Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP.HCM vẫn còn rải rác các ca COVID-19 trong cộng đồng do khai báo không đầy đủ

GiadinhNet - Sau một tuần thực hiện giãn cách xã hội, một số người dân vẫn còn thiếu ý thức hợp tác khiến cho công tác truy vết, khoanh vùng sớm của ngành y tế TP.HCM gặp nhiều khó khăn, dẫn đến các ca COVID-19 vẫn xuất hiện rải rác trong cộng đồng.

TP.HCM vẫn còn rải rác các ca COVID-19 trong cộng đồng do khai báo không đầy đủ - Ảnh 1.

Đó là nhận định của Giám đốc Sở Y tế TP.HCM tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP.HCM sáng nay (7/6). Cuộc họp có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Báo cáo tại cuộc họp GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, tính đến nay, TP.HCM có 640 trường hợp mắc bệnh phát hiện được Bộ Y tế công bố trong đó có 433 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 207 trường hợp nhập cảnh.

Tại TP.HCM đã có 268 trường hợp  điều trị khỏi, 1 bệnh nhân tử vong. Hiện đang điều trị 371 bệnh nhân dương tính mới.

Ngoài ra, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM tiếp nhận 3 trường hợp bệnh nhân COVID-19 nặng. Đó là 1 bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang và 2 người từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Long An. Theo Giám đốc Sở Y tế, hiện tại cả 3 bệnh nhân trên đều trong tình trạng rất nặng.

Riêng ổ dịch nhóm truyền giáo Phục Hưng, từ ngày 26/5 đến nay có 362 trường hợp dương tính liên quan đến nhóm truyền giáo này. 

TP.HCM vẫn còn rải rác các ca COVID-19 trong cộng đồng do khai báo không đầy đủ - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM sáng 6/6. Ảnh: K.V

Các chuỗi nhanh lớn của ổ dịch nhóm truyền giáo Phục Hưng là khách sạn Sheraton (12 ca); Chuỗi cửa hàng cà phê Trung Nguyên 104 Phổ Quang (34 ca); Trường mầm non KID TOWN (26 ca); Khu nhà trọ hẻm 80/59/80A Dương Quảng Hàm, Phường 5, quận Gò Vấp (22 ca); Công ty TNHH phát triển giải pháp tầm nhìn IDS (37 ca); đặc biệt là Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ Thiên Tú FN, số 1 Hoàng Việt (91 ca). Công ty Thiên Tú có 471 nhân viên được chỉ định cách ly tập trung từ 28/5, đã phát hiện 71 bệnh nhân gồm có 46 người phát hiện trước khi cách ly và 25 người đã được cách ly tập trung, xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày phát hiện ca bệnh gần nhất trong cộng đồng của chuỗi lây nhiễm là 3/6/2021.

Về ổ dịch trong công ty quận 3 có 2 bệnh nhân phát hiện từ ngày 18/5, đến ngày 4/6 có thêm 1 trường hợp tiếp xúc gần dương tính tuy nhiên đã được cách ly tập trung, không có khả năng lây ra cộng đồng.

Về ổ dịch tại quán bán canh ở quận 3 có 5 bệnh nhân phát hiện từ ngày 21/5, đến ngày 2/6 công bố thêm 2 trường hợp tiếp xúc gần dương tính, đã được cách ly trước đó nên không lây nhiễm cộng đồng. Đến nay chưa phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh.

Theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, trong chuỗi lây nhiễm liên quan đến điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng, TP.HCM đã phát hiện 3 ca bệnh làm việc trong các khu công nghiệp, nhưng chưa ghi nhận lây lan trong khu vực này. Cụ thể, ngành y tế đã phối hợp mở rộng xét nghiệm tại các cơ sở sản xuất trong khu chế xuất, khu công nghiệp , với số lượng 53.255 mẫu, đến nay chưa phát hiện người mắc bệnh.

TP.HCM vẫn còn rải rác các ca COVID-19 trong cộng đồng do khai báo không đầy đủ - Ảnh 3.

Các ca bệnh COVID tại TP.HCM từ ngày 27/5 đến 6/6/2021. Ảnh: K.V

Từ nguy cơ trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, hiện TP đang tăng cường vai trò của cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương để quản lý chặt chẽ hoạt động trong khu công nghiệp, yêu cầu người lao động khai báo y tế đầy đủ, theo dõi sức khỏe và nắm bắt thông tin kịp thời nếu có những người nghỉ làm, kiểm soát nghiêm ngặt người ra vào khu công nghiệp, nắm rõ thông tin người lao động để cung cấp cho công tác điều tra truy vết khi cần. Đồng thời chuẩn bị phương án tổ chức cách ly bên trong khu công nghiệp nếu xảy ra tình huống có ca dương tính, để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất, lao động, có thể cách ly tập trung ở địa điểm khác và tổ chức đưa đón bằng phương tiện riêng đến nơi làm việc.

Để truy vết, khoanh vùng các ổ dịch, tính từ ngày 27/5 đến hết ngày 5/6, TP.HCM đã lấy 443.081 mẫu xét nghiệm, trong đó có 5.824 F1, còn lại là các mẫu xét xúc khác và mở rộng xét nghiệm. Hiện có 14 bệnh viện và 6 phòng khám đa khoa có ca dương tính đã từng đến, tuy nhiên qua công tác sàng lọc thì cũng đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Chỉ có Bệnh viện Tân Phú có 4 nhân viên y tế mắc COVID-19 và Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn có 1 người mắc COVID-19 đang bị phong tỏa toàn bộ.

Theo Sở Y tế TP.HCM, hiện nay cơ bản đã khoanh vùng khống chế được các ổ dịch, tuy nhiên vẫn còn tình trạng các ca F1 vẫn chưa khai báo hoặc khai báo chậm, khiến việc truy vết gặp nhiều khó khăn. Nhiều công nhân, người lao động tại các tòa nhà, công ty thay đổi chỗ ở, khai báo không chính xác… Các đơn vị của trung tâm y tế quận huyện đang thực hiện điều tra lại những đối tượng này.

"Có những trường hợp chưa cập nhật thông tin mới, thay đổi địa chỉ, một số người cố tình không khai báo để không bị cách ly tập trung, khi có triệu chứng mới lẳng lặng khám bệnh, lúc khám bệnh cũng không khai báo có yếu tố dịch tễ. Đây là nguyên nhân rải rác các ca trong cộng đồng", Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho hay.

Kim Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 6 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 20 giờ trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Hiện nay, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số và chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em còn gặp nhiều khó khăn, thử thách.

Top