Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP.HCM đã vượt ngưỡng 10.000 ca mắc COVID-19, trong 24 giờ qua thêm 1.229 ca

GiadinhNet - TP.HCM trong vòng 24 giờ qua ghi nhận 1.229 trường hợp mắc COVID-19 mới. Trong đợt dịch thứ 4 này, Thành phố đã có tổng cộng 10.295 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố.

TP.HCM đã vượt ngưỡng 10.000 ca mắc COVID-19, trong 24 giờ qua thêm 1.229 ca - Ảnh 1.

Tối 9/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 9/7, Bộ Y tế đã công bố thêm 879 trường hợp mắc COVID-19 mới tại TP.HCM. Như vậy tính từ 18 giờ ngày 8/7 đến 18 giờ ngày 9/7, Thành phố ghi nhận 1.229 trường hợp mắc mới là BN24460-BN24809, BN24933-BN25411, BN25604-BN26003.

1.229 trường hợp mắc mới bao gồm 999 trường hợp là các tiếp xúc được truy vết, đã cách ly hoặc trong khu vực phong tỏa và 230 trường hợp đang điều tra dịch tễ.

Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, Thành phố đã có tổng cộng 10.295 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố.

HCDC cho biết, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế, TP.HCM triển khai thí điểm cách ly y tế tại nhà cho đối tượng F1 phạm vi toàn Thành phố, gồm người tiếp xúc gần ca bệnh, có mang khẩu trang y tế trong quá trình tiếp xúc, có kết quả test nhanh âm tính (trong khi chờ thực hiện xét nghiệm PCR) và thuộc một trong các nhóm: tiếp xúc gần ca bệnh nhưng không thường xuyên; làm việc cùng phòng ca bệnh nhưng vị trí làm việc cách xa trên 2m và không tiếp xúc trực tiếp ca bệnh; người già trên 60 tuổi, trẻ em, thai phụ, người tàn tật, ... cần sự chăm sóc hỗ trợ. Đối tượng thứ hai là người tiếp xúc gần đã được cách ly tập trung đủ 14 ngày và có kết quả xét nghiệm ngày thứ 14 âm tính.

TP.HCM đã vượt ngưỡng 10.000 ca mắc COVID-19, trong 24 giờ qua thêm 1.229 ca - Ảnh 2.

Đường phố TP.HCM khá vắng vẻ trong ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: TTXVN


TP.HCM hôm nay đã trải qua ngày đầu thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong 15 ngày cách ly xã hội, Thành phố cần tận dụng triệt để các nguồn lực, đẩy mạnh điều tra, truy vết và tăng cường xét nghiệm để phát hiện các trường hợp F0, sớm khống chế được dịch bệnh. 

HCDC thông tin, Thành phố đã làm việc với các chuỗi cung ứng, hệ thống doanh nghiệp để gia tăng hàng hóa đáp ứng nhu cầu của người dân thông qua các kênh mua bán hiện đại, giao dịch qua thương mại điện tử, đảm bảo nguồn cung ứng dồi dào và tăng thời gian hoạt động của các điểm bán hàng. Do vậy, người dân không nên lo lắng về việc thiếu hụt lương thực, thực phẩm.

Từ 0 giờ ngày 9/7, toàn Thành phố áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày. Người dân chỉ được ra khỏi nhà trong các trường hợp cần thiết: mua thực phẩm, thuốc men, thực hiện công vụ. 

Trước đó, lãnh đạo Thành phố đã kêu gọi người dân cảm thông và ủng hộ khi Thành phố áp dụng biện pháp cách ly trên diện rộng, thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Thành phố. Phát huy tinh thần "mỗi người dân là một chiến sĩ; mỗi gia đình, tổ dân phố, khu phố là một pháo đài chống dịch".

K.Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top