Hà Nội
23°C / 22-25°C
Sẽ thông tuyến cao tốc Lạng Sơn – Cà Mau vào năm 2025

Sẽ thông tuyến cao tốc Lạng Sơn – Cà Mau vào năm 2025

Xã hội

GiadinhNet - Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể thông tin trước Quốc hội, sẽ thông tuyến cao tốc Lạng Sơn – Cà Mau vào năm 2025, riêng đoạn Cần Thơ – Cà Mau đã nghiên cứu dài 170km được ưu tiên trong giai đoạn 2021 – 2025.

Phó Thủ tướng nói về việc bệnh nhân BHYT vẫn phải mua thuốc ngoài theo đơn

Phó Thủ tướng nói về việc bệnh nhân BHYT vẫn phải mua thuốc ngoài theo đơn

Y tế

GiadinhNet - Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, BHXH không thể thanh toán tất cả những loại thuốc, mà chỉ thanh toán những loại thuốc thông thường. Những thuốc rất đắt tiền, thuốc biệt dược…người bệnh phải bỏ tiền túi.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: "Tôi nghĩ rừng còn quan trọng hơn trời"

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: "Tôi nghĩ rừng còn quan trọng hơn trời"

Xã hội

GiadinhNet - "Đại biểu hỏi tôi rừng quan trọng thế nào so với trời, tôi nghĩ rừng còn quan trọng hơn trời", Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà hướng về phía đại biểu Ksor H'Bơ Khắp (đoàn Gia Lai) nói.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà: Hỗ trợ nhà ở thu nhập thấp diện tích dưới 70m2, giá đến 15 triệu đồng/m2

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà: Hỗ trợ nhà ở thu nhập thấp diện tích dưới 70m2, giá đến 15 triệu đồng/m2

Xã hội

GiadinhNet - Trả lời chất vấn đại biểu Nguyễn Tạo (đoàn Lâm Đồng), Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà nhấn mạnh, Bộ đang báo cáo Chính phủ hỗ trợ nhà ở thu nhập thấp có diện tích dưới 70m2, giá bán đến 15 triệu đồng/m2.

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV diễn ra thành công, tốt đẹp

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV diễn ra thành công, tốt đẹp

Xã hội

GiadinhNet - Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV được nhiều đại biểu đánh giá thành công, có những đổi mới theo chiều hướng tích cực. Kỳ họp này của Quốc hội trải qua các phiên thảo luận, phiên giải trình tập trung dân chủ và mang lại hiệu quả cao.

83 đại biểu đăng ký chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

83 đại biểu đăng ký chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Xã hội

GiadinhNet - Sáng 8/11, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng lần đầu tiên trả lời chất vấn giữa Quốc hội. Các vấn đề đại biểu chất vấn Bộ trưởng liên quan đến công tác quy hoạch báo chí, quản lý mạng xã hội, quản lý quảng cáo trên báo chí…

“Tư lệnh” đăng đàn nêu giải pháp “cứu” nông sản

“Tư lệnh” đăng đàn nêu giải pháp “cứu” nông sản

Xã hội

GiadinhNet - Tình trạng giá nông sản, cây trồng, vật nuôi của người dân thường xuyên “được mùa mất giá” khiến nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, chất vấn người đứng đầu Bộ NN&PTNN.

Bộ trưởng Bộ Công thương nói gì về "đường lưỡi bò" trên ô tô nhập khẩu?

Bộ trưởng Bộ Công thương nói gì về "đường lưỡi bò" trên ô tô nhập khẩu?

Xã hội

GiadinhNet - Theo Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, đối với ôtô nhập khẩu và ôtô phục vụ cho việc triển lãm xuất hiện "đường lưỡi bò" trên bản đồ trên xe, đây là một sự kiện mới.

"Dịch tả lợn châu Phi là đại địch lịch sử của ngành chăn nuôi Việt Nam"

"Dịch tả lợn châu Phi là đại địch lịch sử của ngành chăn nuôi Việt Nam"

Xã hội

GiadinhNet - Trả lời chất vấn ĐBQH, Bộ trưởng Bộ NN&PTNN Nguyễn Xuân Cường cho biết, dịch tả lợn châu Phi là một đại dịch lịch sử của ngành chăn nuôi việt Nam và chăn nuôi thế giới. Chưa bao giờ chúng ta phải đối mặt với một loại dịch lại có tác hại ghê gớm đến mức như thế.

Quốc hội bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn 4 nhóm vấn đề lớn

Quốc hội bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn 4 nhóm vấn đề lớn

Xã hội

GiadinhNet - Từ sáng nay (6/11), Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày chất vấn Thủ tướng và 4 thành viên của Chính phủ. Điều hành phiên chất vấn là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

4 Bộ trưởng sẽ ngồi "ghế nóng" trả lời chất vấn trước Quốc hội

4 Bộ trưởng sẽ ngồi "ghế nóng" trả lời chất vấn trước Quốc hội

Xã hội

GiadinhNet - Dự kiến, từ ngày 6/11 - 8/11 tới đây sẽ diễn ra phiên chất vấn của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, 4 Bộ trưởng sẽ ngồi "ghế nóng" để trả lời chất vấn.

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV khai mạc ngày 21/10, kéo dài 28 ngày

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV khai mạc ngày 21/10, kéo dài 28 ngày

Xã hội

GiadinhNet - Theo chương trình dự kiến, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 28 ngày (không kể ngày nghỉ). Quốc hội họp phiên bế mạc vào ngày 27/11/2019.

Chưa phát hiện cán bộ, công chức nào cấp tiền xây dựng chùa để kinh doanh trục lợi

Chưa phát hiện cán bộ, công chức nào cấp tiền xây dựng chùa để kinh doanh trục lợi

Xã hội

GiadinhNet - Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết: “Có đại biểu cho rằng, một số cán bộ đã cấp tiền xây dựng chùa để kinh doanh. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban Tôn giáo Bộ Nội vụ thì đến nay chưa phát hiện cán bộ công chức nào cấp tiền để xây dựng chùa kinh doanh trục lợi”.

4 nhóm vấn đề lớn sẽ được chất vấn tại nghị trường

4 nhóm vấn đề lớn sẽ được chất vấn tại nghị trường

Xã hội

GiadinhNet - Các nhóm vấn đề bao gồm: Lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; lĩnh vực xây dựng; lĩnh vực giao thông; lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch được các ĐBQH quyết định lựa chọn chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Bộ trưởng Bộ Công an nói về vụ “Vũ Nhôm” và vụ đánh bạc nghìn tỉ

Bộ trưởng Bộ Công an nói về vụ “Vũ Nhôm” và vụ đánh bạc nghìn tỉ

Xã hội

GiadinhNet – Chiều ngày 13/8, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội về vụ Vũ “nhôm” và vụ đánh bạc nghìn tỉ công nghệ cao.

Thẳng thắn, không vòng vo

Thẳng thắn, không vòng vo

Xã hội

GiadinhNet - Sau ba ngày trả lời chất vấn, các Bộ trưởng: GTVT, TN&MT, LĐTB&XH, GD&ĐT đã trả lời nhiều câu hỏi về những lĩnh vực mình quản lý. Ngoài 4 Bộ tưởng, các Phó Thủ tướng cũng giải trình nhiều vấn đề nóng mà đại biểu và cử tri quan tâm.

Top