Hà Nội
23°C / 22-25°C

TPHCM: Một cơn mưa, nhiều cảnh báo

Thứ tư, 09:27 06/11/2013 | Xã hội

GiadinhNet- Cơn mưa kéo dài chiều 5/11 khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP HCM bị ngập nặng. Đồng thời cảnh báo tình hình sẽ diễn biến rất xấu khi cơn bão số 13 sẽ ảnh hưởng đến TP HCM.

Đường Nguyễn Xí (Q. Bình Thạnh) bị ngập hơn nửa mét, nhiều xe cộ khi chạy qua đây bị chết máy. Bên cạnh đó, do tránh đường ngập, nhiều xe đứng tập trung tại giao lộ Đinh Bộ Lĩnh-Nguyễn Xí khiến ngã tư này bị kẹt xe nghiêm trọng.
TPHCM: Một cơn mưa, nhiều cảnh báo 1

Người dân dùng ván “be bờ” ngăn ngập trên đường Nguyễn Xí


Tương tự, đường Bùi Hữu Nghĩa (Q. Bình Thạnh) cũng bị ngập sâu hơn nửa bánh xe. Theo người dân trên đường này, từ trước đến nay rất hiếm khi đường này ngập sâu như vậy, nếu bị ngập thì cũng rút nhanh chứ không ngâm gần hai giờ như lần này.

Các công nhân thoát nước đô thị đã đến tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa để mở các nắp hố ga nhằm giúp nước thoát nhanh hơn nhưng vẫn không ăn thua. Nhiều nhà dân hai bên đường bị nước tràn vào nhà, trong khi đó nhiều xe bị chết máy giữa đường do nước ngập. Các tuyến đường như Âu Cơ, Kinh Dương Vương, Tân Hòa Đông… (Q. Bình Tân, Q. Tân BÌnh) cũng bị ngập nặng trong buổi chiều cùng ngày.

Tại đường Hòa Bình (P.5, Q.11, TP HCM) mưa lớn cộng thêm nước cống từ dưới tràn lên làm ngập một đoạn đường dài gần 100m, nước ngập đến yên xe máy. Hàng trăm xe máy chết máy phải dẫn bộ hàng loạt. Nhiều xe lưu thông qua khu vực này bị sụp hố ga té ngã.

Mưa ngay vào giờ cao điểm khiến con đường này kẹt xe nghiêm trọng, nhiều xe máy bị nước đập ngã. Người dân và học sinh phải bì bõm trong nước. Nước còn tràn vào nhà làm ngập nhiều vật dụng trong gia đình như quần áo, sách vở... Nhiều vật dụng của người dân bị nước cuốn trôi ra ngoài. Nhiều gia đình phải dùng máy bơm nước mini, bao cát, ván ngăn không cho nước tràn vào nhà.

Trong đó, đáng chú ý là đường Phạm Văn Đồng (Q. Gò Vấp) cũng bị ngập sâu đến nửa bánh xe khiến người dân hai bên đường ngao ngán: “Đường mới, hệ thống thoát nước tốt như vậy mà cũng bị ngập thì thiệt chúng tôi cũng không biết nghĩ sao nữa.”, một người dân than.

Đường Bến Phú Định, Q.8, TP HCM chiều tối 5/11 nước dâng cao, tràn vào các con hẻm, đặc biệt hẻm 79 ngập hơn nữa mét. Nhiều hộ dân phải be bờ, tát nước, dùng bao cát để chắn lối vào nhà. Xe máy, ôtô chết máy hàng loạt. Nhiều người đi xe đạp bị té ngã do mặt đường có nhiều ổ gà. Những hộ dân sống trong hẻm 79 cho biết, nước bắt đầu dâng cao từ khoảng 17g đến khoảng 20g thì mực nước đạt mức cao nhất. Đến gần 22g ngày 5/11, người dân vẫn vật lộn với dòng nước ngập trên đường Kinh Dương Vương, Q. Bình Tân, TP HCM.

Cơn mưa chiều 5/11 chưa phải dữ dội, nhưng nhiều đường phố ở TP HCM đã ngập nặng và ngập kéo dài là một cảnh báo sớm cho những cơn mưa áp thấp, cộng với triều cường đạt đỉnh vào chiều tối nay 6/11.

17g chiều 5/11, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (CHPCLB) TP HCM đã có công điện hỏa tốc gửi các sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn TP đề nghị triển khai ngay các phương án, biện pháp phòng, tránh, ứng phó bão số 13 có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến TP HCM.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, hiện áp thấp nhiệt đới đã đi vào phía Đông Nam biển Đông với vị trí tâm áp thấp ở vào khoảng 10,7 độ vĩ Bắc; 116,8 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở gần tâm áp thấp mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Ban CHPCLB TP đã đề nghị tất cả các sở, ngành, quận, huyện chuẩn bị ngay phương án sẵn sàng ứng phó với bão.

Cụ thể, UBND H. Cần Giờ bằng mọi biện pháp kêu gọi ngư dân vào bờ tránh bão; di dời dân xã đảo Thạnh An vào đất liền hoàn thành trước 9g ngày 6/11. Bộ Chỉ huy Biên phòng có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ các cửa sông, cửa biển, không để bất kỳ tàu nào ra khơi hoạt động.

Sở Giao thông vận tải và UBND các quận, huyện triển khai chặt tỉa cây xanh, hướng dẫn người dân hạn chế đi lại tại các bến tàu vận tải hành khách, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng vật tư, thiết bị sẵn sàng giúp dân tránh bão. Trường hợp bão đổ bộ vào khu vực TP HCM, Sở GD-ĐT tổ chức cho học sinh nghỉ học…

Nguyên Quốc
quocdinh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 17 phút trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 21 phút trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 2 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 2 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 14 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Top