Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP.HCM: Đánh bác bảo vệ khi được nhắc nhở đeo khẩu trang, nam thanh niên bị phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ

Thứ ba, 15:39 28/04/2020 | Pháp luật

TP.HCM: Đánh bác bảo vệ khi được nhắc nhở đeo khẩu trang, nam thanh niên bị phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Huân cho rằng do không biết có quy định bắt buộc đeo khẩu trang, bản thân đeo tai nghe và tưởng bác bảo vệ chửi mình nên mới có hành động không đúng.

Sáng 28/4, TAND quận 7 (TP.HCM) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Anh Huân (23 tuổi, ngụ quận 7) về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, ông Hà Ngọc Gia (52 tuổi) là nhân viên bảo vệ khu dân cư Phú Mỹ (phường Phú Mỹ, quận 7). Ngày 30/3, ông Gia được phân công gác tại chốt đường số 2, số 4 khu dân cư Phú Mỹ để đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời thực thi nhiệm vụ nhắc nhở người dân chống dịch Covid-19.

TP.HCM: Đánh bác bảo vệ khi được nhắc nhở đeo khẩu trang, nam thanh niên bị phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ - Ảnh 1.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm Bùi Anh Huân về tội "Chống người thi hành công vụ".

Khoảng 9h sáng cùng ngày, ông Gia đang làm nhiệm vụ thì nhận được điện đàm của ca trưởng bảo vệ thông báo có một thanh niên mặc áo màu cam chạy bộ không đeo khẩu trang và yêu cầu ông Gia ra nhắc nhở.

Khi Bùi Anh Huân chạy bộ tập thể dục đến, ông Gia nhắc Huân phải đeo khẩu trang nhưng Huân không chấp hành. Sau đó, ông Gia tiếp tục nhắc Huân đeo khẩu trang, Huân bực tức bỏ đi thì ông Gia tiếp tục nhắc nhở.

Huân thấy ông Gia dùng tay chỉ vào mặt mình và nhép miệng, Huân không nghe được ông Gia nói gì, vì đang đeo tai nghe và nghĩ rằng ông Gia có lời lẽ xúc phạm mình nên gạt tay ông Gia, đánh vào mặt ông Gia.

Theo kết luận giám định, ông Gia bị thương tích 24%, Huân bị thương nhẹ và từ chối giám định. Sau khi sự việc xảy ra, Huân đã bồi thường chi phí điều trị thương tích cho ông Gia, ông Gia có đơn bãi nại và không yêu cầu gì thêm.

TP.HCM: Đánh bác bảo vệ khi được nhắc nhở đeo khẩu trang, nam thanh niên bị phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ - Ảnh 2.

12 tháng cải tạo không giam giữ là mức án dành cho Huân.

Tại phiên tòa hôm nay, Huân khai vào thời điểm ngày 30/3, bị cáo không biết có quy định bắt buộc người đi ra ngoài phải đeo khẩu trang và cũng không hề biết ông Gia là người thi hành công vụ. Do đang đeo tai nghe nên nghĩ là ông Gia chửi mình nên mới xô ngã bảo vệ.

Sau khi xem xét những diễn biến của vụ việc và lời khai tại phiên tòa, HĐXX nhận định bị cáo Huân có hành vi không chấp hành, chống đối người làm nhiệm vụ nhắc nhở phòng dịch Covid-19 nên đã phạm vào tội Chống người thi hành công vụ. Từ đây, tòa tuyên phạt bị cáo Bùi Anh Huân 12 tháng cải tạo không giam giữ.

Đối với hành vi Huân gây thương tích cho ông Gia, do ông Gia có đơn bãi nại, không yêu cầu khởi tố hình sự nên Cơ quan CSĐT không xử lý. 

Theo Tổ Quốc

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ bị xử lý thế nào?

Xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ bị xử lý thế nào?

Pháp luật - 13 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top