo sắp có nước sạch, nhân dân thôn Bảo Lộc vô cùng phấn khởi. Rất nhiều hộ gia đình đã đầu tư xây dựng bể chứa nước, nhưng rồi bây giờ thì sao? Nguồn nước sạch không có, bể chứa nước bỏ hoang. Phí phạm vô cùng!”.

Xuân Thắng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 59 phút trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 3 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 3 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Top