Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP.HCM: Tổ chức nhiều hoạt động bổ ích cho học sinh trong dịp hè

Thứ tư, 15:32 29/05/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Sở GD&ĐT TP.HCM vừa chỉ đạo các đơn vị, nhà trường trên địa bàn tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi dịp hè năm 2019.

Cụ thể, trong Kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2019 của ngành GD&ĐT TP.HCM sẽ có nhiều hoạt động dành cho học sinh, sinh viên với chủ đề "Thành phố của em - Thành phố màu xanh" diễn ra từ ngày 1/6 đến ngày 4/8.

Theo chỉ đạo của Sở, các trường THPT, trung tâm GDTX, trường cao đẳng và trung cấp trực thuộc Sở tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí và cơ sở vật chất, chỉ đạo đoàn viên giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động hè do ngành tổ chức; tham gia Chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ, Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh và các hoạt động hè do địa phương tổ chức.

Trong dịp nghỉ hè, TP.HCM đảm đảo ít nhất 65% thiếu nhi trên địa bàn được tham gia hoạt động trong hè; 100% trường tiểu học và THCS mở cửa cho thiếu nhi đến tham gia sinh hoạt hè; tổ chức hướng dẫn kỹ năng thực hành xã hội cho 20.000 thiếu nhi; 100% quận, huyện tổ chức ít nhất 1 hoạt động trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước và tai nạn, thương tích cho trẻ em; tổ chức trại hè cho thiếu nhi.

Tổ chức hành trình đưa thiếu nhi đến với các địa chỉ đỏ, bảo tàng...; tổ chức các diễn đàn, chương trình "Lắng nghe tiếng nói trẻ em", "Điều em muốn nói" trong hè; tổ chức Ngày hội "Thành phố của em - Thành phố màu xanh" dành cho thiếu nhi; tổ chức hoạt động về nội dung "Công tác bảo vệ và phòng, chống xâm hại với trẻ em".

Nội dung hoạt động gồm: tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật cho thiếu nhi như: Hội trại du khảo "Bút sáng miền Tây", "Ngày hội thiếu nhi vui đọc sách", Ngày hội Gia đình…; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khỏe, thể chất cho thiếu nhi như: Ngày hội vì sức khỏe trẻ em toàn thành, trại hè Thanh Đa, liên hoan văn nghệ...

Thiếu nhi tham gia hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông, bảo vệ môi trường góp phần xây dựng thành phố văn minh, sạch đẹp, an toàn; tăng cường tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu nhi là con em công nhân lao động, thiếu nhi tại các huyện ngoại thành; tổ chức các hoạt động tình nguyện và phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng phụ trách thiếu nhi trong hè…

Ngoài ra, trang bị cho học sinh, sinh viên một số kỹ năng như: kỹ năng sống văn minh; Kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước; kỹ năng tự bảo vệ và phòng, chống xâm hại trẻ em; kỹ năng đối diện và ứng phó với những khó khăn trong cuộc sống; kỹ năng sử dụng internet an toàn; kỹ năng vận động và dinh dưỡng hợp lý phòng chống bệnh không lây nhiễm.

Cũng theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT TP.HCM, các đơn vị, trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các lớp dạy bơi, phổ cập bơi lội, mở cửa trường học và vận động cha mẹ học sinh nâng cao nhận thức trong việc trang bị cho con em kỹ năng phòng chống đuối nước.Trường học có hồ bơi tổ chức các lớp học bơi và tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên đến tập bơi trong thời gian hè.

Đỗ Mai

Đỗ Thị Thúy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top